Ngày 19/6, UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) để tham vấn danh mục đầu tư đã điều chỉnh và sàng lọc đầu tư sơ bộ đối với dự án “Nâng cấp hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế bền vững tỉnh Nghệ An”.
Đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết trước đó đoàn công tác đã thực hiện nhiều đợt khảo sát thực địa, tổ chức các cuộc họp chuyên đề với các địa phương và đơn vị liên quan nhằm đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu đầu tư và hoàn thiện các đề xuất của dự án.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề xuất đổi tên dự án thành “Phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái miền Tây tỉnh Nghệ An”. Theo WB, tên gọi mới phản ánh rõ hơn phạm vi và mục tiêu đầu tư của dự án.
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 720 triệu USD, trong đó vốn vay WB khoảng 595 triệu USD và vốn đối ứng khoảng 125 triệu USD.
Theo đề xuất, dự án được chia thành 4 hợp phần. Trong đó, hợp phần phát triển hạ tầng đô thị Vinh thích ứng với biến đổi khí hậu có quy mô lớn nhất với tổng vốn dự kiến khoảng 415 triệu USD.
Nguồn vốn sẽ được sử dụng để nâng cấp hạ tầng đô thị kết hợp hệ thống thoát nước mưa và giao thông với kinh phí khoảng 258 triệu USD; mở rộng hệ thống thu gom, xử lý nước thải khoảng 65 triệu USD; tăng cường năng lực tiêu thoát nước cho các hệ thống sông, kênh chính khoảng 60 triệu USD.
Bên cạnh đó, hợp phần tăng cường quản lý chất thải rắn theo định hướng kinh tế tuần hoàn có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 50 triệu USD. Hợp phần này tập trung nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, phát triển các cơ sở thu hồi vật liệu và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.
Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án là hợp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng tạo động lực phát triển kinh tế du lịch khu vực miền Tây Nghệ An với tổng vốn dự kiến khoảng 170 triệu USD.
Theo đó, tỉnh Nghệ An sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến đường kết nối đến các điểm du lịch dọc Quốc lộ 7A, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các trung tâm đầu mối và hỗ trợ các bản làng phát triển du lịch cộng đồng.
Ngoài ra, dự án còn bố trí từ 78 - 85 triệu USD cho hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý và triển khai các hạng mục đầu tư.
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về tên gọi dự án, quy mô đầu tư, định hướng phát triển du lịch sinh thái miền Tây, tuyến du lịch dọc sông Lam cũng như quy hoạch các công trình thoát nước, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đề nghị dự án tập trung nguồn lực cho hạ tầng giao thông và phát triển du lịch. Đối với khu vực đô thị, cần tính toán kỹ các phương án tiêu thoát lũ, xây dựng vùng đệm phù hợp nhằm vừa chống ngập úng vừa cải thiện môi trường.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng cho rằng tại các khu vực như Đô Lương, Con Cuông không nhất thiết đầu tư hồ điều hòa do điều kiện địa hình và khả năng thoát nước tự nhiên thuận lợi. Thay vào đó, nguồn lực nên ưu tiên cho hạ tầng giao thông để tăng kết nối các điểm du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham vấn, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án trong thời gian tới.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.
Trong khi giá năng lượng gây sức ép lên kinh tế Nhật Bản, Iceland đang tận dụng hiệu quả nguồn địa nhiệt để duy trì chi phí năng lượng thấp và thúc đẩy các mô hình kinh tế mới. Đáng chú ý, Nhật Bản sở hữu nguồn địa nhiệt lớn thứ ba thế giới nhưng chưa khai thác tương xứng tiềm năng…
Sự dịch chuyển chiến lược của các quỹ đầu tư xanh từ cấp quốc gia xuống địa phương đang tạo ra những mô hình hợp tác công - tư đa dạng và sáng tạo tại Trung Quốc. Trong đó, điểm nhấn then chốt là chính sách mới đây đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy địa phương hóa và định hướng đầu tư theo hiệu quả môi trường thực tế…
Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2026, diễn ra trong hai ngày 7 và 8/8 tại Đại học Đông Á, Đà Nẵng, không chỉ là sự kiện học thuật mà còn là một dấu mốc chiến lược, điểm hội tụ trí tuệ nhằm định hình lại quỹ đạo phát triển của ngành công nghệ sinh học Việt Nam...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2026 phát hành ngày 10/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.