
Có vẻ thị trường đã thuyết phục được số đông nhà đầu tư. Chiều nay dòng tiền đổ ào vào mua, không chỉ đẩy giá cổ phiếu lên cao mà còn kéo thanh khoản lên tốt nhất 8 phiên. VN-Index tăng 2,84% với 48 mã cổ phiếu tăng hết biên độ.
Các chỉ số lẫn cổ phiếu hầu hết đóng cửa ở mức cao nhất ngay cho thấy lực mua duy trì ổn định đến kết phiên. VN-Index vượt qua đỉnh cao nhất trong tuần trước, tạo xác suất rất cao đã xác lập hai đáy.
VN30-Index tăng tới 2,98% so với tham chiếu và chỉ còn sót lại hai mã duy nhất giảm là PDR giảm 0,75% và HPG giảm 1,29%. HPG là cổ phiếu gây thất vọng nhất khi những nỗ lực hồi lên nửa đầu phiên chiều không thành công, dù giá đã chạm trở lại ngưỡng tham chiếu. Gần 520 tỷ đồng thanh khoản riêng buổi chiều cũng không xoay chuyển giá được, khi cuối phiên sáng cổ phiếu này giảm 2,72%.
Sự thất bại của HPG càng đáng thất vọng hơn khi cổ phiếu ngành thép đều phục hồi ấn tượng: HSG tăng 4,95%, lấy lại được toàn bộ mức giảm hôm qua. NKG tăng 4,94%, cũng gần như san bằng được thiệt hại. Lượng bán của khối ngoại với HPG chưa tới 10% thanh khoản cho thấy nhà đầu tư trong nước là đối tượng tháo chạy chính. Khối lượng giao dịch của HPG hôm nay chỉ thấp hơn hôm qua 6,6%, tức là nhu cầu tháo chạy vẫn rất lớn. Chỉ trong 2 ngày, hơn 81,6 triệu cổ HPG được xả ra.
Phần còn lại của thị trường thì rất tích cực, độ rộng HoSE cuối ngày là 415 mã tăng/49 mã giảm. Phía tăng, 48 mã kịch trần, 180 mã tăng trên 2%, 52 mã tăng trên 1%. Ngược lại, phía tăng chỉ có 49 mã, thì 15 mã giảm trên 2%, 7 mã khác giảm trên 1%.
Đà tăng rực rỡ hôm nay là kết quả của lực mua gia tăng. Riêng buổi chiều, hai sàn niêm yết khớp 8.637 tỷ đồng, tăng 9,3% so với chiều hôm qua. Trừ HPG thanh khoản rất cao và giá giảm, trong 20 mã giao dịch lớn nhất thị trường thì 5 mã kịch trần là FPT, GEX, DPM, DCM, PVD, 11 mã khác tăng trên 3%. Rõ ràng dòng tiền đã tạo được đà tăng giá rất ấn tượng.
Nhóm tăng kịch trần hôm nay tập trung nhiều vào các mã vốn hóa vừa và nhỏ. Blue-chips chỉ đóng góp PNJ và FPT. Hàng loạt cổ phiếu nhỏ có truyền thống đằu cơ mạnh hôm nay đều kịch trần như HHV, VOS, DQC, IDI, APH, FIT, HOT, CMX, ORS...
Khối ngoại giao dịch cân bằng hôm nay với mức mua ròng 3,15 tỷ đồng tại HoSE. Cổ phiếu nhóm VN30 bị bán ròng nhẹ gần 22 tỷ, chủ yếu do tác động từ HPG -73,9 tỷ, SSI -43,6 tỷ, GAS -24 tỷ, MSN -20,5 tỷ. Các mã VN30 được mua tốt lại khá hiếm, chỉ có VRE 30,6 tỷ, VNM 44,7 tỷ, CTG 32,3 tỷ, HDB 20,4 tỷ. Các mã bị bán ngoài rổ VN30 có DXG -65,3 tỷ, VND -59,7 tỷ, VCI -31,7 tỷ đồng...
Việc chỉ số VN-Index tăng hơn 35 điểm hôm nay lên mức 1268,43 điểm đã tạo dấu ấn tốt về mặt kỹ thuật, khi chỉ số vượt qua được đỉnh cao nhất trong nhịp tăng đầu tiên giữa tháng 5. Điều này giúp đáy điều chỉnh hai phiên trước có khả năng là đáy thứ 2. Về mặt kỹ thuật đây là tín hiệu tích cực được nhiều nhà đầu tư chờ đợi.
Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường hôm nay cũng cho thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư bị thuyết phục vào diễn biến tạo đáy của VN-Index. Hai sàn khớp trên 17,8 ngàn tỷ đồng không phải là lớn, nhưng tốc độ tăng giá nhanh sẽ khiến các lệnh mua bị rớt lại phía sau và kích thích tâm lý sốt ruột của người cầm tiền.




VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/10/2026.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 852,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 954,2 tỷ đồng.
VNI có triển vọng rất cao phải lùi về vùng đáy tháng 7 quanh 1650 điểm khi các trụ đang có sự đồng thuận ép xuống. Tuy nhiên diễn biến chỉ số không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý giao dịch khi độ rộng duy trì được phân hóa tích cực.
Nhóm cổ phiếu Vin đồng loạt quay đầu giảm sâu trong phiên chiều nay đã cộng hưởng với các mã ngân hàng tạo sức ép cực lớn lên VN-Index. Chỉ số đóng cửa lại một lần nữa thủng mốc 1700 điểm. Bất ngờ là dòng tiền không sợ hãi, vẫn mua mạnh và nâng giá ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Cột mốc 5 năm liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á (APEA) không chỉ khẳng định vị thế và uy tín vững chắc của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), mà còn là minh chứng rõ nét cho triết lý kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.