Sau hai phiên lao dốc mạnh, khả năng phục hồi kỹ thuật là không khó để dự đoán. Nhóm blue-chips cân bằng trước trong sáng nay và một số trụ hồi lên đỡ chỉ số. VIC tăng 1,6%, VPB tăng 2,56% là hai trụ đáng kể nhất, đem về gần 3,3 điểm cho VN-Index dù chỉ số mới tăng 0,12 điểm (+0,01%).
Rổ VN30 đã có 14 mã tăng/14 mã giảm cuối phiên sáng dù vài chục phút trước đó còn gần như đỏ toàn bộ. VN30-Index tăng 0,13% là tốt nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa, Midcap vẫn giảm 0,19%, Smallcap giảm 0,07%. Ngoài VPB và VIC, chỉ thêm VJC tăng 1,41%, SHB tăng 1,16% là đáng kể.
Dù vậy đa số cổ phiếu trong rổ VN30 cũng thể hiện nỗ lực phục hồi đáng khích lệ. 16 mã trong nhóm này đã phục hồi tối thiểu 1% so với giá thấp nhất. Nhóm trụ cũng khá tốt, ví dụ VHM tăng 1,32% so với đáy và vượt nhẹ tham chiếu 0,1%. VIC có pha đảo chiều biên độ lớn, tăng 2,34% so với đáy. FPT cũng tăng 1,09% và vượt tham chiếu 0,2%. CTG tuy còn đỏ 0,3% nhưng cũng đã lấy lại khoảng 1,02% so với mức thấp nhất…
Thanh khoản rổ blue-chips tương đối kém, chỉ khớp được 7.731 tỷ đồng, giảm gần 47% so với sáng hôm qua. Nhìn từ góc độ tích cực thì giá phục hồi và thanh khoản kém như vậy phản ánh áp lực bán không còn mạnh nữa.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, thanh khoản sáng nay cũng giảm tới 48% khi chưa tính thỏa thuận. Độ rộng tại đáy VN-Index lúc 11h05 ghi nhận 61 mã tăng/229 mã giảm, kết phiên có 124 mã tăng/174 mã giảm. Điều này cho thấy dù VN-Index những phút cuối tuy có được trụ kéo lên, nhưng cũng giúp khá nhiều cổ phiếu đổi màu giá thành công.
Mặt khác, trong số 174 mã còn đỏ, chỉ có 65 mã giảm quá 1%. Đây là một kết quả tốt khi nhìn vào lúc giá thấp nhất, VN-Index có tới 172 cổ phiếu giảm quá 1%. Độ rông chưa đủ tốt một phần vì cổ phiếu phải trải qua hành trình “bù giá” ở phần đỏ.
Hiện tại không nhiều cổ phiếu xuất hiện sức ép thực sự mạnh, tất cả đều đã phục hồi với biên độ khác nhau. Dẫn đầu về thanh khoản ở nhóm giảm sâu nhất đang là HPG với 1.152,7 tỷ đồng, giá giảm 1,38%; VIX với 628,9 tỷ, giá giảm 3,58%; NKG với 272,4 tỷ, giá giảm 2,2%; KBC với 167,1 tỷ, giá giảm 1,15%; HSG với 163,4 tỷ, giá giảm 3%; VSC với 134,3 tỷ, giá giảm 2,43%. Nhóm này cũng đã hồi lại 1% tới 2% so với đáy thấp nhất phiên.
Ở chiều tăng, do nhịp hồi cũng mới xảy ra ít phút cuối nên biên độ tăng không đáng kể. Toàn sàn HoSE chỉ có 42 mã tăng trên 1%, trong đó 8 mã khớp quá ngưỡng trăm tỷ đồng thanh khoản là VPB tăng 2,56%, SHB tăng 1,16%, DBC tăng 5,02%, DXG tăng 2%, VJC tăng 1,41%, VCI tăng 2,79%, GEX tăng 1% và GMD tăng 1,51%.
Nhà đầu tư nước ngoài lại đi ngược dòng, hôm qua khi thị trường rơi sâu khối này mua ròng. Sáng nay thị trường hồi, khối ngoại lại bán ròng 756,5 tỷ đồng trên HoSE. Không phải khối này tăng bán, thậm chí mức bán còn giảm 17% so với sáng hôm qua. Mức ròng tăng cao là do khối này giảm mạnh chiều mua tới 47%. Các cổ phiếu bị bán ròng lớn là HPG -279 tỷ, SSI -188,6 tỷ, MBB -90,4 tỷ, NKG -63 tỷ, KBC -62,8 tỷ. Phía mua ròng có VPB +116 tỷ, DBC +51, 3tỷ, VJC +50,7 tỷ, VIX +41,1 tỷ.
Phiên phục hồi sáng nay có thanh khoản giảm đột biến có thể là một tín hiệu tích cực, vì áp lực cung đã suy yếu. Tuy vậy biên độ phục hồi còn quá kém, cho thấy bên mua cũng không nhiệt tình. Đây có thể là phiên thăm dò cung cầu và chưa có kết quả rõ ràng, vì rất có thể áp lực bán sẽ lại tăng lên khi lượng hàng ngắn hạn thua lỗ lần lượt về. Tuy VN-Index mới giảm hai phiên nhưng cổ phiếu thì đa số có đỉnh cao từ nhiều ngày trước nên mức lỗ lớn hơn nhiều so với chỉ số.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.