21:38 05/05/2023

Sẽ trình Chính phủ Nghị định tăng lương cơ sở trong tháng 5

Thu Hằng

Dự thảo Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở hiện đã được Bộ Tư pháp thẩm định xong, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 5 để thực hiện theo đúng tiến độ tăng lương ngay từ ngày 1/7 tới đây...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.

Tại họp báo Chính phủ chiều 5/5, đại diện Bộ Nội vụ đã trao đổi về tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh lương cơ sở từ ngày  1/7, hiện dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định xong.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, dự thảo Nghị định điều chỉnh lương cơ sở đã được Bộ Nội vụ gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương từ tháng 2/2023, trong tháng 4 vừa rồi Bộ đã hoàn tất việc lấy ý kiến, và cuối tháng 4 đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định xong.

"Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu, giải trình các ý kiến, và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 5 để thực hiện được từ 1/7 theo đúng tiến độ điều chỉnh lương cơ sở", Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng thông tin.

Về nguồn lực thực hiện tăng lương, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, trong các phụ lục của Nghị quyết 69 đã nêu rất rõ các nguồn để thực hiện tăng lương, cải cách tiền lương.

Thông tin thêm về kinh phí để thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trước đây dự kiến kinh phí tăng thêm khi điều chỉnh tăng lương cơ sở khoảng 60.000 tỷ đồng cho tăng lương 6 tháng cuối năm 2023, tuy nhiên sau khi rà soát lại kinh phí tăng thêm khoảng hơn 59.000 tỷ đồng. 

"Với số tiền này, chúng tôi đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là 12.000 tỷ đồng. Còn 47.000 tỷ đồng khác được bố trí từ nguồn tăng thu dành cho cải cách tiền lương, trong đó ngân sách địa phương khoảng 27.000 tỷ đồng, ngân sách Trung ương khoảng 20.000 tỷ đồng", Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh - VGP. 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh - VGP. 

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng khẳng định, Chính phủ đã chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực để chuẩn bị cho việc tăng lương cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2023. 

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Dự kiến sẽ có 9 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương sau khi Nghị định được thực hiện.