Thời tiết bất thường, nhiều thành phố Mỹ lạnh hơn Nam Cực
Thăng Điệp
31/01/2019, 21:17
Các thành phố ở vùng Midwest của Mỹ đang rơi vào trạng thái tê liệt, khi nhiệt độ tụt xuống ngưỡng -40 độ C
Thành phố Chicago chìm trong băng tuyết ngày 30/1 - Ảnh: UGC/BBC.
Các thành phố ở vùng Midwest của Mỹ đang rơi vào trạng thái tê liệt khi hiện tượng thời tiết cực đoan có tên gọi lốc xoáy vùng cực (polar vortex) tràn qua khiến nhiệt độ xuống thấp hơn cả Nam Cực.
Theo tin từ BBC, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong đợt lạnh bất thường này. Ở Chicago, nhiệt độ đã xuống mức -30 độ C, lạnh hơn nhiều khu vực Nam Cực. Ở North Dakota, nhiệt độ thậm chí còn về ngưỡng -37 độ C.
Nhà chức trách ước tính sẽ có khoảng 250 triệu người Mỹ chịu ảnh hưởng trong đợt lạnh này, trong đó có 90 triệu người phải đối mặt với mức nhiệt -17 độ C trở xuống.
Tuyết được dự báo sẽ rơi dày trong suốt ngày thứ Tư từ vùng Great Lakes cho tới New England. Trong đó, tuyết có thể rơi dày tới 60 cm ở bang Wisconsin.
Tình trạng khẩn cấp đã được công bố ở Wisconsin, Michigan và Illinois, và thậm chí ở Alabama và Mississippi, hai bang miền Nam vốn có nhiệt độ ấm.
Thời tiết bất thường, nhiều thành phố Mỹ lạnh hơn Nam Cực - Ảnh 1.
Nước hồ Michigan đóng băng ngày 30/1 - Ảnh: BBC.
"Đây có lẽ là câu chuyện đi vào lịch sử Mỹ", ông Ricky Castro, chuyên gia thuộc Cơ quan Dự báo thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), nhận định về đợt lạnh này.
NWS cảnh báo rằng một người có thể bị tổn thương vì lạnh giá nếu ở ngoài trời 10 phút trong điều kiện thời tiết với nhiệt độ giảm sâu như vậy. Vào buổi sáng ngày thứ Tư, nhiệt độ của những cơn gió lạnh ở vùng Grand Forks bang North Dakota có lúc ở mức -54 độ C.
Từ nay đến cuối tuần, sẽ có khoảng 20 triệu người trên khắp đại lục Mỹ được dự báo chịu mức nhiệt từ -28 độ C trở xuống.
Dịch vụ Bưu điện Mỹ (US Postal) đã dừng việc phát thư từ và bưu kiện tại nhiều khu vực của 10 bang. Hàng trăm trường học phải đóng cửa ở các bang bị ảnh hưởng bởi đợt lạnh này. Các nhà máy bia ở bang Wisconsin ngừng giao hàng vì các nhà sản xuất lo ngại bia sẽ đóng băng trong thùng.
Các nhà dự báo thời tiết ở bang Iowa cảnh báo người dân "tránh hít thở sâu và hạn chế tối đa việc nói" khi đi ra ngoài.
Hơn 1.500 chuyến bay tại hai sân bay chính của bang Chicago đã bị hủy. Dịch vụ đường sắt Amtrak cũng tạm ngưng dịch vụ từ Chicago.
Thời tiết bất thường, nhiều thành phố Mỹ lạnh hơn Nam Cực - Ảnh 2.
Thác Niagra nổi tiếng của Mỹ trông như vùng đất băng giá trong cổ tích - Ảnh: BBC.
Ở Michigan, những cơn gió lớn đổ tới khiến thành phố này có cảm giác như nhiệt độ xuống mức -45 độ.
Thị trưởng Chicago, ông Rahm Emanuel kêu gọi người dân không đi ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Cảnh sát Chicago cho biết đã có những trường hợp người dân bị gí súng vào đầu để cướp áo ấm, nhất là những chiếc áo siêu ấm hiệu Canada Goose với mức giá khoảng 1.100 USD mỗi chiếc.
Đọc thêm
Bộ trưởng Mỹ: “Nhiều nước châu Á đang muốn mua thêm dầu khí Mỹ”
Tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô và khí đốt từ Trung Đông do xung đột quân sự đang khiến các nền kinh tế châu Á quan tâm tới việc nhập khẩu thêm năng lượng từ Mỹ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết ngày 16/3...
Xung đột Trung Đông và những hệ lụy môi trường khó đo đếm
Không chỉ gây tổn thất về con người và kinh tế, xung đột Trung Đông còn để lại những hệ lụy môi trường lớn nhưng ít được chú ý. Các chiến dịch không kích, cháy nổ tại cơ sở dầu khí và hoạt động quân sự quy mô lớn đang làm gia tăng phát thải khí nhà kính và ô nhiễm không khí, nước, đất…
Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông
Đồng yên Nhật Bản vốn được xem là một trong những đồng tiền an toàn nhất thế giới, thường tăng giá mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu biến động...
Các nước giàu xả dự trữ, vì sao giá dầu vẫn leo thang?
Diễn biến giá dầu sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ cho thấy động thái này chưa đủ để giải quyết sự gián đoạn nguồn cung chưa từng có tiền lệ do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran gây ra...
Thập niên 2020 có thể là thời hoàng kim của giới tỷ phú
Năm 2020, thế giới có 2.095 tỷ phú với tổng tài sản 8 nghìn tỷ USD. Đến năm 2026, con số này đã tăng lên 3.428 người với khối tài sản 20,1 nghìn tỷ USD...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: