
Sống tại thôn 10, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), ông Hán Duy Hùng năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn chăm chỉ làm ruộng vườn bởi ông muốn tận dụng sức lao động dù còn ít ỏi của mình để có tiền sửa chữa lại ngôi nhà đã xuống cấp. Ở độ tuổi đáng ra có thể được nghỉ ngơi, dưỡng già nhưng vợ chồng ông Hùng lại vẫn chưa có chốn an cư chắc chắn, bao năm nay gia đình ông vẫn phải sống trong ngồi nhà thấm dột, ẩm thấp.
Khi chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Công An đã phối hợp với Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank triển khai, vợ chồng ông được chọn là những hộ gia đình đầu tiên nhận hỗ trợ. Đến thời điểm này, khi được nhận bàn giao nhà, nhìn ngôi nhà mới đã hoàn thiện ngay trước mắt, hai vợ chồng ông Hùng như vỡ òa trong niềm mong mỏi về một nơi ở kiên cố, khang trang lâu đã thành sự thật.
"Bao nhiêu năm nay tôi sống độc thân trong căn nhà tranh dột nát, mỗi khi mưa gió đến không thể nào yên tâm nhưng nay có được căn nhà như mơ tôi không tin vào mắt mình nữa. Dù nay đã gần đất xa trời nhưng còn sống được ở trên đời ngày nào tôi càng vui thêm ngày đó" – ông Hán Duy Hùng không kím nén nổi sự xúc động tâm sự.
Cũng giống như ông Hùng, đối với ông Đoàn Khắc Chương (thôn 10, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) căn nhà hỗ trợ thực sự là niềm vui lớn với gia đình ông bởi nay đã 80 tuổi, sức yếu lại ốm đau thường xuyên, nếu không có sự hỗ trợ từ chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa này thì mong ước về một ngôi nhà kiên cố sẽ không bao giờ thực hiện được.
Trong khi đó, bà Trần Thị Ngụ (xã Gia Phố, Hương Khê), người đã dành gần một đời người phải đi chạy lũ vì nhà không đủ an toàn, rưng rưng khi đứng nhìn ngắm căn nhà kiên cố đang dần hoàn thiện. “Nhà này là của ông bà để lại từ trước, giờ con cháu khó khăn nên phải đi làm ăn xa, còn mỗi mình tôi ở nhà. Khi có lũ lụt thì tôi chạy lên phía trên cao để trú, nước rút thì lại xuống. Bây giờ dù đã già nhưng được nhận trợ giúp làm nhà mới, tôi mừng và thích lắm.”
KHI CHIA SẺ LÀ HẠNH PHÚC
Ngày 26/9 vừa qua, tại buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà đợt 1 nhà ở cho hộ nghèo và khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công An đã gửi lời cảm ơn tới nỗ lực chung tay đồng hành và đánh giá cao nỗ lực sẻ chia của cá nhân bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG và đơn vị đồng hành là Ngân hàng SeABank.
Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu: “Hà Tĩnh mùa nắng thì lo cháy rừng, mùa mưa thì lo ngập lụt, sự khắc nghiệt của thời tiết tại đây khiến chúng tôi hết sức lo lắng sự ảnh hưởng của thiên tai đến đời sống của người dân. Chính vì thế, Hà Tĩnh ghi nhận sâu sắc sự hảo tâm hỗ trợ tới từ Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank vì đã luôn đồng hành cùng công tác an sinh xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.”
Trước đó, tại sự kiện hạ băng khánh thành nhà mẫu được xây dựng ở huyện Hương Sơn ngày 23-6-2023, bà Nguyễn Thị Nga đã chia sẻ: “Tập đoàn BRG chúng tôi luôn tự hào không phải bởi những bằng khen, thành tích nhận được, mà chính bởi những giá trị tốt đẹp mà chúng tôi đã góp phần cùng chung tay kiến tạo cho cộng đồng. Trong thời gian ngắn tới đây, 1 nghìn căn nhà mà chúng tôi ủng hộ sẽ đến được với những gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”
Dự kiến 400 căn nhà còn lại sẽ được hoàn thành và bàn giao trong năm 2023.




Dù ghi nhận sự bùng nổ về số lượng và quy mô vốn, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều “điểm nghẽn cố hữu”, từ tiếp cận vốn đến những rào cản về thể chế. Trước thực trạng đó, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành đang mở ra kỳ vọng về một môi trường kinh doanh thực chất, thông thoáng và kiến tạo hơn.
Xây dựng thương hiệu vươn tầm quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Thoát khỏi bẫy gia công giá trị thấp và sự phụ thuộc vào lợi thế chi phí rẻ đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động tái cấu trúc chuỗi giá trị, nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ và từng bước tạo dựng vị thế bền vững trên thị trường toàn cầu.
Mục tiêu của Việt Nam càng trở nên thách thức khi đặt trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực. Việt Nam không bước vào giai đoạn 2026-2030 trong một thị trường mà các đối thủ đang đứng yên chờ chúng ta mở rộng. Thái Lan, Malaysia và Singapore đều đang tiếp tục điều chỉnh chiến lược để thu hút những nhóm khách có mức chi tiêu cao hơn, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng các nguồn thu ngoài lưu trú truyền thống.
Khoảng cách giữa hiệu quả và giá trị kinh tế từ AI khi doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh ứng dụng nhưng chưa chứng minh rõ tác động đến doanh thu, chi phí và tăng trưởng…
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.