
Tuyến phố ẩm thực, giải trí, mua sắm lớn nhất La Gi đã chính thức được triển khai tại phức hợp Lagi New City. Dự án này được kỳ vọng sẽ “thay da đổi thịt “du lịch La Gi, đáp ứng nhu cầu vui chơi cho hàng triệu du khách đến với La Gi sau khi các sân bay & cao tốc hoàn thành.
Tuyến phố đi bộ thuộc phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển Lagi New City có quy mô 43,4ha, do Tập đoàn Danh Khôi và DKRA Vietnam hợp tác phát triển theo những thành phố cảng biển nổi tiếng trên thế giới như Marseille (Pháp), Pattaya (Thái Lan) hay Nha Trang, Đà Nẵng tại Việt Nam. Nằm ở trung tâm thị xã La Gi, dự án thừa hưởng 1,6km mặt biển.
Khi hoàn thành, Lagi New City sở hữu hàng loạt tuyến phố đi bộ dài hàng cây số như: La Gi Juntion - Giao lộ tuổi trẻ với điểm nhấn là những con phố rực rỡ về đêm và hệ thống đài phun nước; phố ẩm thực Coral Walking Street; phố Bar Hong Kong; phố ăn chơi Amsterdam; phố du lịch Fira Hy Lạp,... Các tuyến phố đi bộ này sẽ góp phần vào mục tiêu “thêm một ngày đêm cho La Gi”, giúp du khách đến thị xã lưu trú lâu hơn, tiêu tiền “rộng tay” hơn và có nhiều trải nghiệm thú vị hơn.
Những dãy phố này tập trung hàng trăm nhãn hàng, chuỗi shopping cùng tổ hợp hàng chục quán bar, beer club, floating bar, các công viên chủ đề rực rỡ và sôi động,… Theo đại diện Tập đoàn Danh Khôi, du khách sẽ phải mất cả tuần để khám phá và trải nghiệm hết những tuyến phố đi bộ của Lagi New City.
Nổi bật nhất ở phân khu thương mại Sunrise Marina của dự án là khu phố ẩm thực Coral Walking Street với chuỗi nhà hàng, coffee shop,…. Ngoài các nhà hàng hải sản bản địa, sẽ còn có các nhà hàng ẩm thực đa quốc gia đặc sắc từ Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Mexico. Điểm nhấn của con phố ẩm thực này là mái che trang trí như những con sóng ngoài biển khơi, độc đáo nhưng vẫn hài hòa với không gian cảnh quan.
Về đêm, những tuyến phố ẩm thực sẽ càng thêm nhộn nhịp và rực rỡ với những hoạt động thú vị uống bia ngoài phố, nghe nhạc, tham gia lễ hội và tận hưởng gió biển. Phố ẩm thực, phố bar Hong Kong, phố ăn chơi Amsterdam, phố du lịch Fira Hy Lạp với hàng chục quán bar, beer club, spa,… sẽ được phát triển giống như phố Bùi Viện ở TP.HCM hay Tạ Hiện ở Hà Nội.
Và đặc biệt, một thiên đường tiệc tùng hạng sang với hàng loạt quán bar, pool bar, chill bar, nhà hàng cao cấp sẽ là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Lagi New City và La Gi, Bình Thuận.
Bên cạnh phố ẩm thực, tuyến phố shopping ngay trung tâm phân khu Pearl Harbor được ví như một Milan hay Paris thu nhỏ với hàng trăm cửa hiệu thời trang mua sắm nổi tiếng, hàng thủ công mỹ nghệ cùng đặc sản bản địa Việt Nam. Tuyến phố đi bộ thời trang tạo điểm nhấn với những hàng hoa giấy đơm bông đỏ rực, mang đặc trưng của cái nắng Bình Thuận.
Với tâm huyết và kỳ vọng của Tập đoàn Danh Khôi cùng DKRA Vietnam, những tuyến phố shopping, ẩm thực, giải trí của Lagi New City sẽ làm “thay da đổi thịt” ngành du lịch La Gi và tâm điểm của cả khu vực phía Nam Bình Thuận.
Như “viên ngọc quý” ẩn mình, La Gi sở hữu những bãi biển dài, yên bình với cảnh sắc thiên nhiên nguyên sơ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, du lịch La Gi khá đơn điệu. Ngoài các hoạt động tắm biển, tâm linh, thưởng thức hải sản, du khách gần như không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, mức chi tiêu và số ngày lưu trú của khách tại La Gi rất thấp so với các thành phố như Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng.
Trong 2 năm tới, khi sân bay Phan Thiết và Long Thành cùng tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hoàn thành, hàng chục triệu du khách miền Bắc và quốc tế sẽ tới La Gi mỗi năm. Và La Gi rất cần những dịch vụ, phố shopping, ẩm thực, giải trí cao cấp để đón đầu làn sóng du lịch đó.
Tại Lagi New City, một thiên đường mua sắm, giải trí, ẩm thực bất tận sẽ sẵn sàng để du khách khám phá và trải nghiệm. Nhờ đó, khách du lịch sẽ lưu trú lâu hơn, chi tiền nhiều hơn, hạnh phúc hơn và muốn quay lại La Gi nhiều lần hơn.
Theo TS. Trần Nguyễn Minh Hải - Đại học Ngân hàng, La Gi đang bước vào giai đoạn chín muồi với đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hoà như: Thị xã sắp được nâng cấp lên thành phố; hàng loạt các siêu dự án hạ tầng có lợi cho sự phát triển của La Gi được đồng loạt khởi công như sân bay cao tốc; các tập đoàn địa ốc và công nghiệp dồn dập đổ bộ đầu tư hàng tỷ USD. Những yếu tố hội tụ cùng một thời điểm sẽ đưa La Gi trở thành trung tâm du lịch, kinh tế và công nghiệp lớn nhất của Bình Thuận, sánh ngang cùng Phan Thiết - Mũi Né.



Để xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ đất lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, Chính phủ cho phép UBND tỉnh An Giang được sử dụng khu vực định hướng lấn biển thuộc Đặc khu Phú Quốc trong Quy hoạch tỉnh hoặc Quy hoạch chung Đặc khu Phú Quốc để tạo quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện công trình, dự án BT...
Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của Nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch...
Hanoi Signature by Swiss-Belhotel tiếp tục hoàn thiện hệ tiện ích nội khu với việc ra mắt không gian ẩm thực phong cách Á Đông.
Trong bối cảnh giá nhà đất tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng cao, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành một giải pháp an sinh quan trọng, giúp người lao động ổn định cuộc sống…
Với Khải Hoàn Imperial, sự khan hiếm không chỉ bởi số lượng giới hạn, mà còn đến từ giá trị “may đo” khó có thể sao chép hay đại trà hóa. Chính điều đó góp phần định hình sức hấp dẫn riêng của dòng căn hộ Bespoke trong mắt giới tinh hoa.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.