Tiền đổ mạnh vào cổ phiếu blue-chips, VN-Index chạm mốc 1.300 điểm
Kim Phong
12/06/2024, 15:37
Thị trường đột ngột tăng tốc rất nhanh trong khoảng 20 phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục chiều nay. VN-Index tăng tới hơn 11 điểm (+0,93%) chỉ trong thời gian rất ngắn. Động lực đến từ nhóm VN30 khi chỉ số của rổ này tăng tới hơn 15 điểm (+1,09%) cùng thời gian. Sức kéo mạnh mẽ của các blue-chips lớn giúp VN-Index đóng cửa chạm 1.300,19 điểm, tăng chung cuộc 1,23% so với tham chiếu...
VN-Index đã chạm mốc 1.300 điểm.
Thị trường đột ngột tăng tốc rất nhanh trong khoảng 20 phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục chiều nay. VN-Index tăng tới hơn 11 điểm ( 0,93%) chỉ trong thời gian rất ngắn. Động lực đến từ nhóm VN30 khi chỉ số của rổ này tăng tới hơn 15 điểm ( 1,09%) cùng thời gian. Sức kéo mạnh mẽ của các blue-chips lớn giúp VN-Index đóng cửa chạm 1.300,19 điểm, tăng chung cuộc 1,23% so với tham chiếu.
Cuối cùng sau 4 tuần lễ giằng co, thị trường cũng đã vượt qua được đỉnh hồi tháng 3/2024. Nhịp kéo dứt khoát này vẫn phải trông cậy vào các mã lớn. Cổ phiếu ngân hàng có dấu ấn nổi bật trong phiên chiều.
VPB có màn bùng nổ ngoạn mục từ sau 2h. Chốt phiên sáng cổ phiếu này cũng đã rất mạnh với mức tăng 1,91%. Suốt nửa đầu phiên chiều VPB chỉ nhích thêm được 1 bước giá, nhưng đến cuối lại đột biến. Riêng chiều nay VPB đã tăng thêm tới 4,02%, đóng cửa trên tham chiếu 6,01%. Dòng tiền mua cực khỏe, đẩy thanh khoản cả ngày lên gần 1.309 tỷ đồng, trong đó riêng phiên chiều là 745,2 tỷ đồng, cao nhất rổ. Hôm nay là phiên có biên độ mạnh chưa từng thấy của VPB kể từ cuối tháng 10/2022. Vốn hóa của VPB cũng không quá lớn nhưng cũng đứng thứ 10 trong VN-Index, từ đó đóng góp khoảng 2,2 điểm cho chỉ số.
VCB, BID là hai cổ phiếu ngân hàng lớn nhất của VN-Index chiều nay cũng tăng thêm tương ứng 1,6% và 1,7%. Tiếc rằng hai mã này buổi sáng quá kém, VCB tăng không đáng kể còn BID thậm chí đỏ. Do đó biên độ mạnh chiều nay cũng chỉ giúp tăng vừa phải so với tham chiếu. Tuy vậy lợi thế vốn hóa khiến ảnh hưởng tới chỉ số rất tốt, cộng thêm gần 2,9 điểm. Loạt cổ phiếu ngân hàng khác tăng tốt chiều nay là MBB, ACB, CTG, HDB, SHB, TPB. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất thị trường thì ngân hàng đóng góp 6 mã.
Chỉ số VN30-Index đóng cửa tăng 1,8% so với tham chiếu, độ rộng 26 mã tăng/4 mã giảm. Tình thế này ngược hoàn toàn so với buổi sáng khi chỉ số mới tăng 0,29% với 6 mã tăng/18 mã giảm. Thống kể cho thấy tất cả các mã trong rổ chiều nay đều khỏe hơn buổi sáng.
Thị trường có nhịp tăng dựng đứng trong khoảng 30 phút cuối.
