Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng giao dịch trên sàn UpCoM với mã chứng khoán CPH.
Cụ thể, từ 8/2/2017, CPH sẽ chính thức lên sàn với mức giá tham chiếu là 10.000 tỷ đồng. Với hơn 4,4 triệu cổ phiếu lưu hành, vốn hoá của CPH đạt 44 tỷ đồng.
Đây là lần đầu tiên sau 17 năm hoạt động, có một công ty hoạt động trong dịch vụ mai táng được niêm yết trên sàn.
Trước đó một số công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vàng mã cũng được niêm yết trên sàn và có mức doanh thu hơn trăm tỷ đồng như Công ty Lâm Nông sản thực phẩm Yên Bái.
CPH là doanh nghiệp nhà nước do UBND Tp. Hải Phòng quản lý. Năm 2015, doanh nghiệp này được cổ phần hoá, bán đấu giá thành công 440.000 cổ phần, với mức giá bình quân đạt hơn 11.000 đồng/cổ phiếu.
Sau cổ phần hoá, nhà nước chỉ còn nắm giữ 64,5%, Công ty TNHH Đầu tư CT và Thương mại Hoàng Phát nắm 10%.
CPH đang quản lý, duy tu, chăm sóc các phần mộ tại hai nghĩa trang Ninh Hải và Phi Liệt. Nhờ đó, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này khá tăng trưởng khá ổn định.
Năm 2015, công ty đạt doanh thu 78,8 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,89 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm 2016, CPH đạt doanh thu 56,5 tỷ đồng, lợi nhuận 4,55 tỷ đồng. Hiện CPH chưa công bố kết quả kinh doanh cả năm 2016.
Lương bình quân nhân viên năm 2015 đạt 9,1 triệu đồng/tháng, có xu hướng tăng nhanh.
Năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu 71,09 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,12 tỷ đồng. CPH thường đặt kế hoạch thấp so với kết quả thực hiện của doanh nghiệp.
Sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn tuần qua đã giúp VN-Index duy trì vững chắc trên mốc 1800 điểm. Tuy nhiên sự lan tỏa về độ rộng lại kém, kết hợp với thanh khoản thấp tạo nên bức tranh tương phản với sự hưng phấn trên thị trường quốc tế khi triển vọng kết thúc xung đột Trung Đông ngày càng vững chắc.
Khối ngoại tiếp tục là lực cản đáng kể khi bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 1.497,4 tỷ đồng.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã có một bước ngoặt quan trọng trong tuần này, khi lãnh đạo hai nước ký một thỏa thuận hòa bình tạm thời và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại...
Không nên xem cột mốc FTSE nâng hạng là điểm kết thúc của quá trình cải cách, mà là sự xác nhận rằng Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới.
Đây là thay đổi đáng chú ý khi tỷ lệ này đã được siết giảm theo lộ trình từ 40% xuống 30% kể từ 2020 đến nay nhằm hạn chế rủi ro kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...