Ngày 25/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với các địa phương và đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.
Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, được triển khai tại phường Cửa Ông (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Khởi động từ năm 2021 và dự kiến đưa tổ máy số 1 vào vận hành phát điện trong năm 2026, tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng.
Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có quy mô 1 nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500 MW; sân phân phối 500 kV và các công trình hạ tầng, kỹ thuật phục vụ nhà máy điện; bến nhập cảng LNG đáp ứng quy mô sản lượng thông qua cảng 1,2 triệu tấn LNG/năm.
Dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung vào hệ thống điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh điện/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 57.700 tỷ đồng trong vòng 25 năm.
Theo báo cáo của UBND phường Cửa Ông, diện tích đất cần thu hồi cho dự án lên tới hơn 41 ha, liên quan đến nhiều hộ dân và tổ chức. Khó khăn chủ yếu phát sinh từ việc xác minh nguồn gốc đất, tình trạng nhà cửa, cây trồng trước thời điểm 1/7/2004, cũng như sự chưa đồng thuận của một số hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ. Những vướng mắc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bàn giao đất cho nhà đầu tư.
Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang tính chiến lược đối với an ninh năng lượng.
Dự án cũng thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh thành cực tăng trưởng và trở thành một trong những cửa ngõ hợp tác kinh tế quốc tế, nguồn cung cấp nhiên liệu và năng lượng của quốc gia.
Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chính quyền phường Cửa Ông cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ, văn bản pháp lý, làm rõ quyền sở hữu đất và đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại. Việc công khai minh bạch các phương án bồi thường, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân được xem là yếu tố then chốt để đạt được sự đồng thuận.
Đồng thời, ông Ánh cũng cũng đặt ra yêu cầu hoàn tất toàn bộ thủ tục về bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2025, coi đây là điều kiện tiên quyết để dự án có thể bước vào giai đoạn khởi công trong thời gian tới.
Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 132 ha, thuộc các lô CN4-1, CN4-2 trong phân khu quy hoạch khu công nghiệp trung tâm, phường Vũng Áng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng) và chọn Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV Gas) là nhà đầu tư.
Hơn 5 ha đất tại phường Đồng Hới sẽ được quy hoạch để hình thành Tổ hợp giáo dục liên cấp – nghề nghiệp, phục vụ trên 3.800 học sinh, sinh viên và hàng trăm giảng viên, giáo viên mỗi năm...
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa công bố danh mục Dự án Nhà máy Điện gió Hưng Bắc để kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện. Dự án được kỳ vọng không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Với tiến độ như hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2025 tổng lượng cát cung ứng cho dự án Thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 chỉ đạt khoảng 3,3 triệu m3, thấp hơn nhiều so với nhu cầu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.