19:55 17/10/2010

Thủ tướng chỉ đạo trợ cấp cho Quảng Bình, Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ có công điện khẩn yêu cầu cấp ngay 2.000 tấn gạo và 200 tỷ đồng cho nhân dân 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh

Một người phụ nữ dỡ mái ngói vẫy tay cầu cứu. Ảnh: Nguyên Khoa.
Một người phụ nữ dỡ mái ngói vẫy tay cầu cứu. Ảnh: Nguyên Khoa.
Sáng 17/10, Thủ tướng Chính phủ có công điện khẩn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính triển khai cấp ngay 2.000 tấn gạo và 200 tỷ đồng cho nhân dân 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết.

Trong đó, mỗi tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh được hỗ trợ 1.000 tấn gạo, 100 tỷ đồng.

Bốn ngày qua, mưa to đã gây lũ lớn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, với lượng mưa phổ biến từ 600-700mm. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến nay, mưa lũ đã làm 21 người chết và mất tích.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tính đến sáng hôm nay, 35.430 ngôi nhà thuộc 143 xã của 12 huyện, thị trong tỉnh đã bị ngập nước; trong đó toàn bộ 22 xã của huyện Hương Khê, 12 xã của huyện Vũ Quang và 16 xã của thành phố Hà Tĩnh bị ngập hoàn toàn.

Mưa lũ cũng làm 13.792 căn nhà của 4 huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Bình bị ngập.

Đặc biệt, sự cố hồ Khe Mơ, xã Hàm Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh xảy ra ngày 16/10 đã không gây thiệt hại về người. Như thông tin đã đưa trước đó, Hà Tĩnh đã kịp thời sơ tán khẩn cấp hàng ngàn dân ở địa phương này lên núi tránh lũ.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh vẫn đảm bảo an toàn.