Saffron: hy vọng mới cho bệnh nhân trầm cảm?
Hơn 90% người sử dụng Saffron chưa biết đến tác dụng hỗ trợ điều trị trầm cảm. Không phải vì hiệu quả chưa rõ rệt mà do hầu hết người dùng đều không ý thức được tác dụng của chúng.

Theo tổ chức WHO ghi nhận, hàng năm có hơn 850.000 trường hợp trên thế giới tự tử do căn bệnh trầm cảm. Đây là một con số không hề nhỏ và rất đáng được quan tâm. Các dự tính của các chuyên gia y tế cho thấy, vào năm 2020, căn bệnh trầm cảm sẽ trở thành căn bệnh phổ biến thứ hai trên thế giới. Và những hậu quả nghiêm trọng của căn bệnh cũng đã chỉ ra sự ảnh hưởng của các triệu chứng bệnh lên đời sống người bệnh.Nhưng mới đây, một tin tốt đã được công bố mang lại hy vọng cho những người mắc chứng trầm cảm. Đó là Saffron, hay còn được gọi là nhụy hoa nghệ tây, có thể được coi là phương pháp điều trị mới nếu kết hợp với thuốc chống suy nhược. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Australia công bố ngày 4/11. Công trình nghiên cứu trên do nhà sản xuất saffron Pharmactive Biotech tài trợ.


Trước đó, nhụy hoa nghệ tây được nghiên cứu và thử nghiệm trên chuột và cả những người bệnh đều cho những kết quả khả quan. Các nghiên cứu từ các trường đại học trên thế giới đều đã chỉ ra trong cánh hoa và nhụy hoa nghệ tây có những hợp chất ảnh hưởng đến tâm trạng, nhất là 5-hydroxytryptophan kích thích sản xuất chất dẫn truyền thần kinh serotonin. Nhờ vào đó, chúng giúp chống lại các triệu chứng của bệnh trầm cảm bằng cách duy trì Dopamine, Norepinephrine, Serotonin ở mức độ cân bằng.Bên cạnh đó, hụy hoa nghệ tây còn chứa Carotenoid (một loại hợp chất chống oxy hóa cao) và các vitamin thiết yếu. Các chất này giúp ổn định và tăng chất truyền dẫn thần kinh cho não bộ. Mặt khác, các chất chống oxy hóa giúp tế bào não được cung cấp oxy đầy đủ, và làm sạch các gốc tự do (gây ung thư) trong cơ thể. Từ đó, tâm trạng người bệnh sẽ được xoa dịu, và ổn định hơn. Ngoài ra, Saffron hỗ trợ điều trị mất ngủ vô cùng hiệu quả cho người trầm cảm.
Tuy nhiên, để hỗ việc điều trị diễn ra hiệu quả, người bệnh cần tuân thủ viecj kết hợp với thuốc chống suy nhược với liều lượng tiêu chuẩn. Đối với người bị trần cảm nhẹ đến trung bình nên dùng 30mg/ngày. Không sử dụng quá 15gr/lần, có thể gây nguy hiểm. Người bệnh không nên vì muốn rút ngắn thời gian mà sử dụng liều lượng quá cao gây ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng không nên sử dụng quá tiết kiệm dẫn đến hiệu quả thấp.

(Theo Z Living)