Tham vọng của du lịch Singapore chỉ với một sân bay Changi

Singapore đang có kế hoạch xây thêm nhà ga T5 của sân bay Changi. Nhà ga mới sẽ có diện tích bằng 4 nhà ga cũ ghép lại và không đơn thuần là không gian thông thường để mọi người làm thủ tục lên máy bay hay di chuyển đến địa điểm khác…

Ảnh: CNN Travel
Ảnh: CNN Travel

Việc đầu tư phát triển Changi, một biểu tượng quốc gia, rất quan trọng đối với nền kinh tế Singapore, với lĩnh vực hàng không chiếm hơn 5% tổng sản phẩm quốc nội của thành phố và cung cấp khoảng 200.000 việc làm.

Từ đầu năm nay, Singapore đã dành ra gần 367 triệu USD để thúc đẩy sự hồi sinh của ngành du lịch, bao gồm cả những tiện ích không chạm ở sân bay Changi như: các kios tự làm thủ tục và điểm gửi hành lý sử dụng công nghệ cảm biến; cổng nhập cảnh tự động quét khuôn mặt và mống mắt; robot làm sạch tự động sử dụng phun sương để khử trùng thảm...

Bởi thế, chính sân bay Changi cũng là một địa điểm được đầu tư để thu hút khách du lịch hàng năm. “Đi chơi sân bay” trở thành lựa chọn được đông đảo du khách háo hức cho vào kế hoạch khám phá mỗi khi tới đảo quốc sư tử. Tham vọng của ngành du lịch Singapore chính là dù du khách chỉ quá cảnh hay du lịch ở Singapore, thì việc dành vài giờ ở sân bay Changi chắc chắn phải nằm trong danh sách việc cần làm, từ đó thúc đẩy du khách chi tiêu và quay trở lại.

Mới đây nhất, trang CNN Travel đưa tin giới chức Singapore vừa "bật mí" chi tiết thiết kế nhà ga T5 của sân bay Changi, hứa hẹn hình thành một không gian đô thị mở rộng của đảo quốc sư tử, không chỉ đơn thuần là cơ sở hạ tầng giao thông. Trong cuộc họp hồi cuối tháng 7, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết nhà ga T5 sẽ giúp Changi có thể đón thêm khoảng 50 triệu khách/năm. Đó là con số khổng lồ bởi cả 4 nhà ga hiện tại đã có thể đón khoảng 82 triệu khách/năm.

Thiết kế nhà ga T5 có tính đến những thách thức của đại dịch gần đây và có thể mở rộng quy mô, đồng thời sử dụng các tấm pin mặt trời và hệ thống quản lý tòa nhà thông minh.
Thiết kế nhà ga T5 có tính đến những thách thức của đại dịch gần đây và có thể mở rộng quy mô, đồng thời sử dụng các tấm pin mặt trời và hệ thống quản lý tòa nhà thông minh.

Việc xây dựng nhà ga T5 sẽ bắt đầu trong khoảng hai năm tới, dự kiến ​ mở cửa cho khách du lịch vào giữa năm 2030. Nằm trong khu phát triển phía Đông của Changi, nhà ga này rộng 1.080 ha, sẽ có hệ thống 3 đường băng và được kết nối với 4 nhà ga hiện nay. Singapore đã có tham vọng xây ga T5 từ trước nhưng phải hoãn lại vì đại dịch. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cũng khá sáng sủa khi lượng khách đã vượt quá nửa so với trước đại dịch Covid-19.

Vào năm 2019, Changi đã đón được khoảng 68,3 triệu lượt khách. Theo thống kê vào tháng 7, lưu lượng khách ở sân bay này hiện đã đạt 55% so với thời điểm trước dịch. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sau dịch vẫn tăng cao và ga T5 sẽ là sự bổ sung đáng giá. Thủ tướng Singapore nói thêm: "Về lâu dài, du lịch đường hàng không sẽ tiếp tục phát triển khi tầng lớp trung lưu trong khu vực ngày càng nhiều lên. Do đó, Singapore quyết định khởi động lại dự án T5. Khi nó chính thức đi vào hoạt động vào giữa những năm 2030, cả thế giới sẽ biết Singapore là nơi thế nào".

Các công ty kiến ​​trúc toàn cầu KPF và Heatherwick Studio - hai đơn vị đang thiết kế T5 miêu tả nhà ga sẽ không chỉ là một mái nhà khổng lồ mà là một loạt các không gian xã hội, đô thị mang đến tất cả những trải nghiệm khác nhau, từ không gian nhỏ gần gũi đến không gian công cộng rộng lớn. "Thay vì tạo ra một tảng đá nguyên khối khổng lồ ở ngoại ô thành phố, kế hoạch của chúng tôi là tạo ra một không gian đô thị, một thành phố mà tất cả mọi người sẽ phải háo hức đến thăm", nhà thiết kế Thomas Heatherwick từ Heatherwick Studio nói với CNN Travel.

Trong suốt một thập kỷ qua, Changi luôn nằm top "Sân bay tốt nhất thế giới" do Skytrax bình chọn. Sân bay mở cửa vào năm 1981 và việc xây dựng nhà ga T2 bắt đầu nhằm đáp ứng lượng hành khách ngày càng tăng, mở cửa cho khách du lịch vào năm 1991. Chính sự ra đời của một số tiện nghi chưa từng có trước đây thực sự khiến du khách trên thế giới chú ý đến nơi này. Ví dụ, bể bơi ở khu vực quá cảnh đầu tiên trên thế giới đã được thêm vào Changi từ năm 1995. Hay ở đây có thêm một trung tâm tin tức, một rạp chiếu phim và một nhà thi đấu thể thao vào năm 1998.

Nhà ga T3 của sân bay Changi có một cầu trượt lớn cao 12 m và một khu vườn bướm vào năm 2008. Tiếp theo là nhà ga T4 mở cửa từ năm 2017. Sau đó, Changi Jewel khai trương vào năm 2019, không gian rộng 135.700 m2 này là khu phức hợp đa chức năng kết nối 3/4 nhà ga của sân bay Changi. Điểm thu hút ở đây là xoáy nước HSBC Rain Vortex cao 40 m, chảy qua bầu trời khổng lồ ở giữa toà nhà, được coi như thác nước trong nhà cao nhất thế giới. Ngoài ra còn có một nhà hát IMAX 11 rạp chiếu phim và Thung lũng rừng Shiseido - khu vườn 4 tầng với những con đường mòn đi bộ nằm giữa cảnh quan rộng hơn 21.800 m2. Tất cả những điều này đã mang đến cho những người dân địa phương dẫu không có kế hoạch đi du lịch cũng có lý do để đến sân bay. 

Tuy nhiên, thông tin mới nhất là hành khách có chuyến bay từ sân bay Changi của Singapore sẽ phải trả thêm 6.9 USD phí sân bay kể từ ngày 1/11. Cụ thể, hành khách trên các chuyến bay xuất phát từ sân bay Changi hiện phải trả phí khởi hành là 52.3 USD và lộ trình tăng tổng phí khởi hành sẽ là 59.2 USD từ ngày 1/11 tới, lên 62.2 USD từ tháng 4/2023 và tới 65.2 USD từ tháng 4/2024.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) và CAG cho biết những hành khách có vé máy bay được xuất trước ngày 1/11 sẽ không phải trả khoản phí tăng thêm này. Phí khởi hành cũng sẽ không có gì thay đổi đối với hành khách quá cảnh. Họ chỉ phải trả khoản 9 USD phí sân bay cho mỗi chuyến bay. Trong khi đó, các hãng hàng không cũng sẽ phải trả thêm phí đậu và hạ cánh máy bay, CAAS và CAG cho biết thêm.

Tuyên bố cho biết các khoản phí và lệ phí được tính thêm này sẽ được đưa vào hỗ trợ các hoạt động của CAG, nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện tại của các nhà ga và các kế hoạch phát triển trong tương lai, trong đó có việc nâng cấp hệ thống quản lý và phát triển trung tâm hàng không của CAAS. Hiện tại, sân bay Changi không đơn độc trong việc tăng phí này. Sau hơn hai năm hoạt động đi lại bị hạn chế vì phòng chống dịch bệnh, nhiều sân bay trên thế giới đã bị sụt giảm doanh thu.

Đọc bài theo từ khoá

Khi gia vị Việt bước vào không gian sáng tạo

Nằm trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội), có một không gian trải nghiệm các loại gia vị Việt rộng khoảng 200 m2, được mệnh danh là một “bảo tàng gia vị” thu nhỏ, với 5 khu vực trải nghiệm lấy cảm hứng từ không gian vũ trụ…

Tiềm năng của làn sóng “concert ảo” đang thu hút giới trẻ toàn cầu

Không cần chen chân giữa biển người, không cần "săn vé" lúc nửa đêm, không cần bay nửa vòng trái đất… Chỉ với một chiếc kính VR hoặc một cú click chuột, hàng chục triệu người trẻ trên thế giới giờ đây có thể "có mặt" ở hàng ghế đầu của bất kỳ concert nào, ngay trong nhà của mình...

Khi cửa sổ không chỉ là cửa sổ

Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…

"Tắt nguồn": Sự xa xỉ tập trung vào trải nghiệm giác quan

Khi người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ Gen Z, ngày càng tìm kiếm lý do để rời xa thế giới trực tuyến, các thương hiệu thời trang và làm đẹp đang đáp ứng nhu cầu này bằng những hoạt động không dùng điện thoại, tập trung vào trải nghiệm giác quan và kết nối chân thực...

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy