Đà tăng của nhóm trụ vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều trong nhịp kiểm định đỉnh lịch sử của VN-Index. Phần lớn cổ phiếu không được hưởng cảm giác thăng hoa như vậy. Điều này tạo rào cản tâm lý mạnh mẽ, khiến dòng tiền lựa chọn chiến lược phòng thủ vì không biết lúc nào các trụ quay đầu điều chỉnh sẽ ảnh hưởng tới chỉ số và tạo sức ép lên toàn thị trường.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,8% với 11 mã tăng/16 mã giảm, tương quan khá tốt so với mặt bằng chung. Dĩ nhiên VIC vẫn là yếu tố chính, thậm chí tạo điểm số còn lớn hơn cả toàn bộ mức tăng của chỉ số. Ngoài VIC, có thêm SAB kịch trần, SSI tăng 1,36%, VNM tăng 1,42%. Phía giảm cũng không quá tệ, VJC, VRE, HDB, CTG, GVR, LPB rơi quá 1%, trong đó chỉ có CTG là trụ.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang chịu áp lực lớn nhất, tỷ lệ tăng/giảm rất kém. Độ rộng sàn HoSE hiện chỉ có 96 mã tăng/200 mã giảm, trong đó 87 mã giảm quá 1% và VN30 đóng góp 6 mã.
Midcap xuất hiện khá nhiều cổ phiếu bị bán mạnh, chỉ số đại diện giảm 0,83% và số mã đỏ trong rổ nhiều gấp 6 lần số xanh. Những cổ phiếu đáng chú ý nhất là VIX giảm 1,43% khớp 269 tỷ đồng; GEX giảm 2,22% với 257,2 tỷ; PVD giảm 2,69% với 101,7 tỷ; DIG giảm 1,22% với 76,2 tỷ; DXG giảm 1,07% với 60,9 tỷ; HHP giảm 6,64% với 60,5 tỷ…
Điểm đáng chú ý là biên độ giảm tương đối mạnh nhưng thanh khoản ở nhóm giảm cũng chưa đột biến. Tính chung 87 cổ phiếu yếu nhất sàn HoSE sáng nay chiếm 28,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE nhưng giá trị tuyệt đối chỉ hơn 2.100 tỷ đồng. Giá giảm phần nhiều là do bên mua rút lui xuống các mức giá thấp trong khi bên bán không xả hàng quá nhiều. Tổng giá trị khớp lệnh sàn này chỉ đạt 7.543,8 tỷ đồng, giảm 10% so với sáng phiên trước và thấp nhất 10 phiên. Tính cả HNX, giao dịch giảm 11% đạt 7.961 tỷ đồng.
Nhìn tổng thể với mức thanh khoản chung cũng thấp, trạng thái chờ đợi diễn biến điều chỉnh là phổ biến. Hiện VN-Index đã tiến lên gần vùng đỉnh cũ, chỉ số sáng nay cao nhất tới 1758,41 điểm. Ngoài trụ VIC, các cổ phiếu còn lại cũng không thực sự mạnh như trước, trong khi VIC đang “lăn chốt” sau phiên giao dịch không hưởng quyền. Nếu VIC điều chỉnh, ảnh hưởng tới chỉ số là rất lớn.
Ở phía tăng giá sáng nay giao dịch cũng không khả quan. Khả năng đi ngược dòng là rất ít vì dòng tiền hạn chế. Trong 96 mã còn xanh thì 52 mã ghi nhận mức tăng hơn 1%. Dù vậy số đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng chỉ là 14 mã. Cổ phiếu blue-chips VN30 đóng góp VIC, SSI, SAB, VNM, còn lại là một số mã midcap: HHV tăng 1,04%, CTD tăng 2,96%, TAL tăng 4,17%, VPI tăng 1,22%, QCG tăng 5,3%, TLG tăng 1,19%, PET tăng 2,27%, BVH tăng 3,27%, TTF tăng 6,77%.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì vị thế bán ròng nhẹ 357,8 tỷ đồng, trong đó bất ngờ bán ròng VIC tới 159 tỷ. Ngoài ra SSI -108 tỷ, VRE -36,6 tỷ, VHM -32,6 tỷ là các cổ phiếu khác đáng chú ý. Phía mua ròng có SHB +82,8 tỷ, MBB +69 tỷ, HPG +45 tỷ, VPB +35,5 tỷ.
Diễn biến “xanh vỏ đỏ lòng” không phải là hiện tượng mới, thậm chí trong 20 phiên của nhịp tăng này đã xuất hiện. Tâm lý “dò đỉnh” và “đợi trụ điều chỉnh” đang khiến dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.