VNR cho biết chỉ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy trình này nhằm bảo đảm hàng hóa cứu trợ được vận chuyển thông suốt, kịp thời và an toàn đến tay người dân.
Công tác tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa được tổ chức tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng... Hàng cứu trợ sau đó sẽ được vận chuyển đến ga Giáp Bát và ga Hà Nội để bàn giao cho các đơn vị chức năng tiếp nhận và phân phối.
Chương trình vận chuyển miễn phí được triển khai từ ngày 10/10/2025 và sẽ kéo dài đến khi có thông báo mới. VNR đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa, bảo đảm hàng cứu trợ được chuyển đến đúng địa bàn, đúng đối tượng và kịp thời phục vụ nhu cầu khẩn cấp sau bão.
Đại diện VNR cho biết việc triển khai chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái – một giá trị truyền thống mà ngành đường sắt luôn gìn giữ và phát huy trong những thời điểm khó khăn của đất nước.
Trước đó, sáng 8/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mực nước tại cầu Bắc Giang (Km48+738 tuyến Hà Nội – Đồng Đăng) dâng cao, gây nguy cơ mất an toàn cho hoạt động đường sắt. Lúc 5h30, mực nước cách đáy dầm 1m, và đến 7h30 vẫn giữ nguyên (năm 2024 từng phải phong tỏa đường sắt khi mực nước chỉ cách đáy dầm 0,85m).
Đến 8h10, khi mực nước còn cách đáy dầm 0,95m, Công ty Đường sắt Hà Lạng đã báo cáo Điều độ để phong tỏa đường sắt tại cầu Bắc Giang, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương cấm toàn bộ phương tiện đường bộ (xe máy và xe thô sơ đi hai bên cánh gà) từ 8h30 cùng ngày.
Hiện các khu Bắc Giang – Phố Tráng, Phố Tráng – Kép, Voi Xô – Phố Vị vẫn đang phong tỏa do ngập nước, khiến các đoàn tàu chở đá từ Đồng Mỏ không thể lưu thông. Để ứng phó, Công ty đã xin ý kiến Điều độ và đăng ký kéo 6 toa chở xỉ quặng từ khu vực Cổ Loa về chất tải lên cầu Bắc Giang vào 13h ngày 8/10, nhằm tăng tải trọng cho cầu, chống lại sức nước dâng cao và nguy cơ bị cuốn trôi do cây, gỗ và rác trôi từ thượng nguồn.
Trên tuyến này, đường sắt không chạy tàu khách, chỉ duy trì tàu hàng với tần suất thấp, tuy nhiên ngành đường sắt vẫn huy động tối đa lực lượng khẩn trương thông tuyến nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực hạ lưu. Phương án khắc phục trước mắt là đổ đá ngăn dòng chảy, giảm nguy cơ ngập lụt, bảo vệ khu dân cư lân cận.
Theo ghi nhận, thời tiết hôm nay đã nắng ráo trở lại, giúp công tác khắc phục thuận lợi hơn. Tuy vậy, đến 14h chiều 8/10, mực nước rút chậm, chỉ giảm khoảng 15–20 cm, đòi hỏi lực lượng đường sắt tiếp tục theo dõi sát tình hình thủy văn và gia cố cầu liên tục để đảm bảo an toàn kết cấu và sớm khôi phục lưu thông trên tuyến.




Bộ Xây dựng đánh giá công tác giải ngân tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang rất chậm, yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp, điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu chậm trễ, không có khả năng khắc phục...
Với chiều dài khoảng 75km, 6 làn xe và vốn đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng, đại lộ Bắc Nam phía Đông sẽ kết nối từ Khu công nghiệp Phong Điền đến Khu đô thị Chân Mây, mở thêm tuyến giao thông quan trọng xuyên suốt thành phố Huế.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, nền kinh tế cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 10%/năm. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước và đầu tư công chỉ có thể gánh vác khoảng 21% số vốn khổng lồ này, phần còn lại phải huy động từ khối tư nhân và khối FDI. Thực trạng này đang đặt ra áp lực chưa từng có lên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp…
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để tăng giá bất hợp lý...
Sau kết quả kiểm tra liên ngành toàn diện lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa của Bộ Xây dựng, UBND TP.Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan liên quan rà soát các tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và nâng cao hiệu lực quản lý lĩnh vực này trên địa bàn.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.