08:19 30/10/2015

Phó bí thư Lạng Sơn về lại Thanh tra Chính phủ

Bảo Anh

Từ tháng 7/2015 đến nay đã có hai lãnh đạo cấp tỉnh, huyện được điều động giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Văn Thanh đã từng là Phó tổng Thanh tra Chính phủ từ cuối 2010 đến tháng 3/2014.<br>
Ông Nguyễn Văn Thanh đã từng là Phó tổng Thanh tra Chính phủ từ cuối 2010 đến tháng 3/2014.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1961, quê tỉnh Phú Thọ, có học vị tiến sĩ luật. Từ năm 2008 đến năm 2010, ông Thanh là Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2014 là Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Sau đó, ông Thanh được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn theo quyết định của Bộ Chính trị.

Trước đó, vào giữa tháng 7 vừa qua, Thủ tướng cũng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Huẩn, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến nhân sự địa phương, ngày 28/10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định đã bầu ông Phạm Đình Nghị, Phó bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cũng vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Chiều 29/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã bầu ông Lê Minh Khái (51 tuổi) tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Lê Minh Khái có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Tháng 3/2014, ông Khái được Ban Bí thư điều động, luân chuyển về tham gia ban chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Tháng 6/2014, ông được giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Đầu tháng 10/2015, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trước khi được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Lê Minh Khái là Phó tổng Kiểm toán Nhà nước từ năm 2007 đến năm 2014.