16:29 06/06/2018

Tài sản ông chủ Amazon lần đầu vượt mốc 140 tỷ USD

Hoài Thu

Từ đầu năm, tài sản của Jeff Bezos đã tăng 41,5 tỷ USD

Jeff Bezos - Ảnh: Getty Images.
Jeff Bezos - Ảnh: Getty Images.

Giá cổ phiếu Amazon đạt mức kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 5/6 đã giúp tài sản của người sáng lập Jeff Bezos lần đầu vượt qua mốc 140 tỷ USD.

Theo thống kê của Bloomberg, sau phiên giao dịch ngày 5/6, tài sản của Jeff Bezos tăng thêm 2,45 tỷ USD lên 141 tỷ USD, tiếp tục là người giàu nhất hành tinh. Tính từ đầu năm, tỷ phú này đã "bỏ túi" 41,5 tỷ USD. Con số này tương đương mức tăng tài sản trong cả năm 2017 của tỷ phú 54 tuổi này.

Tài sản của Jeff Bezos - sở hữu 16% cổ phần Amazon, tăng mạnh nhờ giá cổ phiếu này liên tục tăng, từ khoảng 1.200 USD vào đầu năm 2018 lên gần 1.700 USD/cổ phiếu - tăng khoảng 40%.

Thống kê của Bloomberg cho thấy chỉ riêng trong 2 tuần đầu tiên của năm nay, tài sản của tỷ phú này đã tăng thêm 10 tỷ USD, và tăng thêm 30 tỷ USD vào đầu tháng 3.

Ngoài tài sản lớn nhờ cổ phần tại Amazon, Jeff Bezos còn là chủ sở hữu của công ty khai phá vũ trụ Blue Origin. Blue Origin đặt mục tiêu giảm chi phí phóng tên lửa vào vũ trụ và đưa hàng triệu người lên làm việc trong không gian và cuối cùng là chuyển các ngành công nghiệp sản xuất lên vũ trụ. 

Tháng 4/2017, Bezos cho biết sẽ bán khoảng 1 tỷ USD cổ phiếu Amazon mỗi năm để tài trợ cho công ty này. Theo tính toán của Bloomberg, tỷ phú này đã bán ra tổng cộng 7 tỷ USD cổ phiếu của Amazon. 

Jeff Bezos từng là kỹ sư máy tính tại phố Wall trước khi thành lập trang bán sách trực tuyến Amazon vào năm 1994, Sau khi đưa phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu vào năm 1997, giá cổ phiếu Amazon đã tăng gần 40 lần, giúp tài sản cá nhân của Bezos tăng lên 12 tỷ USD. Vào thời điểm bong bóng công nghệ nổ tung vào năm 2001, số cổ phần của ông tại Amazon chỉ còn trị giá khoảng 2 tỷ USD. 

Tốt nghiệp Đại học Princeton, Bezos nổi tiếng với tư duy dài hạn và tập trung vào dịch vụ khách hàng. Hiện tại, Amazon bán hàng triệu sản phẩm khác nhau, trong đó nhiều sản phẩm đến từ các nhà cung cấp thứ 3, phụ thuộc vào dịch vụ quản lý dữ liệu của Amazon để thực hiện đơn hàng.