Theo
đó, Mỹ giảm thuế quan đối với một số thiết bị nông nghiệp, đồng thời mở rộng diện
được hưởng mức thuế thấp hơn sang một số loại thiết bị công nghiệp khác.
Cụ thể, ông Trump giảm thuế quan đối với
một số thiết bị nông nghiệp - như máy gặt đập liên hợp và máy thu hoạch - cùng
các hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, từ 25% xuống 15%.
Mức thuế 15% cũng được mở rộng sang một số thiết bị công
nghiệp di động, như xe ủi và xe nâng. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng với
hàng nhập khẩu từ các quốc gia đã có thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Sắc lệnh cũng đưa ra một mức thuế quan thấp hơn, ở mức 10%,
đối với một số trường hợp đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc kim loại. Cụ thể, các sản
phẩm có ít nhất 85% lượng thép hoặc nhôm, tính theo trọng lượng, được nấu chảy,
rót khuôn, luyện hoặc đúc tại Mỹ có thể đủ điều kiện hưởng mức thuế này. Mục
tiêu là khuyến khích doanh nghiệp ở các nước khác sử dụng kim loại của Mỹ.
Các thay đổi có hiệu lực từ ngày thứ Hai (2/6). Đây là điều
chỉnh tạm thời và dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm 2027.
“Theo đánh giá của tôi, sự điều chỉnh tạm thời này đã tính đến
vai trò của các sản phẩm trên trong hoạt động sản xuất tại Mỹ”, ông Trump nói
trong sắc lệnh.
Theo hãng tin AP, các mức thuế quan đối với thép, nhôm và đồng được áp vào năm
2018, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, theo Điều 232 của Đạo
luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Điều khoản này cho phép Mỹ áp thuế quan đối với
hàng nhập khẩu bị coi là đe dọa an ninh quốc gia. Đến tháng 4/2025, ông Trump
gia hạn các mức thuế này.
Từ đó đến nay, ông Trump nhiều lần điều chỉnh thuế quan đối
với kim loại và các sản phẩm làm từ kim loại. Vào tháng 6/2025, ông nâng gần
như toàn bộ thuế quan đối với thép và nhôm nhập khẩu từ 25% lên 50%.
Đến tháng 4/2026, ông áp mức thuế chung 50% đối với các hàng
hóa được làm hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn từ nhôm, thép hoặc đồng, như thép
cuộn hoặc tấm nhôm. Trong khi đó, các sản phẩm có thành phần đáng kể từ thép,
nhôm hoặc đồng chịu mức thuế 25%.
Ông Barry Appleton, giáo sư luật kiêm đồng giám đốc Trung
tâm Luật Quốc tế thuộc Trường Luật New York, cho rằng các điều chỉnh mới dường
như mang tính toán chính trị trước thềm bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ nhiều hơn
là một nỗ lực thực chất nhằm hỗ trợ nông dân.
“Số vụ phá sản trong ngành nông nghiệp đang tăng mạnh, trong
khi niềm tin của nông dân suy giảm. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng công
khai cảnh báo đảng này có nguy cơ mất lợi thế trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa
nhiệm kỳ tại những bang nông nghiệp quan trọng”, ông Appleton nói.
Theo ông Appleton, sắc lệnh mới của ông Trump có thể được
xem là phản ứng của Nhà Trắng trước sức ép này, với việc đưa ra một sự nhượng bộ
với cử tri ở các bang nông nghiệp trước khi họ đi bỏ phiếu.