Mặc dù Dow Jones vẫn đi lên nhưng mức tăng không đáng kể, trong khi S&P 500 đã dừng bước sau 3 ngày lên điểm liên tiếp
Giới phân tích cho rằng, chứng khoán Mỹ đang xả hơi - Ảnh: Reuters.
Thị trường biến động trước loạt thông tin trái chiều về lợi nhuận doanh nghiệp. Mặc dù chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn giữ đà tăng nhưng mức tăng không đáng kể, trong khi S&P 500 đã dừng bước sau 3 ngày lên điểm liên tiếp.
Chốt phiên giao dịch ngày 27/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 12,26 điểm, tương ứng 0,12%, lên 10.537,69 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,17 điểm, tương ứng 0,1%, xuống 1.113,84 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 8,18 điểm, tương ứng 0,36%, xuống 2.288,25 điểm.
Các chỉ số tăng điểm ngay từ mở phiên giao dịch, nhưng chỉ duy trì được đà tăng trong khoảng 30 phút đầu, sau đó giảm điểm. Thị trường giằng co giữa tăng và giảm điểm trong gần như toàn bộ phiên giao dịch buổi chiều, do những thông tin tốt xấu đan xen,
Lợi nhuận khả quan từ hai công ty thuộc chỉ số Dow Jones là DuPont và Cummins Inc đã đem lại lạc quan cho nhà đầu tư. DuPont và Cummins đều nâng dự báo lợi nhuận 2010 lên cao hơn kỳ vọng. Trong đó, cổ phiếu của DuPont được đánh giá là có công lớn nhất giúp Dow Jones giữ được đà tăng.
Sự lạc quan trên thị trường nhanh chóng bị che mờ trước thông tin đầy bi quan của hai tập đoàn thép US Steel và AK Steel. AK Steel cho biết đang cắt giảm sản lượng sản xuất do nhu cầu tiêu thụ ở mức thấp, trong khi US Steel công bỗ lỗ nặng hơn so với dự báo.
Ngay các thông tin kinh tế vĩ mô được công bố trong ngày cũng trái chiều. Giá nhà tháng 5 tăng. Trong khi, niềm tin người tiêu dùng lại từ mức 54,3 trong tháng 6 giảm xuống còn 50,4. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm nay, do những lo lắng về thị trường lao động.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, đây chỉ là giai đoạn “tạm nghỉ xả hơi” và thị trường Mỹ sẽ nhanh chóng trở lại nhịp độ phục hồi như trong các phiên trước. Chốt phiên 27/7, nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng tăng điểm, nhóm năng lượng và tiêu dùng giảm điểm.
Biểu đồ biến thiên thị trường Mỹ ngày 27/7 - Nguồn: G.Finance.
Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng tăng mạnh là nhờ Deustche Bank và UBS AG công bố lợi nhuận tốt vượt kỳ vọng. Cổ phiếu của ngân hàng Wells Fargo tăng 1,7%, lên 28,39 USD. Cổ phiếu của JP Morgan Chase tăng 0,9%, lên 40,69 USD.
Ngoài ra, việc Ủy ban Basel nới lỏng một số quy định về vốn và thanh khoản dành cho ngân hàng, và đưa ra hạn chế mới về mức cho vay của mỗi tổ chức nhằm hạn chế những rủi ro, cũng là một yếu tố giúp cổ phiếu tài chính ngân hàng lên điểm.
Nhìn chung, so với đầu năm 2010, chỉ số Dow Jones hiện tăng 109,64 điểm, tương ứng 1,1%. Chỉ số S&P 500 giảm 1,26 điểm, tương ứng 0,1%. Chỉ số Nasdaq tăng 19,10 điểm, tương ứng 0,8%.
Khối lượng giao dịch trên ba sàn New York, American và Nasdaq đạt 8,43 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức 7,49 tỷ cổ phiếu trong phiên liền trước, nhưng thấp hơn mức trung bình hàng ngày năm ngoái 9,65 tỷ cổ phiếu. Số cổ phiếu giảm điểm nhiều hơn số tăng điểm trên sàn New York.
Chốt phiên giao dịch ngày 27/7, các thị trường châu Á cũng xáo trộn khi hầu hết các chỉ số chính giảm điểm, do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những báo cáo lợi nhuận sắp tới đã lấn át sự lạc quan trước đó về triển vọng trên thị trường Mỹ.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,07%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc và chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 0,5%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,04%. Trong khi ở chiều ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,64%, chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,42%.
Riêng các thị trường châu Âu vẫn giữ được đà tăng. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 14,55 điểm, tương ứng 0,27%, lên 5.365,67 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 13,10 điểm, tương ứng 0,21%, lên 6.207,31 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 30,22 điểm, tương ứng 0,83%, lên 3.666,40 điểm.
Thị trường
Chỉ số
Phiên trước
Đóng cửa
Tăng/giảm (điểm)
Tăng/giảm (%)
Mỹ
Dow Jones
10.525,43
10.537,69
12,26
0,12
Nasdaq
2.296,43
2.288,25
8,18
0,36
S&P 500
1.115,01
1.113,84
1,17
0,10
Anh
FTSE 100
5.351,12
5.365,67
14,55
0,27
Đức
DAX
6.194,21
6.207,31
13,10
0,21
Pháp
CAC 40
3.636,18
3.666,40
30,22
0,83
Đài Loan
Taiwan Weighted
7.787,45
7.748,01
39,44
0,51
Nhật Bản
Nikkei 225
9.504
9.497
6,81
0,07
Hồng Kông
Hang Seng
20.840
20.973
133,48
0,64
Hàn Quốc
KOSPI Composite
1.769,07
1.768
0,76
0,04
Singapore
Straits Times
2.967
2.979,38
12,39
0,42
Trung Quốc
Shanghai Composite
2.713
2.699
13,99
0,52
Ấn Độ
BSE
18.004,03
18.069
49,25
0,27
Nguồn: CNBC, Market Watch.
Đọc thêm
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), do một số nhà đầu tư hiện thực hóa một phần lợi nhuận sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Tổng thống Trump muốn doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ không phải báo cáo tài chính hàng quý
Tổng thống Donald Trump Mỹ đang tìm cách chấm dứt quy định yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này phải công bố báo cáo tài chính hàng quý...
Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt vốn hóa 3 nghìn tỷ USD
Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt mức vốn hóa 3 nghìn tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple - tất cả đều là các công ty của Mỹ...
Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục nhờ tin tốt về đàm phán Mỹ - Trung, giá dầu tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/9), thiết lập những mức điểm kỷ lục mới, khi Tổng thống Donald Trump cho biết đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra tốt đẹp và nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này...
Hàn Quốc hủy kế hoạch tăng thuế đối với lãi chứng khoán
Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng vấp phải sự phản đối từ nhóm cử tri quan trọng nhất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trong đó có nhiều người là nhà đầu tư cá nhân...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: