
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 4/10 nói người đồng cấp Mỹ Barack Obama “có thể đi xuống địa ngục”. Bài phát biểu này được xem là phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của ông Dutere đối với việc Mỹ lên án chiến dịch chống ma túy đẫm máu của Philippines.
Theo tin từ AP, nhà lãnh đạo Philippines còn nói có thể sẽ đến lúc ông quyết định “chia tay với Mỹ”.
Không chỉ kịch liệt chỉ trích Mỹ, ông Duterte còn nhằm vào Liên minh châu Âu (EU) - khối cũng phê phán chiến dịch chống ma túy của Philippines - nói rằng EU “nên chọn nơi xưng tội, bởi địa ngục đã chật chội rồi”.
Kể từ khi trở thành Tổng thống Philippines hồi tháng 6 năm nay, ông Duterte đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Mỹ và ông Obama. Ngoài ra, ông còn tuyên bố ý định tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga trong một cuộc điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines vốn từ lâu chủ yếu dựa vào Mỹ.
Duterte đặc biệt nhạy cảm trước những lời chỉ trích nhằm vào chiến dịch chống ma túy khiến hàng nghìn nghi phạm thiệt mạng chỉ trong một thời gian ngắn của Philippines. Chiến dịch này đã vấp phải sự cảnh báo về khả năng vi phạm nhân quyền từ Liên hiệp quốc, Mỹ, EU, và các tổ chức nhân quyền.
Trong bài phát biểu ngày 4/10, Duterte bày tỏ sự thất vọng của ông đối với Mỹ vì Washington kêu gọi Manila dừng việc tiêu diệt các nghi phạm ma túy và đặt những câu hỏi về vấn đề nhân quyền xung quanh chiến dịch chống ma túy mà ông khởi xướng. Duterte cũng miêu tả Washington như một đồng minh không đáng tin cậy, nói rằng các lực lượng của Philippines chẳng được lợi gì từ các cuộc tập trận chung với Mỹ.
“Bởi vậy ông có thể đi xuống địa ngục, ông Obama. Ông có thể đi xuống địa ngục”, Duterte nói.
Trong một bài phát biểu sau đó cùng ngày, Duterte cảnh báo ông có thể quyết định “chia tay với Mỹ” - lời đe dọa mạnh mẽ nhất của ông từ trước đến nay đối với mối quan hệ Manila-Washington.
“Rốt cục, tôi có thể sẽ quyết định chia tay với Mỹ. Tôi thích chơi với Nga và với Trung Quốc hơn”, Duterte phát biểu, nhưng không nói cụ thể hơn.
Phát biểu tại Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói Mỹ chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ phía Philippines về thay đổi mối quan hệ giữa hai nước. “Đây là một liên minh bền chặt và mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia”, ông Earnest nói.
Đây là lần thứ hai Duterte trực tiếp xúc phạm Tổng thống Mỹ. Mới tháng trước, ông Obama đã hủy một cuộc gặp đã được lên lịch từ trước với ông Duterte tại Lào sau khi nhà lãnh đạo Philippines dọa sẽ “nguyền rủa” nếu ông Obama “lên lớp” ông về vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp. Duterte sau đó đã bày tỏ sự hối tiếc về phát biểu này.
Một bài viết mới đây của hãng tin Reuters cho biết giới chức Mỹ đang cố gắng hết sức để phớt lờ những tuyên bố mang tính “dằn mặt” Washington của Duterte, đồng thời hài lòng với việc Duterte chưa biến lời nói thành hành động bằng cách giảm quan hệ quân sự với Mỹ.
Trao đổi với hãng tin Reuters ngày 3/10, nguồn tin là hai quan chức Mỹ nói nếu Washington cũng có những động thái cho thấy mối quan hệ rạn nứt với Manila, thì điều đó sẽ gây ra nhiều vấn đề ở khu vực nơi Trung Quốc đang ngày càng trở nên hung hăng. Nguồn tin cũng nói Mỹ chưa hề tính đến chuyện có biện pháp đối với Philippines như cắt giảm viện trợ đối với nước này.
Ngoài ra, Mỹ cũng không muốn nói hay làm bất kỳ điều gì có thể khuyến khích Duterte thực hiện những tuyên bố mà ông đã đưa ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế quan mới và thiết lập giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon cùng các sản phẩm liên quan. Đây là vật liệu đầu vào quan trọng để sản xuất con chip và tấm pin mặt trời...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (6/8), khi nhà đầu tư chờ đợi một thỏa thuận về mở cửa eo biển Hormuz và báo cáo việc làm quan trọng sắp được công bố...
Giá vàng thế giới không giữ được thành quả tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (6/8), do giá dầu tăng trở lại sau khi có tin Iran cân nhắc áp hạn chế ở eo biển Hormuz đối với tàu bè của các quốc gia “không thân thiện”...
Hầu hết các ý kiến trong cuộc khảo sát cho rằng để tạo ra một bước ngoặt thực sự cho đồng yên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cần phải tăng lãi suất...
Uber dự định sẽ vận hành dịch vụ robotaxi tại ít nhất 15 thành phố trong năm nay, chạy đua với Waymo của Alphabet và Tesla của Elon Musk...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và báo cáo từ địa phương về hiện tượng nước suối Xú, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng chuyển màu nâu xám, bốc mùi hôi tanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã trực tiếp kiểm tra hiện trường.