Các lịch trình đang lan truyền trên các trang mạng xã hội như Weibo cho thấy nhiều công ty du lịch đang quảng bá các tour 8 ngày khởi hành từ Bắc Kinh, dự kiến du khách sẽ nhập cảnh vào Triều Tiên bằng tàu hỏa. Các chuyến đi được đề xuất bao gồm tham quan Bình Nhưỡng, Cao Hùng, Khu phi quân sự (DMZ), núi Khumgang và núi Myohyang.
Giá tour được quảng cáo dao động từ 1.060 USD (7.380 Nhân dân tệ) đến 1.305 USD (9.080 Nhân dân tệ), tùy thuộc vào hạng tàu được sử dụng để đi đến Triều Tiên. Các công ty du lịch hiện đang nhận tiền đặt cọc 287 USD (2.000 Nhân dân tệ). Ngày khởi hành chính thức sẽ được thông báo sau khi chính quyền phê duyệt tour.
Các công ty du lịch tích cực quảng bá các tour du lịch Triều Tiên hiện nằm rải rác khắp Trung Quốc, nhiều công ty trong số đó cách xa biên giới Triều Tiên. Công ty gần nhất là Công ty Du lịch Quốc tế Thẩm Dương, nằm ở tỉnh Liêu Ninh, giáp biên giới với “quốc gia khép kín nhất thế giới”.
Việc quảng bá các tour du lịch theo nhóm diễn ra sau khi dịch vụ tàu khách xuyên biên giới phục vụ mục đích công tác giữa Trung Quốc và Triều Tiên được nối lại vào tháng trước. Ngày 31/3, hãng hàng không quốc gia Air China cũng đã nối lại các chuyến bay thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, sau gần 6 năm gián đoạn.
Trước khi lệnh cấm được áp dụng do Covid-19, khách du lịch Trung Quốc chiếm tới 90% tổng lượng khách quốc tế đến Triều Tiên, do đó, việc chậm khôi phục các đoàn khách từ nền kinh tế thứ hai thế giới đã khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ. Bắc Kinh hiện cũng là đối tác thương mại lớn nhất và đồng minh quan trọng của Bình Nhưỡng.
Truyền thông Triều Tiên cho đến nay vẫn chưa đưa tin về những thay đổi liên quan đến việc mở cửa trở lại với du khách nước ngoài. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước đó đã ám chỉ rằng ông sẽ ưu tiên du khách từ các quốc gia thân thiện, bao gồm Nga và Trung Quốc.
Đầu năm 2026, Triều Tiên vừa tổ chức lễ khánh thành khu du lịch ven biển mới ở bờ biển phía đông. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khu nghỉ dưỡng Yombunjin Haeyang cùng bãi biển liền kề đã được xây dựng "khang trang và hiện đại", với nhiều hạng mục dịch vụ như rạp chiếu phim, cửa hàng mua sắm và khu trò chơi điện tử.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Pak Myong Ho, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Hamgyong, nhấn mạnh khu du lịch mới sẽ mang lại "không gian nghỉ ngơi thoải mái không chỉ cho người dân địa phương, mà cả du khách ghé qua vì công việc".
Việc khánh thành khu du lịch Yombunjin diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tích cực thúc đẩy ngành du lịch như một trong số ít lĩnh vực có thể tạo ra nguồn thu ngoại tệ. Ngoài ra, Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hàng loạt dự án xây dựng quy mô lớn. Đầu năm nay, nước này cũng đã khánh thành khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Onpho tại tỉnh Bắc Hamgyong, cho thấy nỗ lực đồng loạt trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ.
Theo nguồn tin của Daily NK, các nhân viên Triều Tiên được cử đi quản lý hoạt động du lịch — thường được gọi là “đại diện du lịch” — đã hoạt động ngày càng tích cực tại Bắc Kinh, Thẩm Dương và Đan Đông (Liêu Ninh). Các đại diện này đã gặp gỡ nhân viên tại các công ty du lịch quốc tế ở Trung Quốc để thảo luận về lịch trình tour, thủ tục nhập cảnh, yêu cầu về giấy tờ và các bước để đơn giản hóa quy trình xin visa và nhập cảnh.
Tuy nhiên, những người trong ngành du lịch Trung Quốc vẫn kêu gọi thận trọng. Quan điểm phổ biến là những liên hệ này chỉ là bước chuẩn bị chứ không phải là việc mở cửa trở lại đã được xác nhận. Do đó, du khách được lưu ý rằng một số tour du lịch đã thu tiền đặt cọc trước đây cũng từng bị hủy do không được phê duyệt chính thức hoặc các yêu cầu phức tạp từ phía Triều Tiên.
Dù vậy, một số nguồn tin xác nhận rằng tình hình lần này có vẻ khác biệt đáng kể. "Việc vận hành lại tuyến đường sắt chở khách mang lại cho những người lạc quan nhiều cơ sở hơn trước", nguồn tin cho biết. Triều Tiên được cho là đang cân nhắc mô hình cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh theo nhóm có tổ chức thông qua các công ty du lịch quốc tế, đi đôi với xác minh danh tính và kiểm tra giấy tờ nghiêm ngặt.
Khu kinh tế đặc biệt Rason, giáp cả Trung Quốc và Nga và vốn đã có người dân di chuyển qua biên giới tương đối thường xuyên, được coi là điểm đến ban đầu khả thi nhất do khả năng tiếp cận dễ dàng và có kinh nghiệm quản lý du khách nước ngoài. Bình Nhưỡng cũng được cho là đang xem xét cấp giấy phép đi lại cá nhân cho các doanh nhân Trung Quốc có tiềm năng đầu tư, như một phần của nỗ lực nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Trong khi đó, theo Hãng tin Yonhap ngày 1/4, chính phủ Hàn Quốc sẽ mở lại tất cả 12 tuyến đường đi bộ mang chủ đề hòa bình gần Vùng phi quân sự (DMZ) - nằm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cho các hoạt động thường niên năm nay.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết các tuyến đường mòn, được gọi chung là “Đường mòn Hòa bình DMZ”, sẽ mở cửa từ ngày 17/4 đến ngày 30/11. Hoạt động sẽ tạm ngưng trong tháng 7 và tháng 8 do thời tiết nắng nóng mùa hè.
Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng số ngày hoạt động và số người tham gia trong năm nay để mang đến cho nhiều người hơn cơ hội trải nghiệm tại khu vực DMZ. Chỉ công dân Hàn Quốc mới được phép tham gia. Người tham gia phải đăng ký trước qua trang web chính thức của DMZ Peace Trail hoặc ứng dụng du lịch Durunubi. Phí tham gia là 10.000 won (6,65 USD) mỗi người.
Trước đó, thương hiệu cà phê A Twosome Place của Hàn Quốc cũng đã khai trương một cửa hàng nhượng quyền tại tầng 4 của đài quan sát Thống nhất Odusan (thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi). Nằm tại điểm giao giữa sông Hán và sông Imjin, đài quan sát Thống nhất Odusan là một trong những địa điểm dân thường có thể sử dụng ống nhòm để ngắm bán đảo Gwansan thuộc tỉnh Hwanghae phía Triều Tiên.
Tháng 11/2024, tại đài quan sát Aegibong ở thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi), một cửa hàng Starbucks cũng đã chính thức mở bán và vượt mốc 120.000 lượt khách chỉ trong vòng 7 tháng. Tiếp đến là Daonsoop Cafe và Dopio Coffee (thành phố Paju) nằm gần biên giới Triều Tiên với tầm nhìn toàn cảnh sang đất nước này.
Sau 9 tháng đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, thành phố Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh kích cầu, mở rộng thị trường quốc tế và làm mới sản phẩm. Từ đó hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026…
Hiện nay, các siêu đô thị du lịch không còn chạy đua về số lượng khách đến thật đông, mà cạnh tranh ở chất lượng chi tiêu và trải nghiệm. Do đó, du khách đến TP.HCM không chỉ để tiêu tiền, mà còn cần có những trải nghiệm khiến họ muốn quay lại và góp phần tạo ra giá trị cho điểm đến...
Theo Reuters, lượng mưa đáng kinh ngạc 330mm đã trút xuống trong vòng 48 giờ vào cuối tuần trước, khiến tất cả 50 quận của thủ đô Thái Lan được tuyên bố là "vùng thảm họa thiên tai"…
Trong bài viết có tiêu đề “Vì sao mọi người đang nói về Phú Quốc như tâm điểm MICE tiếp theo của châu Á?”, tạp chí Travel + Leisure đã dùng hình ảnh “từ phòng hội nghị bước ra bãi biển” để mô tả trải nghiệm du lịch sự kiện tại địa phương…
Phục dựng Chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.