Kể từ khi gia nhập thị trường kính thông minh năm 2021 với dòng sản phẩm Ray-Ban Stories, Meta luôn hợp tác với các thương hiệu trong hệ sinh thái của EssilorLuxottica. Nhưng mới đây, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã công bố dòng kính thông minh đầu tiên mang chính thương hiệu Meta - vẫn được sản xuất cùng tập đoàn mắt kính Pháp-Ý này, nhưng không còn gắn tên Ray-Ban hay bất kỳ nhãn hiệu thời trang nào khác.
Bộ sưu tập ra mắt gồm 3 kiểu dáng với 26 phiên bản khác nhau, giá khởi điểm từ 299 USD. Trong đó có kiểu gọng chữ nhật "The Adventurer," kiểu gọng vuông "The Fury," và kiểu mắt mèo "The Starfire" - được phát triển với sự cộng tác của Kylie Jenner.
Dù mức giá này giúp người dùng tiếp cận các tính năng công nghệ mới nhất của Meta - bao gồm mô hình AI mới "Muse Spark" - sản phẩm vẫn đối mặt với một thách thức dai dẳng từ thời Google Glass: làm thế nào để thuyết phục người tiêu dùng rằng đeo kính mang logo một hãng công nghệ thực ra rất... ngầu.
Peter Bristol, Giám đốc thiết kế công nghiệp của Meta, thừa nhận thẳng thắn điều này tại buổi họp báo: động thái này là bước đi đầu tiên trên một "con đường thực sự khó khăn để trở nên có liên quan trong thế giới thời trang và kính mắt".
Và dù gương mặt của Kylie Jenner đã giúp hàng triệu sản phẩm làm đẹp bán chạy, việc tích hợp giọng nói của cô vào một chiếc kính Meta có lẽ vẫn chưa đủ để thuyết phục người tiêu dùng thời trang xuống tiền cho kính thông minh không đến từ những cái tên quen thuộc như Ray-Ban hay Oakley.
Trong những năm gần đây, liên minh Meta - EssilorLuxottica đã làm được điều mà nhiều đối thủ từng thất bại: thực sự chạm đến người tiêu dùng đại chúng. Nhưng lợi thế đó có thể sớm bị thách thức nghiêm trọng.
Tháng 5 vừa qua, Google và Samsung công bố dòng kính thông minh AI mới hợp tác với Warby Parker và Gentle Monster, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Đây là những sản phẩm đầu tiên trong loạt kính tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng tương tác với Google Gemini thông qua lệnh giọng nói - tương tự cách Meta AI vận hành trên dòng kính thông minh Ray-Ban.
Các phiên bản có màn hình hiển thị tích hợp đang được phát triển và dự kiến ra mắt vào năm 2027, nhưng trước mắt, dòng kính Warby Parker và Gentle Monster sẽ chủ yếu dựa trên âm thanh, kết hợp camera tích hợp để kết nối với Gemini.
Với chiếc kính này, người dùng có thể hỏi đường, phát nhạc, nghe cuộc gọi, nhận tóm tắt thông báo, thêm lịch hẹn và nhờ Gemini hỗ trợ dịch thuật theo thời gian thực, cùng nhiều tính năng khác. Dữ liệu từ camera còn cho phép người dùng hỏi thông tin về bất kỳ vật thể nào đang nhìn thấy. Kính cũng có thể chụp ảnh và quay video bằng nút bấm hoặc lệnh giọng nói, với đèn LED sáng lên để cảnh báo những người xung quanh khi camera đang hoạt động.
Apple cũng đang phát triển dòng sản phẩm kính thông minh riêng. Ban đầu, hãng lên kế hoạch ra mắt sản phẩm này - có tên mã nội bộ là N50 - vào cuối năm 2026 và bắt đầu giao hàng vào đầu năm 2027. Nhưng như thường thấy với những sản phẩm lớn của Apple, tiến độ đã bị trì hoãn. Theo Bloomberg, công ty hiện đang hướng đến mục tiêu ra mắt kính vào cuối năm 2027.
Snap tuần trước vừa giới thiệu cặp kính thực tế tăng cường đầu tiên dành cho người tiêu dùng sau nhiều năm vắng bóng - với chiến dịch do nhiếp ảnh gia Steven Meisel thực hiện. Snap đã gia nhập phân khúc kính thông minh khoảng một thập kỷ trước với dòng sản phẩm Spectacles. Dù vậy, thiết kế cồng kềnh của kính và mức giá 2.195 USD sẽ là rào cản lớn khi sản phẩm ra mắt vào mùa thu này. Cổ phiếu Snap đã lao dốc gần 10% ngay sau buổi ra mắt.
Để duy trì lợi thế tiên phong, Meta sẽ phải liên tục nâng cấp sản phẩm - về tính năng AI lẫn phần cứng, như màn hình hiển thị tích hợp trên tròng kính được giới thiệu năm ngoái - và quan trọng không kém, phải đặt tất cả trong những chiếc gọng mà người ta thực sự muốn đeo ra đường.




Khi xu hướng tối ưu hóa công cụ tạo sinh (generative engine optimization - GEO) đang dần thay đổi hành trình tiêu dùng, các thương hiệu buộc phải nhanh chóng thích nghi...
Nhóm khách hàng tăng trưởng nhanh nhất của ngành hàng xa xỉ đang chủ động tham khảo thị trường đồ cũ trước khi quyết định mua sản phẩm mới từ các thương hiệu xa xỉ...
Từ Miu Miu cho đến Uniqlo, xu hướng upcycling đang dần vượt ra khỏi phạm vi những bộ sưu tập mang tính bền vững đơn lẻ để bước vào dòng chảy chính của ngành thời trang. Các thương hiệu ngày càng chú trọng nhấn mạnh yếu tố thiết kế và tính độc bản của sản phẩm, thậm chí còn nhiều hơn cả lợi ích về môi trường mà chúng mang lại...
Quy định thời trang bền vững của EU chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước ngoặt pháp lý trong việc cấm tiêu hủy hàng tồn kho. Ngành thời trang phải đối mặt với thực tế rằng những cam kết tự nguyện không còn đủ sức nặng để giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải toàn cầu…
Nhóm người tiêu dùng mỹ phẩm sinh sau năm 2005 đang có sức ảnh hưởng vượt xa quy mô chi tiêu thực tế của họ. Gen Alpha đề cao tính trải nghiệm và giải trí, đồng thời đòi hỏi sự chân thực, minh bạch, và ngày càng ưu tiên những bằng chứng được xác thực bởi AI...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.