
Khi cả thị trường ngóng đợi một nhịp bắt đáy phục hồi thì chiều nay thất vọng lại ập đến. Trụ VCB, VNM vẫn rất nỗ lực, nhưng không có đợt bắt đáy nào cả, thay vào đó lại là một đợt xả dữ dội. Gần như toàn thị trường cắm đầu giảm và càng lúc càng giảm sâu, VN-Index kết phiên bốc hơi 1,14% tương đương -12,96 điểm và có tới 132 cổ phiếu giảm quá 2% giá trị.
Thực ra nỗ lực bắt đáy vẫn có, nửa đầu phiên chiều thị trường có hồi nhẹ, nhưng lần này sức mạnh của bên bán lại tăng, thay vì giảm dần như các phiên trước. Do đó đợt “khởi nghĩa” nhanh chóng bị dập tắt bằng khối lượng bán rất cao. Thanh khoản hai sàn chiều nay tăng vọt hơn 20% so với phiên sáng, đạt khoảng 9.536 tỷ đồng, HoSE tăng 22% với 8.711 tỷ đồng, nhưng cổ phiếu lại rớt giá la liệt.
Độ rộng của VN-Index vốn đã rất kém từ sáng, đến chiều ở thời điểm phục hồi tốt nhất cũng chỉ là 91 mã tăng/342 mã giảm. Đóng cửa có tới 361 mã giảm/84 mã tăng. Trong đó, 132 mã giảm từ 2% đến kịch sàn, 72 mã khác giảm trong biên độ 1%-2%. Cũng cần phải gợi nhớ lại phiên sáng, dù chỉ số giảm, độ rộng rất kém (85 mã tăng/316 mã giảm) nhưng cũng mới có 49 cổ phiếu giảm quá 2% và 85 mã giảm trong biên độ 1% tới 2%.
Điều đó nghĩa là độ rộng không phản ánh hết được sự suy sụp của thị trường chiều nay. Cổ phiếu vốn đã đỏ từ sáng, chiều nay càng giảm thêm nữa. Biên độ giảm được mở rộng dưới áp lực bán lớn hơn và kết quả là thanh khoản tăng vọt đi cùng với giá giảm sâu thêm. Đó là tín hiệu của bên bán thoát hàng quyết liệt hơn.
VN30-Index đóng cửa giảm 1,39% so với tham chiếu, độ rộng chỉ còn 2 mã tăng/28 mã giảm. Hai cổ phiếu còn tăng chính là hai trụ cố gắng “gồng” điểm số buổi sáng: VCB đóng cửa tăng 0,79% và VNM tăng 1,84%. Như vậy thực ra chỉ có VNM là giữ giá được, còn VCB cũng đã tụt khoảng 0,49% so với giá chốt buổi sáng.
Phần còn lại của rổ VN30 thì tệ hơn nhiều: Chốt phiên sáng có 11 mã giảm quá 1%, đến lúc đóng cửa là 20 mã. Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán giảm thảm nhất. SSI bốc hơi 4,14%, FTS giảm 5,42%, VCI giảm 4,47%, HCM giảm 3,61%, MBS giảm 3,66%, SHS giảm 3,7%, BVS giảm 4,84%, AGR giảm 5,08%, CTS giảm 3,89%... Nhóm bất động sản cả loạt giảm rất sâu, EVG, QCG, IDJ thậm chí sàn, DIG, NBB, NTL, NVL, KHG, ASM, CEO, DRH… đồng loạt giảm trên 3%.
Với độ rộng quá hẹp thì tất cả các nhóm cổ phiếu đều lao dốc, bất kể là blue-chips hay penny. Khoảng 80 mã ngược dòng chỉ lác đác vài cổ phiếu có thanh khoản cao như HNG, HAG, PAN, KSB, EIB, HHV…
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay hỗ trợ thị trường ở mức độ yếu, mua ròng 158,1 tỷ đồng. Cụ thể, khối này giải ngân khá tốt 744 tỷ đồng trên HoSE và bán ra 585,9 tỷ đồng. Phiên sáng khối ngoại bán ròng nhẹ 43,4 tỷ. Các cổ phiếu được mua ròng nổi bật là HPG 181,8 tỷ, VNM 82,3 tỷ, VHM 37,7 tỷ, CTG 27,3 tỷ, FRT 20,9 tỷ. Phía bán có DGC -39,2 tỷ là lớn nhất, loạt VND, NLG, VRE bị bán trên 20 tỷ đồng.
Thị trường sụt giảm hôm nay kết thúc chuỗi 7 phiên tăng liền tục trước đó. Tuy vậy các phiên tăng này có yếu tố kéo trụ về cuối ngày khá rõ, nên cổ phiếu đã điều chỉnh từ sớm hơn. Nhiều cổ phiếu đã có tín hiệu bị chốt lời mạnh kéo dài, trước khi sụp đổ giá phiên này. VN-Index tăng liên tục trong tình huống này lại phát đi tín hiệu nhiễu.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Thanh khoản ba sàn hôm nay tiếp tục co về vùng dưới 14.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 467,9 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 428,9 tỷ đồng.
Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.