Các trụ lớn của VN30 tiếp tục sụp đổ phiên chiều nay, kéo theo không chỉ VN30-Index mà cả VN-Index phải đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản của nhóm blue-chips tăng đột biến và các mã giảm sâu đều có giao dịch rất lớn...
Vn30-Index "vít" chỉ số VN-Index xuống vùng đỏ trong phiên chiều nay.
Các trụ lớn của VN30 tiếp tục sụp đổ phiên chiều nay, kéo theo không chỉ VN30-Index mà cả VN-Index phải đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản của nhóm blue-chips tăng đột biến và các mã giảm sâu đều có giao dịch rất lớn.
VN30-Index vốn đã kém từ sáng, sang phiên chiều càng đuối hơn. Nhịp giảm gia tốc về cuối phiên và chỉ số này phải đóng cửa ngưỡng thấp nhất ngày, bốc hơi 11,74 điểm, tương đương 0,79% và xác lập phiên giảm thứ 5 liên tiếp.
VN-Index ít xấu hơn do vẫn có vài trụ đỡ, chốt phiên giảm 0,28% tương đương 3,84 điểm. Dù vậy chỉ số này cũng “bổ nhào” từ đỉnh cao xuống đáy thấp nhất phiên lúc đóng cửa, xác nhận sức ép rất lớn từ phía blue-chips.
Rổ VN30 cuối ngày vẫn còn 13 mã tăng và 16 mã giảm. So với phiên sáng (14 mã tăng/15 mã giảm), độ rộng không kém đi bao nhiêu, nhưng những cổ phiếu lao dốc hầu hết đều tụt giá thêm đáng kể. Đặc biệt hai trụ lớn của VN30-Index là HPG và TCB có một phiên chiều thê thảm.
HPG chốt phiên sáng giảm 1,06%, tuy có ảnh hưởng nhưng chưa nhiều. Chiều nay HPG liên tục chịu các đợt xả cực mạnh, khối lượng bán thêm tới gần 20,3 triệu cổ tương đương 1.127 tỷ đồng. Đặc biệt đợt ATC mã này có lượng xả tới gần 6 triệu cổ. Dù khối ngoại có bán, nhưng chưa tới 2,9 triệu cổ, chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng thanh khoản phiên này. HPG từ chỗ là một blue-chips dẫn dắt thị trường khi vượt đỉnh lịch sử thì 5 phiên gần đây đã quay đầu và bốc hơi 4,84% giá trị.
TCB chiều nay không thực kém. Nhịp giảm chính chỉ diễn ra trong 30 phút đầu phiên chiều, giá tụt thêm xấp xỉ 1% so với cuối phiên sáng. Sau đó TCB có nhịp phục hồi tốt, nhưng ATC lại xuất hiện gần 1,35 triệu cổ tung ra bán, đè giá lao dốc 2,68% so với tham chiếu.
HPG và TCB là hai trụ rất lớn trong VN30-Index và không có gì khó hiểu khi chỉ số này lại giảm mạnh như vậy. Chỉ riêng hai cổ phiếu nói trên đã khiến VN30 mất 8,5 điểm trong tổng số 11,74 điểm mấy đi hôm nay. May mắn là với VN-Index, chỉ mất hơn 3 điểm.
Mặc dù vậy không chỉ riêng hai mã này là “tội đồ” khiến các chỉ số đỏ cuối phiên. Hầu hết các mã trong nhóm VN30 đều tụt giá so với cuối phiên sáng ở mức độ khác nhau. BVH, cổ phiếu siêu mạnh buổi sáng đến khoảng 1h45 cũng bất ngờ bị xả “bung” giá trần. Tuy nhiên đến cuối phiên thì cầu quay lại giúp mã này chốt được ở giá cao nhất. GVR, một trong hai trụ mạnh nhất của VN-Index buổi sáng, ngay từ đầu phiên chiều đã bắt đầu trượt giảm. Từ mức tăng 4,05% cuối phiên sáng, đóng cửa GVR chỉ còn tăng 2,61%.
Các blue-chips lớn nhất vẫn đang là gánh nặng cho thị trường.
Thống kê so sánh giữa giá cuối phiên chiều với cuối phiên sáng, rổ VN30 có tới 24 mã trượt giảm, chỉ 5 mã có cải thiện. CTG là mã duy nhất bật cao hơn đáng kể. Cổ phiếu này chốt phiên sáng giảm 0,17%, đứng mức 29.600 đồng. Trạng thái đi ngang kéo dài tới sau 2h chiều thì đột ngột bùng nổ tăng vọt lên 30.150 đồng, tức là tăng 1,86% chỉ trong hơn 10 phút. Đóng cửa CTG tụt xuống, còn tăng 0,84% so với tham chiếu.
Nhóm VN30 chiều nay tiếp tục chịu áp lực bán rất lớn, giao dịch khoảng 4.154 tỷ đồng nữa, nâng mức khớp lệnh cả phiên lên 9.836 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch cao nhất kể từ đầu tháng 9 vừa qua, khi cả VN30 lẫn toàn thị trường liên tục thiết lập các kỷ lục về thanh khoản.
Không chỉ ở nhóm VN30, cả thị trường chiều nay nhìn chung có diễn biến giá yếu hơn phiên sáng. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng còn tốt với 237 mã tăng/196 mã giảm. Đến khoảng 1h56 độ rộng đã cân bằng và từ đó trở đi, bên giảm giá áp đảo. Kết phiên HoSE có 200 mã tăng/240 mã giảm.
Các nhóm cổ phiếu mạnh từ sáng vẫn duy trì được đà tăng, dù mức tăng có hẹp lại chút ít. Riêng hàng đầu cơ thì cực khỏe. Hai sàn có tới 57 mã kịch trần, riêng HoSE là 25 mã. C32, BMI, BVH, TLD, HAR, CSV, SAM, YEG, PSH, ITC, HAP là các cổ phiếu kịch trần với giao dịch hàng triệu đơn vị mỗi mã.
Tuy vậy các mã tăng trần phần lớn vốn hóa nhỏ, thanh khoản tuy lớn về khối lượng nhưng lại nhỏ về giá trị. Top 20 cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất 2 sàn niêm yết – chiếm 42% tổng giá trị - thì chỉ có 5 mã tăng giá, còn lại đều giảm, và cũng chỉ có 2 mã giảm dưới 2% mà thôi. Điều này cho thấy mức thanh khoản rất cao hôm nay là do nhà đầu tư tháo chạy.
Nhà đầu tư nước ngoài lại có thêm một phiên bán ròng khổng lồ nữa. Cuối phiên sáng mức bán ròng trên HoSE mới 205 tỷ, buổi chiều vọt lên gần 1.190 tỷ đồng. VJC xuất hiện thỏa thuận bán ròng hơn 3,2 triệu cổ tương đương 417 tỷ đồng. HPG, NLG đều bị bán ròng vọt lên trên trăm tỷ đồng. VHM, KBC, PC1, PAN, HSG, DPM, VRE, VCB, C32, CSV, GEX... đều bị bán ròng rất nhiều. Phía mua lớn nhất là CTG cũng chỉ hơn 40 tỷ đồng ròng.
Các đồng tiền châu Á sụt giá mạnh vì sức ép lạm phát và khả năng Fed thắt chặt
Thị trường tiếp diễn tình trạng suy yếu ở đa số cổ phiếu nhưng VN-Index lên điểm mạnh. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bùng nổ sáng nay là sự đảm bảo tuyệt đối về điểm số bất chấp VIC, VHM suy yếu. 10 cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất đều là ngân hàng, đem về 16,2 điểm trong tổng mức tăng 18,86 điểm của VN-Index.
Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất
Lạm phát cao dai dẳng được dự báo sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận thận trọng trong tiến trình hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)...
Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell
Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole...
Định giá chứng khoán Việt Nam đã cao hơn so với khu vực, VN-Index cần một nhịp chỉnh?
Mặc dù sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn song rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã tăng lên. MBS dự báo VN-Index có thể lùi về vùng 1560 – 1580 vào cuối tháng 8.
S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%
S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: