Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, kết hợp công nghệ ánh sáng và âm thanh ấn tượng, chia làm ba chương hồi mang đậm bản sắc văn hóa.
Chương một mang tên “Huyền sử biển khơi” đã tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của vùng đất xứ Thanh qua nghệ thuật dân gian. Tiếp nối là chương hai “Sầm Sơn ngày mới” với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Phạm Anh Duy, Thu Hằng và nhóm Oplus, khắc họa hình ảnh một đô thị du lịch năng động và hiện đại.
Chương kết thúc với chủ đề “Khát vọng rực rỡ” đã làm bùng nổ không gian quảng trường qua giọng hát của dàn sao tên tuổi như Tùng Dương, Hà Nhi, Lâm Bảo Ngọc, trước khi khép lại bằng màn pháo hoa mãn nhẫn
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh Sầm Sơn là thương hiệu du lịch biển tiêu biểu đã trải qua hơn một thế kỷ phát triển. Ông khẳng định chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” mang thông điệp mạnh mẽ về việc không ngừng đổi mới trên nền tảng giá trị truyền thống để xây dựng nơi đây thành trung tâm du lịch biển văn minh, hiện đại và thân thiện.
Lãnh đạo tỉnh cũng kêu gọi mỗi người dân Sầm Sơn hãy trở thành một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Sự chuyển mình của Sầm Sơn được minh chứng qua những con số ấn tượng khi năm 2025 vừa qua, thành phố đã đón hơn 8,8 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đầy tham vọng là đón trên 9 triệu lượt khách đến Sầm Sơn với doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.
Sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group với các dự án như Công viên nước Sun World Sam Son và Quảng trường biển đang góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.
Với sự đầu tư bài bản và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, Sầm Sơn hứa hẹn sẽ là miền đất đáng nhớ để mỗi du khách khi rời xa đều mong ngày trở lại.




Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.
Cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch hoàn thành một vành đai giao thông khổng lồ dọc theo các đường biên giới trên đất liền và bờ biển. Dự án được kỳ vọng sẽ kích thích sự phát triển của mô hình homestay, thúc đẩy ngành du lịch và nghỉ dưỡng…
Với hệ thống di sản phong phú, các điểm đến ven biển đặc sắc cùng lịch sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đưa các kỳ nghỉ lễ, trong đó, có kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 trở thành mùa cao điểm của du lịch văn hóa...
Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế - không chỉ với thị trường châu Âu mà còn với cả làn sóng du khách châu Á đang có xu hướng "đi gần, đi thường xuyên"...
Sự bùng nổ của các sự kiện quy mô lớn trong nửa cuối năm 2026 đang tạo ra sức hút lớn cho ngành công nghiệp không khói tại đô thị lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, đằng sau những con số về lượng khách là bài toán dài hạn về thời gian lưu trú và cấu trúc chi phí dịch vụ…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.