15:56 26/05/2010

Tái xuất vàng giúp nhập siêu tháng 5 giảm tốc

Anh Quân

Việc xuất khẩu khoảng 20 tấn vàng đã góp phần quan trọng giúp nhập siêu tháng 5 xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm

Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm đã tăng vọt lên mức khoảng 800 triệu USD, chiếm gần 90% tổng kim ngạch nhóm hàng này từ đầu năm đến nay - Ảnh: Reuters.
Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm đã tăng vọt lên mức khoảng 800 triệu USD, chiếm gần 90% tổng kim ngạch nhóm hàng này từ đầu năm đến nay - Ảnh: Reuters.
Tái xuất vàng một lần nữa làm thay đổi cán cân thương mại, khi đẩy xuất khẩu tháng 5 tăng 14,4% so với tháng trước đó, qua đó giúp "co hẹp" lại nhập siêu.

Ngày 25/5, Tổng cục Thống kê chính thức công bố số liệu xuất nhập khẩu tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Không có sự thay đổi so với con số được công bố trước đó của Bộ Công Thương hôm 21/5.

Cụ thể, theo ước tính của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt khoảng 6,1 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng 4; nhập khẩu đạt khoảng 6,85 tỷ USD, tăng khoảng 5,5% so với tháng trước, chốt lại tháng kỷ lục về kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu từ đầu năm đến nay.

Với diễn biến mới này, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm ước đạt 25,83 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2009; tổng kim ngạch 5 tháng đầu năm ước đạt 31,2 tỷ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2009; nhập siêu đạt 5,342 tỷ USD, bằng 20,72% kim ngạch xuất khẩu.

Tất cả những con số trên đều cho thấy sự cải thiện đáng kể cả về quy mô thương mại, cán cân ngoại thương, và đem lại sự lạc quan đối với khả năng kiềm chế nhập siêu ở mức 20% kim ngạch xuất khẩu đã được Quốc hội thông qua.

Nhưng, sự gia tăng đột biến về kim ngạch xuất khẩu rõ ràng đưa đến những lưu ý về một nhân tố đột biến đủ lớn, đã tác động đến xu hướng chung từ đầu năm.

Sự đột phá của xuất khẩu tháng 5 chủ yếu đến từ nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm. Mức xuất khẩu bình quân từ đầu năm đến tháng 4/2010, nhóm này chỉ đạt kim ngạch vài chục triệu USD. Tuy nhiên, trong tháng 5 đã tăng vọt lên mức khoảng 800 triệu USD, chiếm gần 90% tổng kim ngạch nhóm hàng này từ đầu năm đến nay (so với 906 triệu USD).

Cũng chính nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của kim ngạch xuất khẩu nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm nên góp phần giúp nhập siêu tháng 5/2010 còn 750 triệu USD, mức thấp nhất kể từ đầu năm nay.

Theo một nguồn tin của VnEconomy, tái xuất khẩu vàng là nguyên nhân chính dẫn đến sự đột biến này. Ước tính, đã có khoảng 20 tấn vàng được xuất khẩu trong tháng qua, tương đương khoảng 750 triệu USD, trong giai đoạn giá vàng trong nước thấp hơn so với giá thế giới, đặc biệt là trong nửa đầu tháng 5.

Số liệu xuất nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 5 của Tổng cục Hải quan cho biết, trong giai đoạn này kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm đã đạt hơn 517 triệu USD, trong tổng số khoảng 624 triệu USD kể từ đầu năm.

Như vậy, nếu loại trừ kim ngạch xuất khẩu vàng trong tháng qua, xuất khẩu của Việt Nam chỉ còn đạt khoảng 5,35 tỷ USD, thay đổi không nhiều so với con số thực hiện của tháng 4, khoảng 5,33 tỷ USD. Tương tự, nhập siêu tháng 5 ước đạt 1,5 tỷ USD, cao nhất kể từ đầu năm. Và nhập siêu 5 tháng qua ước khoảng 6,1 tỷ USD, bằng 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm.