Một người đàn ông mang theo búa đã hét “điều này là vì Syria” và làm bị thương một viên cảnh sát trước khi bị những viên cảnh sát khác bắn gục. Vụ việc xảy ra ngày 6/6 bên ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của nước Pháp.
Theo tin từ Reuters, văn phòng công tố Paris đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra chống khủng bố nhằm vào vụ tấn công này. Đây là vụ tấn công đầu tiên ở Pháp kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron lên cầm quyền vào tháng trước và diễn ra chỉ vài ngày trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Quốc hội nước này.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerard Collomb nói rằng kẻ tấn công mang thẻ căn cước của một sinh viên người Algeria và theo thông tin ban đầu tên này hành động một mình.
Hàng chục cảnh sát đã được triển khai để phong tỏa khu vực quanh Nhà thờ Đức bà Paris, trong khi gần 1.000 du khách và người cầu nguyện vẫn ở bên trong.
Trước vụ tấn công này chỉ ba ngày, một vụ tấn công khác đã xảy ra ở London của nước Anh. Các phần tử phiến quân đã lái xe tải với tốc độ cao tông thẳng vào đám đông người đi bộ trên cầu London trước khi dùng dao đâm chém người đi đường và trong các quán bar gần đó, khiến 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Trước đó không lâu, một vụ khủng bố khác nhằm vào một buổi biểu diễn ca nhạc ở thành phố Manchester thuộc miền Bắc nước Anh khiến 22 người thiệt mạng.
“Những chuyện như thế này bây giờ xảy ra gần như hàng tuần. Tôi chỉ hy vọng là điều này không liên quan gì đến cuộc bầu cử [Quốc hội Pháp]”, ông David Stoklo, một du khách Mỹ ở Paris, nói với Reuters.
Vụ tấn công ngày thứ Ba sẽ khiến cử tri Pháp càng chú ý hơn nữa đến việc nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung chật vật trong việc ứng phó với những cuộc tấn công thô sơ và công nghệ thấp liên tục xảy ra ở khu vực. Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này, và vòng thứ Hai sẽ diễn ra vào ngày 18/6.
Vụ việc vừa xảy ra có nhiều điểm tương đồng với một vụ tấn công hồi tháng 4, khi một phần tử phiến quân bắn chết một cảnh sát và làm bị thương hai cảnh sát khác trên đại lộ Champs-Elysees. Một số vụ tấn công khác cũng nhằm vào lực lượng an ninh Pháp và bị chú ý bởi chính sự đơn giản.
Tổng cộng, hơn 230 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công xảy ra ở Pháp trong vòng 2 năm rưỡi qua, chủ yếu là do tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm.
IS đã kêu gọi tín đồ mở các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria. Pháp là một trong những nước thuộc liên minh này.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.