
Tạp chí Forbes vừa đưa ra danh sách 946 người giàu nhất thế giới năm nay. Có tới 83 người là phụ nữ lọt vào danh sách này.
83 nữ tỷ phú này sở hữu khối tài sản trị giá 309,3 tỷ USD, tăng 78% so với năm ngoái.
Nữ tỷ phú Yan Cheung người Trung Quốc, Chủ tịch của công ty Nine Dragons Paper đã gây bất ngờ lớn khi là 1 trong 3 người phụ nữ Trung Quốc tự làm ra tài sản của mình xuất hiện lần đầu trong xếp hạng năm nay của Forbes. Bà cũng là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.
Trong số những nữ tỷ phú tự làm ra tài sản của mình trong danh sách này còn có người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ Oprah Winfrey đứng ở vị trí 664, nhà văn J.K. Rowling người Anh, tác giả của bộ truyện thiếu nhi bán chạy nhất Harry Potter, đứng ở vị trí 891 và Giám đốc điều hành Ebay Meg Whitman đứng ở vị trí 754...
Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates với khối tài sản trị giá 56 tỷ USD tiếp tục là người giàu nhất thế giới. Đứng ở vị trí thứ 2 là tỷ phú Warren Buffett, chủ tịch công ty Berkshire Hathway, với 52 tỷ USD.
Theo tạp chí này, tài sản của Bill Gates đã tăng 12% so với năm ngoái. Trong khi đó, tài sản của Buffett tăng thêm 24%. Đây là năm thứ 13 liên tiếp Bill Gates đứng đầu danh sách này.
Những nhân vật còn lại trong top 5 của danh sách này đều không phải là các tỷ phú người Mỹ. Người đứng ở vị trí thứ 3 là Carlos Slim Helu người Mexico với tài sản trị giá 49 tỷ USD. Người đàn ông 67 tuổi sở hữu nhiều công ty tron đó có mạng điện thoại di động America Movil SA. Năm ngoái Helu cũng đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng của Forbes.
Vị trí thứ 4 thuộc về tỷ phú người Thụy Điển Ingvar Kamprad, 80 tuổi, người sáng lập Ikea, hãng bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới với tài sản 33 tỷ USD. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp ông đứng ở vị trí này.
Đứng ở vị trí cuối trong top 5 là chủ tịch của công ty sản xuất thép Mittal Steel, tỷ phú người Ấn Độ Lakshmi Mittal, 56 tuổi, với trị giá tài sản 32 tỷ USD.
Bảng xếp hạng năm nay của Forbes gồm 946 tỷ phú trên toàn thế giới, tăng thêm 187 nhân vật so với năm ngoái.. Tổng tài sản của họ lên tới 3.500 tỷ USD, tăng 35% so với mức 2.600 tỷ USD trong năm ngoái. Đây cũng là kết quả của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các thị trường chứng khoán và gia tăng tài sản ở nhiều quốc gia như Nga.
Mặc dù có tới 53 quốc gia có nhân vật được lọt vào danh sách này trong năm nay, các tỷ phú từ nước Mỹ vẫn chiếm đa số. Có tới 415 tỷ phú là người Mỹ, chiếm tới 44%.
Với sự gia tăng nhanh chóng của tài sản, nước Nga có tới 19 tỷ phú trong xếp hạng của Forbes. Sau 2 năm liên tiếp đứng đầu ở châu Á về số lượng tỷ phú, năm nay, Nhật Bản đã bị Ấn Độ vượt lên. Số tỷ phú của Ấn Độ là 36 với tài sản 191 tỷ USD. Các con số này của Nhật Bản là 24 tỷ phú và 64 tỷ USD.
Khoảng 60% trong số 946 tỷ phú được coi là tự mình làm ra khối tài sản thuộc sở hữu của họ chứ không phải là được thừa kế. Trong số này, có 10 người là phụ nữ.
Tỷ phú trẻ nhất trong danh sách năm nay là chàng hoàng tử 23 tuổi Albert của xứ Thurn und Taxis (Đức). Năm ngoái, vị trí này thuộc về Hind Hariri, con gái của cựu Tổng thống Lebanon bị ám sát Rafiq Hariri vì năm nay, cô này không lọt vào danh sách của Forbes.
(Theo Bloomberg)




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.