06:45 17/05/2007

Thêm cơ hội xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Hoàng Lam

Hàn Quốc đã cho phép nới lỏng thêm một số điều kiện cho người lao động nước ngoài

Chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng, chế biến thủy sản... là những ngành được hạ điểm "chuẩn"
Chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng, chế biến thủy sản... là những ngành được hạ điểm "chuẩn"
Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc vừa gửi thông báo, hiện nước này đang rất thiếu lao động, đặc biệt trong một số lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng, chế biến thủy sản...

Đây chính là lý do khiến Hàn Quốc đã cho phép nới lỏng thêm một số điều kiện cho người lao động nước ngoài.

Cụ thể, phía Hàn Quốc đã đưa ra một số thay đổi về điểm kiểm tra tiếng Hàn đối với các đợt kiểm tra được tổ chức trong năm 2007.

Trước đây, người lao động dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn phải đạt từ 120 điểm mới đủ điều kiện lao động tại nước này, con số đó đã được giảm xuống một nửa còn 60 điểm cho các ngành đã nêu trên.

Với điều kiện này, cơ hội cho những nước đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có Việt Nam được nhân lên.

Về phía người lao động, sau khi có kết quả kiểm tra tiếng Hàn, sẽ căn cứ theo nhu cầu và số điểm của mình để đăng ký ngành nghề lao động.