Thanh Hoá triển khai nhà máy ván tre ép gần 3.200 tỷ đồng
Nguyễn Thuấn
14/05/2025, 11:03
Dự án Nhà máy sản xuất ván tre ép OSB staBOO Thanh Hóa có quy mô hơn 26ha, công suất thiết kế đạt 225.000 m3 sản phẩm mỗi năm, tiêu thụ khoảng 1.000 tấn nguyên liệu tre/ngày...
Ảnh minh hoạ
Chiều 13/5, tại xã Thiết Ống (huyện Bá Thước), Công ty Cổ phần Staboo Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Bá Thước tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất ván tre ép OSB staBOO Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư gần 3.200 tỷ đồng.
Dự án Nhà máy sản xuất ván tre ép OSB staBOO Thanh Hóa có quy mô hơn 26ha, công suất thiết kế đạt 225.000 m3 sản phẩm mỗi năm, tiêu thụ khoảng 1.000 tấn nguyên liệu tre/ngày.
Đây là dự án có công suất và quy mô lớn nhất thế giới trong lĩnh vực sản xuất ván tre ép, sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại hàng đầu đến từ châu Âu. Nhà máy được kỳ vọng mở ra bước ngoặt cho ngành công nghiệp lâm sản và phát triển kinh tế xanh, bền vững miền núi xứ Thanh.
Để đảm bảo nguyên liệu cho hoạt động sản xuất lâu dài, vùng nguyên liệu của nhà máy đã được quy hoạch với tổng diện tích lên tới 200.000ha, trải rộng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Sơn La. Dự kiến, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2026.
Theo đại diện chủ đầu tư, nhà máy khi hoàn thành sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 100 lao động tại chỗ và hàng nghìn lao động gián tiếp trong chuỗi cung ứng nguyên liệu, vận chuyển, dịch vụ phụ trợ... Đồng thời, nhà máy cũng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, đóng góp vào ngân sách nhà nước, và nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân các vùng trồng tre.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và nhà đầu tư nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh Thanh Hóa hiện là địa phương có diện tích trồng tre luồng lớn nhất cả nước, với hơn 78.000ha, trữ lượng lên tới khoảng 1,6 triệu tấn nguyên liệu. Tuy nhiên, toàn tỉnh mới chỉ có 59 cơ sở chế biến tre luồng, phần lớn quy mô nhỏ lẻ, công nghệ còn lạc hậu, chủ yếu tiêu thụ ở dạng nguyên liệu thô, giá trị gia tăng thấp.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân trong vùng dự án tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Staboo Thanh Hóa và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị... để thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Việc đưa vào vận hành nhà máy ván tre ép OSB không chỉ đơn thuần là câu chuyện đầu tư sản xuất mà còn là bước tiến lớn trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp tre luồng của Thanh Hoá. Với các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, có khả năng xuất khẩu đi nhiều thị trường quốc tế, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh tre luồng xứ Thanh ra thế giới.
Khai thác cây tre luồng là nguồn thu chính của đồng bào các dân tộc tại nhiều huyện miền núi Thanh Hoá
Thanh Hoá từ lâu được ví như "thủ phủ tre luồng" của cả nước. Vùng trồng thâm canh tập trung chủ yếu tại 7 huyện miền núi: Quan Hóa, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Quan Sơn, Thường Xuân, Bá Thước và Cẩm Thủy. Đây là lợi thế đặc biệt của tỉnh trong phát triển kinh tế rừng và xóa đói giảm nghèo.
Tuy nhiên, do hạn chế về công nghệ chế biến và thiếu sự liên kết chuỗi trong sản xuất, các sản phẩm từ tre luồng lâu nay vẫn chủ yếu được bán dưới dạng thô. Điều này khiến giá trị kinh tế mang lại chưa tương xứng với tiềm năng.
Để khắc phục điểm nghẽn đó, thời gian qua, tỉnh Thanh Hoá đã đẩy mạnh thu hút đầu tư các nhà máy chế biến quy mô lớn, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ trồng rừng, thu mua, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Dự án Nhà máy OSB staBOO Thanh Hóa là minh chứng cho định hướng này.
Với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, kỳ vọng nhà máy sẽ trở thành trung tâm chế biến tre luồng hiện đại hàng đầu cả nước, mở ra tương lai phát triển bền vững cho ngành tre luồng Thanh Hóa nói riêng và công nghiệp lâm sản Việt Nam nói chung.
Nghiên cứu, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình kinh tế xanh
13:34, 09/05/2025
Du lịch cộng đồng - hướng phát triển kinh tế xanh cho miền Tây Thanh Hóa
09:42, 07/05/2025
Hà Tĩnh phát triển kinh tế xanh thông qua trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ bền vững FSC
15:03, 23/04/2025
Đọc thêm
Phát huy vai trò, trí tuệ của cá nhân điển hình, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài…
Ông Dương Anh Đức giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Ông Dương Anh Đức, ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố…
Thay đổi trong luật Thuế Giá trị gia tăng: Thách thức hay cơ hội chuyển mình của doanh nghiệp ?
Trước thay đổi lớn từ Luật Thuế Giá trị gia tăng, doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đang chịu áp lực chuyển đổi phương thức thanh toán, khi vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tiền mặt trong vận hành.
Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới
Là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI, thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư, tập trung ưu đãi mạnh cho dự án R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực công nghệ cao...
Diện mạo mới của nền nông nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Từ lâu, Việt Nam đã được biết đến là một trong những “vựa nông sản” lớn của thế giới. Việc hội tụ các lợi thế như: khí hậu nhiệt đới, đất đai phì nhiêu và mùa vụ quanh năm, giúp Việt Nam trở thành nguồn cung ổn định các loại trái cây, rau củ và gia vị thô - đặc biệt đối với các nhà thu mua hàng hóa quy mô lớn.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: