Thị trường chào tuần mới bằng một phiên sụt giảm, cổ phiếu giảm giá áp đảo. Tuy vậy vẫn có khá nhiều mã đi ngược dòng, nổi bật là nhóm cổ phiếu thép khi nhà đầu tư kỳ vọng các thiệt hại của bão Yagi (bão số 3) sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tôn thép. HPG và HSG là hai cổ phiếu nổi bật, đang giữ vị trí hàng đầu về thanh khoản toàn thị trường...
Cổ phiếu HPG, HSG nổi bật cả thanh khoản lẫn giá trong sáng nay.
Thị trường chào tuần mới bằng một phiên sụt giảm, cổ phiếu giảm giá áp đảo. Tuy vậy vẫn có khá nhiều mã đi ngược dòng, nổi bật là nhóm cổ phiếu thép khi nhà đầu tư kỳ vọng các thiệt hại của bão Yagi (bão số 3) sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tôn thép. HPG và HSG là hai cổ phiếu nổi bật, đang giữ vị trí hàng đầu về thanh khoản toàn thị trường.
Không chỉ thu hút dòng tiền, nhóm cổ phiếu thép cũng tăng giá tốt. HPG tăng 1,57%, HSG tăng 2,51%, NKG tăng 2,64%, VGS tăng 1,99%, TVN tăng 3,33%, TLH tăng 1,94%...
Thực ra việc cổ phiếu thép tăng mạnh sáng nay chỉ một phần là trùng hợp về thông tin kỳ vọng. Nhóm này nhiều mã đã điều chỉnh mạnh trước đó: HPG trong nửa sau tháng 8 vừa qua giảm tối đa tới hơn 6% và điều chỉnh tối đa từ đỉnh tháng 6 khoảng 17%. HSG những ngày đầu tháng 9 cũng quay lại kiểm định đáy 5 tháng. Mặt khác, lực cầu gia tăng đột ngột sáng nay cũng thúc đẩy khối lượng bán lớn: HPG đang bị đánh tụt trở lại khoảng 1,53% so với giá cao nhất phiên, HSG tụt 1,92%, NKG tụt 1,38%...
Độ rộng sàn HoSE cả phiên sáng nay đều cho thấy đà giảm áp đảo, VN-Index kết phiên sáng chỉ có 104 mã tăng/271 mã giảm. Ngoài nhóm thép giao dịch nổi bật, nhóm tăng giá hầu hết là các cổ phiếu giao dịch nhỏ. Khoảng 34 cổ phiếu đang tăng trên 1% thì chỉ còn lác đác vài mã thanh khoản tốt hơn mặt bằng chung như BAF tăng 2,25% khớp 22,1 tỷ; NAB tăng 1,85% khớp 34,3 tỷ; BWE tăng 1,34% với 14 tỷ; NVL tăng 1,15% với 100,1 tỷ.
Điểm khá tích cực là số giảm giá tuy rất nhiều nhưng cũng không cho thấy sức ép quá lớn. Đầu tiên là số lượng, chỉ có 77/271 cổ phiếu đỏ có mức giảm quá 1% so với tham chiếu. Thứ hai là thanh khoản ở nhóm giảm sâu nhất này ít, chỉ khoảng 18% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Điều này thể hiện sức ép bán vùng giá thấp là không đáng ngại. Các mã thanh khoản cao nhất ở nhóm giảm sâu này là VIC mất 1,68% khớp 97,4 tỷ; HDB giảm 2,06% với 91,5 tỷ; VNM giảm 1,19% với 87 tỷ; DXG giảm 1,29% với 70,3 tỷ; DGC giảm 1,49% với 69,3 tỷ; STB giảm 1% với 55 tỷ. Các cổ phiếu còn lại đều có thanh khoản từ trung bình tới rất nhỏ, thậm chí tổng thể chỉ có 20/77 mã là khớp được quá 10 tỷ đồng.
Giao dịch khớp lệnh hai sàn sáng nay chỉ giảm nhẹ 2% so với sáng phiên trước, đạt 5.323 tỷ đồng, trong đó HoSE khớp 4.898 tỷ, giảm 4%. Thị trường sụt giảm ngay từ lúc mở cửa với mức đáy của VN-Index mất 9,1 điểm và chốt phiên sáng còn giảm 6,24 điểm (-0,49%). Có thể thấy mức độ phục hồi vẫn rất hạn chế. Nhà đầu tư vẫn đang bắt đáy một cách thụ động. Thống kê ở HoSE cho thấy chỉ khoảng 24,7% số cổ phiếu phát sinh giao dịch xuất hiện biên độ phục hồi hơn 1% so với mức thấp nhất đầu ngày. Đặc biệt các cổ phiếu trụ vẫn chưa xuất hiện diễn biến hồi rõ nét, VCB chẳng hạn, mới thoát đáy khoảng 0,67%, VIC nhích lên được 0,46%, VPB hồi 0,27%, CTG hồi 0,71%, BID hồi 0,41%, VNM hồi 0,13%, VHM hồi 0,93%...
Năng lực phục hồi giá của nhóm dẫn dắt sẽ là yếu tố có khả năng thay đổi cục diện chung vì hiện tại sức ép bên bán là không mạnh. Nguyên nhân giá yếu đến từ bên mua chờ đợi. Nếu VN-Index hồi rõ nét hơn, dòng tiền mua sẽ được kích thích hơn và nâng giá. Điều này đã diễn ra trong phiên cuối tuần trước.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay ghi nhận bán ròng 345,6 tỷ đồng trên sàn HoSE, nhưng không phải là do áp lực bán tăng. Thực chất tổng quy mô bán ra sáng nay đã giảm tới một nửa so với sáng phiên Thứ sáu tuần trước, chỉ đạt 768,8 tỷ đồng. Tuy vậy do bên mua giảm tới 72%, còn 423,2 tỷ đồng, nên chênh lệch lớn. Khối này bán ròng nhiều nhất FPT -74,2 tỷ, MSN -56 tỷ, VIC -28,9 tỷ, KDH -24,2 tỷ, SSI -24 tỷ, VPB -22,4 tỷ. Bên mua chỉ có VNM 12,4 tỷ và TCB 12 tỷ là đáng kể.
Thị trường chứng khoán thường ít biến động trong tháng 9, nhưng sẽ tăng trưởng tốt vào quý 4 hàng năm
11:32, 09/09/2024
Kinh tế eurozone đuối sức, ECB có thể đẩy nhanh tiến độ giảm lãi suất
Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào sau “cú đánh úp” trên đỉnh 1700?
Diễn biến đảo chiều đột ngột trong phiên cuối tuần qua khiến những nỗ lực kéo VN-Index vượt mốc 1700 điểm giống như một cái bẫy. Dù vậy lịch sử cũng cho thấy đây có thể chỉ là rung lắc bình thường để lên cao hơn.
Giá vàng được dự báo tiếp tục cao, chứng khoán không còn nhiều dư địa?
VN-Index đang tiến gần tới vùng dự báo cho cả năm 2025 ở mức 1.527 – 1.758 điểm. Dư địa để thị trường sớm phản ánh kết quả kinh doanh cả năm vẫn còn, nhưng để bứt tốc mạnh hơn, cần có thêm yếu tố bất ngờ từ kết quả kinh doanh các quý tới – đặc biệt từ nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025
Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...
Tín dụng tăng mạnh, Phó Thống đốc lo áp lực lạm phát kéo dài
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đoàn Thái Sơn bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát khi tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã vượt 11% tính đến cuối tháng 8. Cùng với đó, tỷ giá biến động mạnh và giá vàng tăng vọt cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm….
Khối ngoại xả ròng 1.500 tỷ phiên cuối tuần
Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh cuối tuần chủ yếu do lực bán chủ động dâng cao, đạt 54.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng mạnh 1486.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1414.2 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: