24 cổ phiếu trên sàn HoSE đóng cửa giá sàn cũng chưa phải là đợt bán tháo hoảng loạn nhất. Phiên ngày 29/7 vừa qua còn có tới 69 mã giảm sàn và VN-Index bốc hơi 64 điểm (-4,1%). Tuy nhiên phiên quay đầu bất ngờ hôm nay còn là kết quả của những tuần dồn nén thanh khoản cao hơn nhiều so với giai đoạn tháng 7, chưa kể nhiều cổ phiếu còn được đầu cơ lên giá cao hơn nữa.
Tín hiệu suy yếu của thị trường đã có từ 2 phiên trước, khi VN-Index được nhóm cổ phiếu ngân hàng kéo lên nhưng độ rộng lại thể hiện một bức tranh hoàn toàn khác. Hôm nay vẫn là cổ phiếu ngân hàng, nhưng bó gọn lại ở VCB và BID, thậm chí buổi sáng có lúc còn đỡ VN-Index hồi lên sát tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã “rã đám” rất rõ. VCB đạt giá đỉnh từ lúc 9h45 sáng, tăng 4,67% nhưng đóng cửa chỉ còn 0,62%. BID còn tăng 2,25% nhưng đã là phải trả lại 4,1% so với mức đỉnh. Các cổ phiếu cùng nhóm thì không còn giữ được “phong thái” rực rỡ hôm qua nữa: VPB, SHB, EIB giảm sàn, TCB giảm 6,14%, CTG giảm 1,74%, MBB giảm 4,61%. Đó là các trụ ngân hàng lớn nhất, còn lại tới 13 mã khác giảm quá 2%. Số đi ngược dòng ngoài VCB, BID, có NAB tăng 4,62%, MSB tăng 3,15%, VIB tăng 0,85%, VBB tăng 0,8%.
Diễn biến của nhóm ngân hàng ảnh hưởng nghiêm trọng tới VN30-Index, chỉ số này đóng cửa giảm 3,25%, mạnh hơn nhiều mức giảm của VN-Index. Rổ blue-chips cũng thực sự tệ với duy nhất 4 mã xanh là BID, DGC, VIB và VCB, nhưng tới 26 mã đỏ với 3 mã sàn, 16 mã giảm quá 2%, 6 mã giảm từ 1% tới 2%. Ảnh hưởng của việc đỡ trụ bị triệt tiêu đáng kể trong VN30-Index và phản ánh tốt hơn diễn biến cổ phiếu.
Với phần còn lại của thị trường thì rất xấu: Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa chỉ còn 76 mã tăng/275 mã giảm. Trong nhóm đỏ có 184 mã giảm từ 2% trở lên. Đặc biệt thị trường ghi nhận 24 cổ phiếu giảm hết biên độ, trong đó bao gồm cả những mã đầu cơ “hạng nặng” được kéo giá dữ dội vừa qua như VPB, SHB, BSR, VSC. Nhiều mã khác xuất hiện thanh khoản rất cao và giá bị ép tối đa như BSI, HHS, SCR, GVR, DPG, VGC, EIB, PC1, YEG, giao dịch đều hàng trăm tỷ đồng.
Một điểm dễ cảm nhận nhất về sức ép cực nặng này là trong ngưỡng thanh khoản cỡ ngàn tỷ, giá không thể phục hồi được. Toàn sàn HoSE có 19 cổ phiếu đạt ngưỡng thanh khoản trên 1.000 tỷ đồng phiên này thì chỉ có 4 mã xanh, còn lại đều giảm rất sâu. Trừ các cổ phiếu nằm sàn, số còn lại cũng không “nhúc nhích” giá lên được bao nhiêu như HPG, SSI, MBB, DIG… Ngoài ra, thời điểm chốt phiên sáng VN-Index mới có 6 cổ phiếu giảm sàn, đóng cửa tới 24 mã.
Trong bối cảnh bảng điện chìm trong sắc đỏ, nhóm xanh ngược dòng lại trở nên nổi bật, nhưng cũng rất ít cổ phiếu thực sự mạnh. MSB, PDR, BID là 3 mã đáng chú ý nhất, giao dịch đều rất lớn và giá tăng cao. Ngoài ra chỉ thêm khoảng chục cổ phiếu khác có dòng tiền đủ ấn tượng, thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá tăng hơn 1% như KBC, POW, HDG, DGC, VDS, NLG, LCG, NAB, DGW. Nhóm vốn hóa nhỏ cũng có vài mã thậm chí còn kịch trần là EVG, DLG, GIL, TN1 nhưng thanh khoản khá thấp. Toàn sàn HoSE có 40 cổ phiếu tăng hơn 1% và chỉ chiếm 11,6% tổng giá trị khớp lệnh của sàn.
Thanh khoản thị trường phiên này vẫn rất cao với gần 68.700 tỷ đồng tổng giá trị 3 sàn, trong đó HoSE và HNX khớp 64.952 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là mức thanh khoản thuộc nhóm phiên kỷ lục. Kể từ ngày 5/8 vừa qua giá trị khớp lệnh hai sàn cao nhất lịch sử với trên 78.500 tỷ, thị trường chỉ có 2 phiên thanh khoản vượt 60.000 tỷ và hôm nay là phiên thứ ba.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng tiếp 1.347 tỷ đồng và là phiên bán ròng vượt ngàn tỷ thứ 7 trong vòng 8 phiên gần nhất. Các mã bị xả cực mạnh là HPG -1041,7 tỷ đồng, VPB -324,6 tỷ, STB -108,8 tỷ, VNM -96,7 tỷ, VCB -92,6 tỷ, DXG -92,1 tỷ. Phía mua ròng có VIX +181,4 tỷ, PDR +132,6 tỷ, BSR +85,9 tỷ, POW +70,4 tỷ.




Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…