Hỏi chuyện ông Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính về một số vấn đề trong Dự luật Thuế thu nhập cá nhân.
Thưa Bộ trưởng, theo Dự luật Thuế thu nhập cá nhân lần này thì số người đóng thuế sẽ tăng lên hay giảm đi?
So với pháp lệnh hiện hành, cùng tương ứng với mức này thì số người đóng thuế sẽ giảm đi, thậm chí giảm rất nhiều.
Thứ nhất, trước đây không có quy định về giảm trừ gia cảnh thì nay người đóng thuế có hoàn cảnh khác nhau sẽ có mức đóng khác nhau. Đây là điều nhìn thấy rõ nhất. Thứ hai là bản thân bảng biểu thuế, thuế suất thấp nhất hạ từ 10% xuống 5%, cao nhất từ 40% hạ còn 35%, thiết kế như vậy thì mức thuế so với hiện hành đều giảm.
Đó là chưa kể, cùng thu nhập được giảm trừ, người đóng thuế đã được giảm, cùng mức thuế suất như nhau trước đây đóng 10% này chỉ đóng 5%. Còn số đối tượng nộp thuế hiện hành là không tăng. Bởi chúng ta đã nâng khởi điểm, trước đây thu nhập 5 triệu/tháng người dân đã phải nộp thuế, nhưng nay thu nhập 10 triệu/ tháng nhưng có nuôi 2 người phụ thuộc thì người đó không phải nộp thuế.
Phải chăng do đối tượng nộp thuế giảm nên Dự luật đã giữ lại các đối tượng nộp thuế là người làm thêm ca 3, người làm ngoài giờ?
Không phải như thế, hiện nay người lao động vẫn đang làm việc như thế. Vấn đề phải xem đó là một khoản thu nhập, hơn nữa trong quản lý thuế không chủ trương lợi dụng các khoản thu. Cũng cần nói rằng, thu nhập ngoài giờ là phải nộp thuế, thu nhập ấy phải đến một ngưỡng nhất định mới phải nộp. Cho nên hầu hết những người lao động có thu nhập trung bình trở xuống không phải nộp thuế.
Với mức khởi điểm nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng. Sau khi giảm trừ gia cảnh thế đã phù hợp chưa, thưa ông. Vì mức này còn liên quan đến trượt giá tại thời điểm Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực?
Về vấn đề này hiện trong giới làm luật đang có hai quan điểm: hễ có thu nhập là phải đóng thuế, quan điểm khác cho rằng đến một ngưỡng nào đấy mới nộp thuế. Quan điểm có thu nhập thì đóng thuế và hạ thuế suất xuống thấp để mọi người đều được đóng thuế chiếm rất nhiều ý kiến. Nhưng với chúng ta vấn đề này chưa phù hợp, chúng ta cần tính đến một mức nào đó mới đóng góp để phù hợp với tình hình thực tiễn.
Mức 4 triệu đồng căn cứ trên các mức: thứ nhất tính trên lương tối thiểu tăng một năm 20% thì tính đến năm 2009 lương tối thiểu gần 1 triệu đồng, hệ số lương bình quân là 2,34 như vậy lương trung bình là hơn 2 triệu đồng/tháng, nếu tính mức trượt giá tính đến 2009 cũng chỉ dưới 2 triệu, nếu lấy theo tiếp cận GDP nếu 2009 bình quân 1.000 USD thì bình quân 1 tháng thu nhập của 1 người chỉ là 1,1 triệu đồng.
Thứ hai, không phải chúng ta tính tiền lương, mà chúng ta tính ngưỡng thu nhập nhất định nào đó để tính đóng góp thuế. Nếu tính theo trượt giá thì phải theo mãi khi ấy thuế thu nhập không còn là thu nhập cá nhân nữa. Đến lúc kinh tế phát triển và thu nhập 4 triệu đồng sẽ là phổ biến nếu cần chúng ta có thể hạ thuế suất xuống là 2-3%. Như vậy bản chất của vấn đề sẽ đúng là luật thuế thu nhập cá nhân.
Vấn đề xác nhận gia cảnh, làm thế nào để người nộp thuế không khai man và cơ quan thuế có thể thu đúng, thu đủ?
Luật Dân sự cũng như Luật Hôn nhân gia đình đã quy định thế nào người phải nuôi dưỡng. Sau này cơ quan thuế sẽ quy định người có gia cảnh phải kê khai bản thân và thân nhân để được cấp mã số thuế, khi đó việc đối chiếu kiểm soát gia cảnh là có khả năng thực hiện được.
Nhưng việc cấp mã số thuế có mất nhiều thời gian không, thưa ông?
Tôi cho rằng thời gian đầu có thể mất nhiều thời gian một chút, nhưng quản lý thuế hiện đại thì mỗi người phải có một mã số thuế. Trên thế giới, ở nhiều nước người mới sinh ra đã được cấp mã số, theo dõi đến lúc chết.
Chúng ta sẽ làm dần từng bước cho phù hợp với trình độ hiện đại hoá của cơ quan thuế. Hiện nay, quản lý thuế đối với người có thu nhập cao đã được thực hiện, do đó chỉ thêm dữ liệu sẽ quản lý được.
Với những người buôn bán thu nhập bằng tiền mặt làm sao chúng ta có thể thu thuế được?
Hiện nay những đối tượng này đang là bài toán khó trong việc quản lý. Tuy nhiên, chúng ta phải dùng biện pháp thủ công điều tra thu nhập, thống kê thu nhập trên cơ sở đó luật quản lý thuế giao việc kiểm tra, thanh tra rất lớn cho cơ quan thanh tra thuế.
Nhưng liệu cơ quan thuế có đủ nhân lực để thực hiện kê khai thuế, nộp thuế thu nhập hay không?
Thực ra Luật này có kế thừa của các luật hiện hành như thuế thu nhập cao. Công tác quản lý chúng ta cũng đã tiến một bước rồi. Chính phủ cũng đã có đề án quản lý gửi kèm Dự luật, trong đó xác định rất nhiều việc phải làm như sửa các luật khác liên quan, thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt mà hiện nay Chính phủ đang giao cho ngân hàng triển khai thực hiện. Nếu chúng ta triển khai đồng bộ như vậy thì khả năng quản lý sẽ ngày càng tốt hơn.
Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp Việt đang cải thiện cùng xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng và đầu tư ra nước ngoài. Trong đó, ASEAN trở thành điểm đến ưu tiên trong chiến lược tăng trưởng...
Trước những phản ánh kéo dài của cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan, chấm dứt tình trạng thủ phức tạp khiến doanh nghiệp phải “đi vòng”…
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2027, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và ưu đãi thuế gián tiếp dần kết thúc. Đồng thời, ngưỡng doanh thu được nâng lên 10 tỷ đồng/năm để xác định đối tượng tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, thay mức 3 tỷ đồng hiện hành...
Không chỉ các trường hợp chây ì nghĩa vụ thuế, quy định mới tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP còn đặt ra cảnh báo với những người nộp thuế bỏ địa chỉ đăng ký. Nếu bỏ địa chỉ kinh doanh quá 120 ngày mà không hoàn tất thủ tục theo quy định, cá nhân, doanh nghiệp vẫn có thể bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh, ngay cả khi không phát sinh nợ thuế…
Nghị định 291/2026/NĐ-CP vừa ban hành bổ sung khung xử phạt mới đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế. Ngưỡng xử phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng nếu bao che, cản trở cơ quan thuế thu thập, xác minh dữ liệu nhằm tăng tính răn đe và đáp ứng yêu cầu minh bạch…
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.