VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,2% tương đương -3,63%. Mức giảm rất nhẹ này là nhờ VIC tăng 1,41%, VHM tăng 0,48%, STB tăng 5,45%, LPB tăng 2,28% đem về hơn 7 điểm.
Trong khi đó độ rộng chỉ số lúc đóng cửa còn 99 mã tăng/227 mã giảm, kém hơn nhiều phiên sáng (116 mã tăng/173 mã giảm). Không chỉ vậy, có tới 125 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% giá trị, trong khi buổi sáng mới là 52 mã.
Như vậy mặt bằng giá cổ phiếu đã thực sự suy yếu đi đáng kể, không chỉ do ảnh hưởng của trụ. Rổ VN30 kết phiên với 9 mã tăng/21 mã giảm (buổi sáng 12 tăng/12 giảm). VN30-Index giảm 0,1% (phiên sáng tăng 1,35%). Hiện tượng hạ giá của các blue-chips là rất rõ.
Thống kê rổ này có tới 27/30 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 2 mã nhích lên. Mạnh nhất là VIC cũng đã bị ép xuống tới 2,61%, chỉ còn tăng 1,41% so với tham chiếu. VHM lao dốc mạnh 3,95% và đánh mất gần hết mức tăng buổi sáng. Thanh khoản hai trụ này thuộc nhóm cao nhất rổ VN30 phiên chiều. STB, cổ phiếu kịch trần phiên sáng cũng xuất hiện rung lắc mạnh. Lúc sau 1h30 STB đã bị đánh bay lượng dư mua giá trần nhưng phải đến ATC mới thực sự bị ép xuống. Đóng cửa STB chỉ còn tăng 5,45%. HPG, trụ buổi sáng tăng 1,76% chiều nay lao dốc liên tục và đóng cửa mất gần hết, chỉ còn tăng 0,35%. LPB, cổ phiếu ngân hàng còn tương đối mạnh, chốt tăng 2,28% nhưng thực ra cũng đã phải trả lại tới 1,36%...
Sự suy yếu của các cổ phiếu dẫn dắt khiến VN-Index mất độ cao khá nhanh. Cả phiên chiều chỉ số hình thành một nhịp trượt giảm và đánh mất ngưỡng tham chiếu khi chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc đợt giao dịch liên tục. Thị trường phản ứng khá tiêu cực khi ngay 15 phút đầu phiên chiều cả VIC lẫn VHM đã có một nhịp giảm khá nhanh. Lúc 1h20 độ rộng sàn HoSE chỉ còn 98 mã tăng/188 mã giảm và kết phiên là 99 mã tăng/227 mã giảm.
Đặc biệt áp lực bán gia tăng cục bộ đã khiến gần 20 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng với biên độ giảm giá quá 1%. Nhiều blue-chips xuất hiện trong số này như MWG, SSI, MSN, FPT, VPB… Ngoài ra midcap có VIX giảm 2,01%, CII giảm 2,11%, HCM giảm 2,33%, VCI giảm 2,19%, GEX giảm 1,59%, DXG giảm 2%, TCH giảm 2,34%... Tính chung thanh khoản nhóm 125 mã yếu nhất thị trường chiếm khoảng 35% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.
Ở nhóm tăng giá, trừ STB và VIC, phần lớn những cổ phiếu có sức chịu đựng tốt thuộc nhóm midcap. Vấn đề là các mã này có lợi thế về thanh khoản khá thấp nên cân bằng được cung cầu. NVL tăng 3,21% khớp 868,3 tỷ; EIB tăng 1,77% với 421,6 tỷ, PVT tăng 2,55% với 203,4 tỷ, CRC tăng 1,08% với 64,6 tỷ, VVS tăng 6,96% với 54,7 tỷ, PAN tăng 1,08% với 43 tỷ…
Vấn đề lớn nhất lúc này là sự kém ổn định ở các cổ phiếu dẫn dắt. VIC tuy vẫn có đỉnh cao lịch sử mới nhưng 3 phiên gần nhất đang có tín hiệu chốt lời mạnh. VHM phục hồi dữ dội được một ngày đã lại bị xả. Các cổ phiếu khả dĩ thay thế như nhóm ngân hàng lớn hôm nay không mạnh, trừ TCB tăng nhẹ 0,31% còn lại toàn đỏ. Ngoài ra sự bất định trong tiến trình đàm phán Trung Đông cũng khiến nhà đầu tư thận trọng và thực hiện nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận tránh rủi ro.
Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), giữ vững mốc 4.000 USD/oz, sau khi báo cáo thống kê của Mỹ cho thấy lạm phát xuống thang...
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.