
Thị trường đã tích cực hơn rất nhiều trong phiên giao dịch hôm nay khi chỉ số giao dịch trên tham chiếu suốt cả phiên, đóng cửa tăng nhẹ 3,08 điểm so với hôm qua, về lại vùng giá 1.256 điểm. Độ rộng cũng đẹp hơn với 218 mã tăng trên 163 mã giảm điểm.
Độ rộng cũng đẹp hơn với 218 mã tăng trên 163 mã giảm điểm. Trong đó, số nhóm ngành tăng cũng nhiều hơn nhóm giảm. Ngân hàng dẫn dắt chỉ số với mức tăng 0,55% với nhiều nhà băng tăng trưởng rất tốt như VCB và ACB cùng tăng 1,24%; VPB tăng 1,37%; VIB tăng 1,68%; đây đều là những cổ phiếu được đánh giá định giá còn hấp dẫn.
Ở chiều ngược lại, Bất động sản giảm 0,11%; Dịch vụ tài chính giảm 0,38%; Thực phẩm đồ uống giảm 0,04%.
Tuy nhiên, thanh khoản ba sàn bất ngờ rơi xuống mức thấp kỷ lục của hơn một năm, khớp lệnh chỉ còn 11.700 tỷ đồng. Riêng HoSE khớp lệnh chưa đến 10.500 tỷ đồng.
Nhận định về mức thanh khoản thấp kỷ lục, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối nghiên cứu và Phân tích Khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta, cho rằng chủ yếu do tâm lý của nhà đầu tư vẫn thận trọng sau bão Yagi đổ bộ những ngày qua gây thiệt hại lớn cho khu vực miền Bắc.
Thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, nếu như Chính phủ mới tăng mục tiêu tăng trưởng GDP lên 7% thì sau cơn bão này, sẽ khó đạt được. Yuanta sẽ điều chỉnh mức dự phóng tăng trưởng GDP ngay khi có đánh giá mức độ thiệt hại từ Chính phủ.
Trong kịch bản khả quan, theo ông Minh, VN-Index tiếp tục lình xình đi ngang ở vùng giá hiện tại.
"Quan trọng là dòng tiền vẫn chờ một câu chuyện có tác động đủ lớn để quay lại. Hiện tại, rủi ro trong nước sau bão là có nhưng sẽ giảm dần. Ở bên ngoài, lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ nhưng số liệu cũng chưa chắc chắn xảy ra, trong khi tuần sau diễn ra sự kiện Fed giảm lãi suất, cùng với kỳ vọng Ủy ban Chứng khoán thông qua quy định Prefunding để kịp thời FTSE review trong tháng 9, khi hai sự kiện này diễn ra dòng tiền sẽ quay lại, thời điểm đó rủi ro bão lũ cũng đã chiết khấu đầy đủ vào giá", ông Minh nhấn mạnh.
Thống kê diễn biến chỉ số VN-Index sau các đợt bão mạnh nhất trong lịch sử từ năm 2000 đến nay của Yuanta cho thấy, VN-Index thường có xu hướng tăng mạnh sau bão.
Sau một tháng bão Noru vào tháng 9/2022, VN-Index giảm mạnh 12,4%, ở thời điểm đó còn có nhiều nguyên nhân hậu Covid, còn lại, các cơn bão khác như Molave vào tháng 10/2020, Vn-Index tăng mạnh 8,6%. Cơn bão Damrey vào tháng 11/2027, 1 tháng sau đó Vn-Index cũng tăng 14,2%. Bão Mirinae và bão Hải Yến những năm 2013 và 2016, Vn-Index cũng tăng nhẹ. Sau 3 tháng bão Molave VN-Index tăng 26,4%; sau ba tháng bão Damrey chỉ số tăng 29,5%.
Một năm sau bão Molave năm 2020, chỉ số tăng 51,1%; sau Damrey chỉ số tăng 8,7%; Sau Mirinae chỉ số tăng 18,1% và sau Sơn Tin 2012 tăng 26,6%.
Chuyên gia của Yuanta khẳng định, trong lịch sử chỉ số VN-Index thường ít chịu tác động tiêu cực từ bão. Riêng đối với năm 2022, chỉ số VN-Index giảm mạnh do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, tác động từ bão lên nền kinh tế là có, nhưng vẫn chưa có đủ cơ sở dữ liệu để đánh giá đầy đủ đến mức độ thiệt hại lên nền kinh tế.
Các ngành chịu nhiều thiệt hại sau bão gồm Du lịch, Bất động sản, Khai thác than, điện, Khu công nghiệp, Dệt may, Công nghiệp sản xuất... Yuanta kỳ vọng việc quyết liệt trong xử lý hậu quả từ bão của Chính phủ sẽ giúp giảm được sự tác động tiêu cực từ bão.
Điểm tích cực theo ông Minh, giá nguyên liệu đang ở mức thấp trở thành động lực cho hồi phục kinh tế. Nếu trước đó, xuất khẩu ghi nhận đơn hàng tăng lên nhưng giá bán không tăng, chi phí vận tải cao nên biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thấp thì thời gian này, giá dầu giảm chi phí vận tải giảm nên có thể hỗ trợ nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, từ đó bù lại cho phần thiệt hại của nền kinh tế do cơn bão Yagi gây ra.
"Do đó, GDP tăng trưởng 6,2% là hoàn toàn có thể đạt được", Giám đốc Khối nghiên cứu và Phân tích Khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta kỳ vọng.




Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…