Thanh Hóa phát lệnh báo động khi mức nước nhiều sông lên cao
Nguyễn Thuấn - Thiên Anh
08/09/2024, 12:20
Bão số 3 gây mưa lớn tại Thanh Hóa những ngày qua, khiến mực nước các sông lớn tại địa phương này đang dâng cao. Vì vậy, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát báo động, triển khai các phương án ứng phó...
Mức nước trên sông Bưởi tại Kim Tân, huyện Thạch Thành đang lên cao
Sáng ngày 8/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá đã phát đi Công điện số 06, phát lệnh Báo động I trên sông Bưởi tại Kim Tân.
CHỦ ĐỘNG SƠ TÁN NGƯỜI DÂN TẠI CÁC VÙNG BÃI SÔNG
Theo đó, lúc 8h ngày 08/9/2024 mực nước sông Bưởi đo được tại Trạm thủy văn Kim Tân là 9,08m, dưới báo động I là 0,92m; tại Trạm Thủy văn Thạch Quảng là 14,80m, dưới báo động báo động II là 0,2m. Cảnh báo mực nước sông Bưởi tại Trạm Thuỷ văn Kim Tân có khả năng đạt mức báo động I ( 10.00m) vào khoảng 11-13h ngày 08/9/2024.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự, Chủ tịch UBND các huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc thực hiện các giải pháp cấp bách, cụ thể, triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho công trình đê điều; đặc biệt là các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, mực nước sông sông Bưởi, sông Mã (Thanh Hóa) đang lên. Cảnh báo, từ ngày 8/9 đến 10/9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ.
Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) đã điều động 500 cán bộ, chiến sĩ đến giúp nhân dân Thanh Hóa nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra
Vào hồi 23 giờ ngày 7/9/2024, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 đã có công văn về việc tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 để ứng phó với những diễn biến phức tạp do bão số 3 tác động.
Vào thời điểm này, trên sông Mã mực nước đang về hồ Nhà máy thuỷ điện Cẩm Thuỷ 1 với lưu lượng 1.800 m3/s. Căn cứ theo lưu lượng xả của hồ thủy điện Trung Sơn và lưu lượng xả của hồ thủy điện Bá Thước 2 về hạ dụ, hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 dự báo tổng lưu lượng nước về hồ sẽ tăng từ 1.800 m3/s đến 3.300 m3/s.
Thời gian xả lũ dự kiến từ 23giờ 00 phút ngày 7/9/2024; thời gian kết thúc xả dự kiến từ 17 giờ 30 phút ngày 16/09/2024. Lưu lượng xả dự kiến từ 1.800m3/s đến 3.300m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ) và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết là 25.5m.
Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ thực hiện việc xả lũ bằng hiệu lệnh 3 hồi còi, mỗi hồi còi kéo dài 20 giây và cách nhau 10 giây trước 30 phút khi tích hoặc xả nước. Đề nghị UBND các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa và các địa phương thông báo khẩn cho Nhân dân và các thôn nằm dọc bờ Sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, trâu bò, cá, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc. Tuyệt đối Nhân dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá... tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ.
NHIỀU TUYẾN QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN NÚI BỊ SẠT LỞ
Do ảnh hưởng của bão số 3, các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giao quản lý xảy ra một số điểm nứt taluy dương và sạt lở taluy âm.
Theo tổng hợp của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, trên tuyến Quốc lộ 16 tại Km20 850 (phía trái tuyến) xuất hiện vết nứt taluy dương có nguy cơ sạt lở với chiều dài khoảng 200m, chiều cao khoảng 15m-30m, bề rộng vết nứt khoảng 0,5m đến 1,0m. Mưa bão cũng đã làm sạt lở taluy âm tại 3 vị trí của tuyến Quốc lộ 16 và Quốc lộ 15C qua huyện Mường Lát với chiều dài khoảng 65m. Ngay sau khi phát hiện đơn vị quản lý đã phối hợp với UBND xã Phú Thanh (Quan Hóa) tuyên truyền, cảnh báo người dân lưu thông trên tuyến đường này. Đồng thời, có phương án đối với 12 hộ dân phía taluy âm của vị trí trên ra khỏi nơi nguy hiểm. Cùng với đó đơn vị quản lý đã lắp đặt biển cảnh báo ở 2 đầu vị trí, căng dây an toàn, cử người trực gác 24/24 để theo dõi, hướng dẫn cho người và phương tiện giao thông khi đi qua đoạn tuyến, chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, máy móc, nhân công để kịp thời xử lý khi có ách tắc giao thông.
Tại Km 20 850 phía trái tuyến qua xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa xuất hiện vết nứt ta luy dương có nguy cơ sạt lở với chiều dài khoảng 200m.
Mưa bão cũng đã làm sạt lở taluy âm tại 3 vị trí của tuyến Quốc lộ 16 và Quốc lộ 15C qua huyện Mường Lát với chiều dài khoảng 65m. Trong đó, tại Km64 980/Quốc lộ 15C (phải tuyến) địa phận xã Trung Lý (Mường Lát) xuất hiện vết nứt cung trượt chiều dài khoảng 30m; tại Km34 600 (trái tuyến), Km35 400 (trái tuyến)/Quốc lộ 16 địa phận xã Mường Lý (Mường Lát) xuất hiện vết nứt cung trượt chiều dài khoảng 35m. Ngay sau khi phát hiện đơn vị quản lý đã phối hợp với UBND các xã Trung Lý, Mường Lý (Mường Lát) tuyên truyền cảnh báo người dân và phương tiện khi đi qua các đoạn tuyến nguy hiểm. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị quản lý đã lắp đặt biển cảnh báo ở 2 đầu vị trí, căng dây an toàn, chuẩn bị thiết bị, nhân công để kịp thời xử lý khi có ách tắc giao thông. Hiện mưa bão cũng đã làm sạt lở taluy âm tại 3 vị trí của tuyến Quốc lộ 16 và Quốc lộ 15C qua huyện Mường Lát với chiều dài khoảng 65m. Hiện các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đi lại bình thường.
Đơn vị quản lý đường bộ thực hiện các biện pháp cắm biển báo hiệu cảnh báo người dân tại Ngập tràn Cửa Dụ, Thường Xuân
Theo thông tin của Sở Giao thông Vận tải Thanh, mưa lớn trong đêm 7/9 đến sáng 8/9 nước sông, suối dâng cao khiến Ngập tràn Cửa Dụ (km 22 550), trên đường tỉnh 519B xã Luận Thành (Thường Xuân) bị ngập. Hiện giao thông trên tuyến đường này tạm thời bị chia cắt. Trước thực trạng trên, đơn vị quản lý đường bộ thực hiện các biện pháp cắm biển báo hiệu để cảnh báo người dân biết không lưu thông qua, nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Theo dự báo, mưa to vẫn còn tiếp tục kéo dài, ngoài việc tiếp tục rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Mưa lớn, Thanh Hóa sơ tán hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An ở mức rất cao
Siêu bão số 3 chưa vào, Thanh Hóa đã mưa to, gió lớn cây đổ la liệt
Hà Nội có định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng...
Nghiên cứu bổ sung xử phạt lao động công ích trong vi phạm giao thông
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát quy định mới để triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giao Bộ Công an phối hợp Bộ Tư pháp nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích trong Luật Xử lý vi phạm hành chính...
Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy tinh thần yêu nước; thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô...
Các lực lượng đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ 80 năm Quốc khánh
Tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9, sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, bao gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền và lực lượng xếp hình, xếp chữ…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: