Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế quan cao hơn với hàng hóa từ các quốc gia mà ông cho là đang “chơi chiêu” với các thỏa thuận thương mại đã ký với Mỹ.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết vô hiệu hóa các mức thuế quan đối ứng của ông hôm thứ Sáu tuần trước (20/2).
“Bất kỳ quốc gia nào muốn ‘chơi chiêu’ với phán quyết ngớ ngẩn của Tòa án Tối cao Mỹ, đặc biệt là những nước đã lợi dụng nước Mỹ trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn nhiều - và thậm chí tệ hơn - so với mức mà họ mới đồng ý gần đây. Hãy cẩn thận”, ông Trump viết trên mạng xã hội ngày thứ Hai (23/2).
Thông điệp trên cho thấy chính quyền ông Trump đang tìm cách duy trì hiệu lực của các thỏa thuận thương mại đã đạt được với các đối tác, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ chính sách thuế đối ứng toàn cầu của ông.
Phán quyết này làm suy yếu khả năng của ông Trump trong việc tự ấn định mức thuế quan bằng cách viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) - đạo luật cho phép tổng thống sử dụng một số biện pháp kinh tế trong tình huống khẩn cấp quốc gia.
Cũng trong ngày thứ Hai, Liên minh châu Âu (EU) đã tạm dừng quy trình phê chuẩn thỏa thuận với chính quyền ông Trump. Các nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu (EP) cho biết họ muốn làm rõ hơn chương trình thuế quan của ông Trump trước khi tiếp tục quá trình phê chuẩn.
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh là những đối tác thương mại lớn khác đã đàm phán thỏa thuận với Mỹ. Khi được hỏi liệu bài đăng của ông Trump có nhắm trực tiếp vào EU hay không, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi.
Ấn Độ gần đây đã hoãn chuyến công tác của các quan chức thương mại tới Mỹ để hoàn tất thỏa thuận thương mại giữa hai nước, sau khi phán quyết về thuế đối ứng được đưa ra. Chuyến công tác này được xem là bước đi quan trọng để chốt phần văn bản pháp lý của thỏa thuận Mỹ - Ấn.
Bài đăng trên là tín hiệu mới nhất cho thấy ông Trump vẫn theo đuổi kế hoạch đơn phương áp thuế quan toàn cầu với hàng hóa nhập vào Mỹ. Tuy nhiên, sau phán quyết của tòa, dư địa pháp lý để ông triển khai kế hoạch đó đã thu hẹp.
“Với cương vị tổng thống, tôi không cần quay lại Quốc hội để xin phê chuẩn thuế quan", ông Trump viết trong một bài đăng sau đó.
Tuần trước, ngay sau khi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ được đưa ra, ông Trump công bố mức thuế quan toàn cầu 10%, áp dụng tối đa 150 ngày theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, rồi thông báo nâng lên 15% chỉ một ngày sau đó. Ông Trump nói đây là giải pháp tạm thời để chính quyền có thêm thời gian chuẩn bị áp thuế quan lâu dài theo những cơ sở pháp lý khác, gồm Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại.
Tuy nhiên, từ sau phán quyết của Tòa án Tối cao, chính quyền ông Trump vẫn chưa mở cuộc điều tra thương mại mới nào, vốn là thủ tục cần có trước khi áp các mức thuế quan dài hạn hơn.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.