Phục hồi thận trọng, áp lực bán vùng giá xanh vẫn mạnh

Phần lớn thời gian của phiên sáng nay VN-Index dao động trong vùng xanh sau phiên bán tháo hôm qua. Lực cầu bắt đáy khá tốt nhưng vẫn không đủ để cân bằng với nhu cầu cắt lỗ. Cổ phiếu có hiện tượng đảo chiều giảm cả loạt về cuối phiên trên nền thanh khoản khá cao...

Dòng tiền đỡ vùng giá xanh có tín hiệu suy yếu về cuối phiên sáng nay.
Dòng tiền đỡ vùng giá xanh có tín hiệu suy yếu về cuối phiên sáng nay.

Phần lớn thời gian của phiên sáng nay VN-Index dao động trong vùng xanh sau phiên bán tháo hôm qua. Lực cầu bắt đáy khá tốt nhưng vẫn không đủ để cân bằng với nhu cầu cắt lỗ. Cổ phiếu có hiện tượng đảo chiều giảm cả loạt về cuối phiên trên nền thanh khoản khá cao.

Chỉ số tăng đạt đỉnh lúc 9h52 trên tham chiếu 18,2 điểm tương đươg 1,22%. Độ rộng tại thời điểm tốt nhất ghi nhận 210 mã tăng/81 mã giảm. Tương quan này cho thấy có hoạt động mua đỡ giá trên diện rộng, mặc dù điểm số có được vẫn phải trông cậy vào nhóm trụ. Từ khoảng 11h trở đi áp lực bán bắt đầu tăng cao, độ rộng co lại rất nhanh, chốt phiên chỉ còn 122 mã tăng/187 mã giảm.

VN-Index đang giảm tiếp 3,12 điểm tương đương -0,21%, rơi xuống mức 1490,29 điểm. Nhóm cổ phiếu trụ đã không làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ điểm số. VIC sụt giảm mạnh 2,47%, VHM giảm 1,41% lấy đi xấp xỉ 4 điểm. VIC có biên độ dao động rất rộng, lúc cao nhất tăng 0,71% và chạm đáy giảm tới 4,51%. VHM cũng từ xanh thành đỏ với mức trượt giá 1,84% chỉ trong buổi sáng.

Thực ra tình trạng trượt giá là phổ biến toàn thị trường. Sau một phiên bị bán tháo dữ dội như hôm qua, tâm lý bắt đáy thường lôi kéo được một bộ phận dòng tiền nhảy vào. Trong khi đó người cầm cổ đã xả một khối lượng khổng lồ nên nhu cầu bán cũng giảm đi. Dù vậy những nhà đầu tư còn cổ phiếu vẫn sẽ đánh giá sức mạnh của nhịp hồi để quyết định có cắt lỗ nữa hay không. Thị trường sáng nay đi ngang trong thời gian rất dài để rồi cuối cùng vẫn lao dốc trong 30 phút cuối.

Rổ VN30 có tới 15 mã trượt giảm quá 2% so với mức cao nhất trong phiên và 11 mã khác trượt giảm từ 1% tới 2%. Độ rộng của rổ lúc tốt nhất toàn bộ đều xanh, trong đó SHB còn kịch trần, nhưng đến cuối phiên chỉ còn 12 mã tăng/16 mã giảm. VN30-Index đang giảm 0,25% so với tham chiếu.

SHB vẫn còn tăng 6,64% và dư bán giá trần 5,96 triệu đơn vị. Thanh khoản cực cao 1.791,8 tỷ đồng đứng đầu thị trường. Phản ứng giá mạnh mẽ kết hợp với thanh khoản rất lớn cho thấy dòng tiền vào cổ phiếu này còn tốt và chấp nhận mua giá cao. STB tăng 2,6%, VIB tăng 1,89%, VPB tăng 1,48%, VJC tăng 1,35%, CTG tăng 1,26% là những cổ phiếu khác trong rổ còn khỏe. Dù vậy biên độ trượt giảm giá trong phiên cũng không hề nhỏ: VIB trả lại 2,33% so với giá cao nhất, VJC trượt giảm 3,23%, VPB trượt 2,24%, STB trượt 2,09%...

Mở rộng toàn sàn HoSE, độ rộng co lại phản ánh tình trạng trượt giá là phổ biến. Thống kê cho thấy 42% số cổ phiếu có giao dịch ở sàn này trượt giảm từ 2% trở lên, thể hiện mức dao động rất rộng trong phiên. Trong 122 mã còn xanh, vẫn có 70 cổ phiếu tăng hơn 1% so với tham chiếu. HHS, SCR, PET, NAF, DLG còn kịch trần với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Các mã tầm trung có dòng tiền đỡ tốt là VIX tăng 2,3% khớp 1.179,2 tỷ đồng; VND tăng 1,19% với 716,1 tỷ; GEX tăng 2,63% với 498,2 tỷ; DPM tăng 3,03% với 195,4 tỷ; NKG tăng 1,56% với 182,6 tỷ; HSG tăng 2,5% với 160,2 tỷ; VGC tăng 5,09% với 118,2 tỷ. Dù vậy các cổ phiếu này đều đã trượt giảm tương đối mạnh, nhiều mã rơi 3%-4% so với giá đỉnh.

VnEconomy

Ở phía giảm, sức ép lớn thể hiện rõ với 93 cổ phiếu đang giảm quá 1% so với tham chiếu, chưa kể biên độ trượt giá rất rộng từ vùng xanh. Nhóm này có gần 20 cổ phiếu thanh khoản vượt trăm tỷ đồng và tổng giao dịch chiếm 26,6% sàn HoSE. Vẫn là các mã tài chính, bất động sản chịu áp lực lớn nhất, thanh khoản đều rất cao như SSI giảm 1,2%, EIB giảm 4,4%, VCI giảm 1,19%, DXG giảm 3,59%, EVF giảm 5,45%, TCH giảm 2,44%... Nhóm này có biên độ trượt giảm còn lớn hơn nhiều các cổ phiếu đang xanh.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sáng nay ghi nhận giảm 38% so với sáng hôm qua, đạt gần 24.265 tỷ đồng. Thực ra thanh khoản chỉ là thấp hơn mức đột biến chưa từng có trong lịch sử, còn so với mức trung bình các phiên trước thì đây vẫn là con số rất lớn. Ví dụ trung bình các phiên sáng tuần trước, tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX chỉ khoảng 19.273 tỷ đồng/phiên. Hay như phiên sáng đầu tuần cũng chỉ đạt 28.475 tỷ đồng. Điều này phản ánh dòng tiền còn hoạt động mạnh nhưng cũng là biểu hiện của nhu cầu bán chưa cạn kiệt.

Khối ngoại là điểm sáng bất ngờ trong sáng nay khi mua ròng gần 1.057 tỷ đồng trên HoSE. Giao dịch lớn nhất tập trung vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND với 619,3 tỷ đồng. Ngoài ra có VPB 198,7 tỷ, SHB 166,5 tỷ, STB 68,6 tỷ, GEX 62,1 tỷ, VNM 58 tỷ, VIX 57,8 tỷ, HSG 45 tỷ, DPM 41,3 tỷ, MWG 40,6 tỷ. Phía bán ròng có SSI -155,6 tỷ, VCI -62,1 tỷ, FPT -53,6 tỷ, FTS -31 tỷ.

Blog chứng khoán: “Thuốc giảm đau” cho điểm số

Nỗ lực đẩy VIC lên đỡ điểm cho VNI cũng không cải thiện được giao dịch, lại thêm gần 140 cổ phiếu nữa giảm giá quá 1% hôm nay. Chỉ số từ từ trượt dốc nhưng cổ phiếu đang tổn thương nặng hơn và nhanh hơn.

Khối ngoại bán ròng hơn 3.300 tỷ, cổ phiếu lũ lượt lao dốc

Đà phục hồi của VIC tiếp nối khá ấn tượng trong phiên chiều đã giúp VN-Index tránh khỏi một phiên lao dốc không phanh. Tuy nhiên sự tỏa sáng đơn lẻ của trụ này không giúp được phần còn lại của thị trường, cổ phiếu vẫn sụt giảm chóng mặt trên diện rộng.

Lãi suất cao, thanh khoản chậm ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản quý 3/2026

Theo đánh giá của Chứng khoán MBS, trong khi VHM được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến nhờ mở bán các dự án lớn, VRE tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, thì nhiều doanh nghiệp khác như DXG, KDH và NLG chịu áp lực từ thị trường bất động sản suy giảm, lãi suất cao và tiến độ bàn giao.

Khối ngoại xả lớn ở PNJ, đà giảm giá vẫn loang rộng

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay ghi nhận mức tăng đột biến gần 33% so với sáng hôm qua nhưng phần lớn là do giao dịch ở PNJ. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra chiếm tới hơn 77% giao dịch ở cổ phiếu này với giá trị ròng 937,7 tỷ đồng. Nếu không tính PNJ, thanh khoản HoSE chỉ tăng nhẹ 6%.

Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy