Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Quang Thuật là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Giáo dục tiên tiến toàn cầu (viết tắt là Công ty GAV), nạn nhân là ông Vũ Thanh T, Phó giám đốc một công ty bất động sản trên địa bàn Hà Nội.
Năm 2019, ông Vũ Thanh T thấy lô đất NT, TH, THPT thuộc dự án xây dựng trường học - Khu đô thị Thành phố giao lưu vẫn đang bỏ trống nên đã đề nghị mua lại các lô đất này từ bị cáo Thuật.
Ngày 23/4/2020, ông Vũ Thanh T, đại diện (bên B), ký văn bản thỏa thuận nhận chuyển nhượng các lô đất từ ông Nguyễn Quang Thuật (bên A). Giá trị thương vụ được xác định hơn 101 tỷ đồng. Ngày 27/4/2020, bị cáo Thuật đã nhận hơn 38,9 tỷ đồng từ ông Vũ Thanh T.
Sau khi nhận tiền, bị cáo Thuật đã chuyển 30 tỷ đồng đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và rút hơn 8,9 tỷ đồng tiền mặt để chi tiêu cá nhân.
Về pháp lý dự án trên, trước khi ký văn bản chuyển nhượng với ông Vũ Thanh T, vào thời điểm năm 2017, bị cáo Thuật đã ký thỏa thuận sẽ chuyển nhượng toàn bộ dự án cho một đối tác khác. Với giao dịch này, các bên vẫn đang thực hiện và còn hiệu lực.
Do đó cơ quan tố tụng xác định bị cáo Thuật đã đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 38,9 tỷ đồng. Quá trình điều tra, đến năm 2023-2024, bị cáo Thuật mới khắc phục toàn bộ số tiền trên cho phía bị hại.
Tại tòa, Tổng giám đốc Công ty GAV cho rằng mình không lừa đảo, chỉ mong muốn chuyển nhượng cổ phần để sớm hoàn thành dự án.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo biết rõ tình trạng pháp lý khu đất. Thời điểm đó, cổ đông Công ty GAV chưa đồng ý bằng văn bản về việc chuyển nhượng cổ phần cho ông Vũ Thanh T, tuy nhiên, bị cáo vẫn đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền hơn 38,9 tỷ.
Tòa án cũng giải thích sai phạm của bị cáo diễn ra khi Công ty GAV chưa phải là chủ đầu tư dự án nhưng bị cáo vẫn ký các thỏa thuận để hứa hẹn chuyển nhượng dự án.
Tại tòa, ông Vũ Thanh T yêu cầu bồi thường hơn 18 tỷ đồng là tiền vay nợ ngân hàng để bù đắp thiệt hại do hành vi sai phạm của bị cáo Thuật gây ra.
Theo nạn nhân, sự việc xảy ra trong bối cảnh Covid 19 nên doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, việc bị cáo Thuật không trả lại tiền sớm khiến công ty thiệt hại về tài chính, buộc phải vay tiền để hoạt động, nếu không sẽ rơi vào tình trạng phá sản.
Trước yêu cầu này, tòa án xét thấy bị cáo Thuật đã phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi sai phạm gây ra, vì vậy, tòa không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thưởng của bị hại Vũ Thanh T.
Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi chính sách mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ. Đồng thời, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong quá trình phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh...
Việc khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai sẽ tạo lập quỹ nhà ở giá rẻ cho gần 1.000 người lao động. Đây là bước đi cụ thể của Bắc Ninh nhằm hiện thực hóa chủ trương của Nhà nước về phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người thu nhập thấp...
Tiếp thu ý kiến đóng góp của Quốc hội, cơ quan soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã rà soát và mở rộng danh mục tội danh mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự. Quy định mới bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm do lợi dụng tư cách, cơ cấu tổ chức cũng như nguồn lực của pháp nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật...
TP.HCM đang đẩy mạnh chi trả đúng, đủ, tăng kết nối việc làm đồng thời xử lý chậm đóng bảo hiểm, hướng tới bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động.
Theo Đề án “Sổ đỏ trao tay” của Hà Nội, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa, và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.