Sức mạnh của rổ VN30 một phần đến từ dòng tiền thay đổi. Tính riêng buổi chiều, giao dịch ở rổ này đạt gần 5.612 tỷ đồng, tăng 37% so với buổi sáng và chiếm hơn 51% lượng vốn tăng thêm của sàn HoSE. Nếu tính tổng cả phiên, rổ VN30 tăng không nhiều so với hôm qua, khoảng 3% do buổi sáng giao dịch kém, nhưng lại là nhóm duy nhất tăng thanh khoản. Rổ Midcap giảm 15%, Smallcap giảm 27% so với phiên trước. Thanh khoản rổ VN30 cả ngày cũng chiếm 48,1% mức khớp ở HoSE, là thị phần lớn nhất 35 phiên.
Thị trường nóng lên bất ngờ dĩ nhiên có ảnh hưởng rất tích cực đến các nhóm cổ phiếu khác. Sức mạnh lan tỏa rất rõ ràng: Thời điểm 2h chiều, trước khi đợt bùng nổ diễn ra, độ rộng VN-Index ghi nhận 180 mã tăng/234 mã giảm. Đến cuối đợt khớp lệnh liên tục là 303 mã tăng/128 mã giảm. Kết phiên thậm chí tốt hơn với 313 mã tăng/124 mã giảm. Diễn biến này cho thấy sự thay đổi giá tích cực của thị trường tâp trung hết vào 30 phút cuối.
Sàn HoSE đóng cửa có 123 cổ phiếu tăng hơn 1% với mức độ tập trung thanh khoản xấp xì 53% sàn. Gần một nửa số này (53 mã) tăng trên 2% xuất hiện khá nhiều giao dịch rất lớn như VPB, FPT, SSI, VIX, MBB, MSN, DGW. Hiệu ứng của dòng tiền chủ động đẩy giá lên rất rõ ràng khi phải vượt qua lượng bán khá dày, từ đó tạo thanh khoản cao.
Dù vậy tính chung cả phiên thì thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay cũng không đặc biệt, đạt 21.741 tỷ đồng, giảm gần 10% so với hôm qua. Sự thay đổi chính là cách mua.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng giảm vị thế bán ròng còn 180 tỷ đồng sau khi đã xả ròng 411,5 tỷ đồng trong buổi sáng. Dòng tiền trong nước áp đảo hoàn toàn và hấp thụ lượng bán của khối ngoại dễ dàng. Những mã bị bán ròng lớn là FPT -493,5 tỷ, VHM -184,5 tỷ, VRE -102,1 tỷ, VNM -89,6 tỷ, VPB -61,5 tỷ, KBC -38,9 tỷ. Bên mua có MBB 138,9 tỷ, MSN 88,8 tỷ, SSI 61,1 tỷ, SGN 40,6 tỷ, HAH 35,2 tỷ, KDH 21,8 tỷ.
Giá tăng gấp đôi sau 1 năm, Tổng giám đốc FTS mua thêm hơn 160.000 cổ phiếu
Cầu bắt đáy thận trọng, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng
Giới đầu tư kỳ vọng gì ở báo cáo CPI Mỹ và cuộc họp Fed?
Đọc thêm
"Quả bóng" VN-Index "xì hơi": Liệu sẽ có đợt rũ margin?
Ước tính tổng mức margin trên vốn hóa thị trường đến hôm nay đạt trên 5%. Đỉnh năm 2021 tỷ lệ nay là hơn 4,6%.
Tổng thống Trump đầu tư mạnh vào trái phiếu
Danh sách các giao dịch mà ông Trump mới công bố cho thấy trong năm nay, ông đã mua vào trái phiếu phát hành bởi nhiều tổ chức...
4 nội dung nhà đầu tư mong đợi trong bài phát biểu của ông Powell ở Jackson Hole
Vào ngày thứ Sáu (22/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông tại hội nghị thường niên của ngân hàng trung ương này, vào một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử của Fed...
Giá vàng “nín thở” đợi phát biểu của Chủ tịch Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng
Một số nhà phân tích cho rằng ngay cả khi Fed có hạ lãi suất vào tháng 9, giá vàng cũng sẽ không tăng thêm được nhiều...
Các mốc thời gian cần lưu ý khi mua cổ phiếu IPO TCBS online
Nhà đầu tư khi đăng ký mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trực tuyến qua tính năng iPO trên TCInvest cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: