08:25 02/02/2010

Sắp diễn ra Hội chợ Tết Việt 2010

Y Nhung

Hội chợ Tết Việt 2010 sẽ tái hiện không gian chợ quê Bắc bộ xưa nhằm tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa Việt

Hội chợ Tết Việt sẽ tái hiện không gian chợ quê Bắc bộ xưa với nhiều đặc sản, sản phẩm truyền thống trong ngày Tết - Ảnh minh họa.
Hội chợ Tết Việt sẽ tái hiện không gian chợ quê Bắc bộ xưa với nhiều đặc sản, sản phẩm truyền thống trong ngày Tết - Ảnh minh họa.
Hội chợ Tết Việt 2010 sẽ diễn ra từ ngày 5-7/2 (tức 22-24/12 âm lịch), tại công viên Thành Tích- sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Dự kiến hoạt động này sẽ thu hút sự tham dự của khoảng 45.000 lượt khách cả trong nước và kiều bào về quê ăn Tết.

Với thông điệp “Hội chợ Tết Việt 2010 – Tôn vinh giá trị truyền thống Việt”, hội chợ sẽ tái hiện không gian chợ quê Bắc bộ xưa với nhiều đặc sản, sản phẩm truyền thống trong ngày Tết như: mâm ngũ quả, đồ lễ cúng Táo Quân, các loại quà quê, quà lễ Tết; các trò chơi dân gian; cho chữ đầu xuân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống như hát ca trù, quan họ, hát xoan, hát chèo…

Theo đó, hội chợ sẽ được sắp xếp thành các phố, các chợ như: phố Ngũ quả, phố Ông đồ, phố Hoa, phố Quà tặng, phố Chúc Tết, phố Cá chép, phố Đặc sản, phố Tiêu dùng, chợ Gốm, chợ Lụa…

Bên cạnh đó, hội chợ còn là nơi hội tụ nhiều đặc sản đến từ các vùng miền trên cả nước cùng các chương trình văn hóa như: Lễ hội cá chép, bức tranh kỷ lục quốc gia “Cá chép vượt vũ môn”, chợ cầu may, chương trình giao lưu văn nghệ “Truyền thống người Việt – Di sản nhân loại”…

Trong 3 ngày diễn ra hội chợ còn có chương trình “Giọt hồng nhân ái” nhằm khuyến khích những tấm lòng nhân ái tham gia hiến máu cứu người, trong dịp Tết Canh Dần.