VN-Index đầu ngày khá tốt, mức tăng tại đỉnh là hơn 13 điểm (+0,61%). Tuy nhiên đến hơn 10h chỉ số đã rơi qua tham chiếu và kết phiên sáng giảm 2,66 điểm (-0,14%).
Nhìn vào diễn biến của độ rộng, thị trường cũng cho thấy có sự suy yếu khá rõ. Độ rộng tốt nhất ghi nhận 160 mã tăng/87 mã giảm và thời điểm VN-Index bắt đầu đỏ là 115 mã tăng/133 mã giảm. Kết phiên sàn HoSE có 127 mã tăng/164 mã giảm.
Số lượng cổ phiếu đổi màu giá nhiều lên, nhưng cũng không hoàn toàn áp đảo. Kết hợp với thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm 5,5% so với sáng hôm qua cho thấy có vấn đề từ phía cầu, hơn là áp lực bán mạnh. Mặt khác, trong 164 cổ phiếu đang đỏ, cũng mới có 69 mã giảm hơn 1% với 13 mã thanh khoản quá 10 tỷ đồng.
VN-Index sáng nay bị ảnh hưởng khá nhiều từ hiện tượng đảo chiều của các trụ; VIC giảm 1,55%, VHM giảm 1,85%, VPB giảm 1,25%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số này thì tới 7 mã đỏ. Số tăng cũng chỉ có GAS tăng 2,83% là kéo tốt nhất. Điểm số giằng co do sự cân bằng của các cổ phiếu vốn hóa trung bình trong khi các trụ lớn nhất ngoài 3 mã nói trên còn lại cũng không quá kém.
Rổ VN30 kết phiên sáng với 18 mã tăng/11 mã giảm, tương quan khá mạnh nhưng vốn hóa thì không. DGC tăng 3,77%, STB tăng 3,3%, VJC tăng 3,2%, SSI tăng 2,38%, VPL tăng 2,16%, LPB tăng 1,87%, GVR tăng 1,28% đều chưa xứng đáng xếp vào nhóm trụ. Tuy vậy nhờ sự điều chỉnh vốn hóa, chỉ số VN30-Index vẫn ghi nhận tăng nhẹ 0,18%. STB, VJC và LPB kéo rất tốt cho chỉ số này trong khi với VN-Index thì không đáng kể.
Với phần còn lại, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng duy trì được độ phân hóa tốt hơn. Thanh khoản cao xuất hiện ở khá nhiều cổ phiếu: POW tăng 3,3% với 221,5 tỷ đồng, HCM tăng 3,76% với 212 tỷ, VIX tăng 2,74% với 141,6 tỷ, GEE tăng 3,65% với 115,9 tỷ, GEX tăng 1,46% với 101,4 tỷ… Nhóm thanh khoản tầm trung có PC1 tăng 2,61%, DIG tăng 3,15%, VCI tăng 1,56%, VND tăng 2,19%...
Tuy toàn sàn HoSE chỉ có 50 cổ phiếu đang tăng hơn 1% nhưng cũng chiếm 29,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Thậm chí tổng thanh khoản của nhóm cổ phiếu xanh – tuy ít hơn về số lượng – nhưng cũng chiếm 55,7% giá trị khớp lệnh cả sàn.
Ở phía giảm giá, giao dịch lớn chỉ xuất hiện với rất ít cổ phiếu. Ngoài VIC, VHM, FPT, VPB thuộc nhóm blue-chips, chỉ thêm NVL với 989,9 tỷ đồng, giá giảm 3,37%; VPI với 237,6 tỷ, giá giảm 2,4%. Các cổ phiếu còn lại chỉ khớp lệnh lẻ tẻ.
Như vậy tổng thể thị trường sáng nay không yếu và chỉ bị bán mạnh cục bộ. Khả năng phân hóa cộng với mức độ tập trung vốn cao ở những cổ phiếu tầm trung tăng giá mạnh là tín hiệu cho thấy kỳ vọng ngắn hạn đang quay lại. Với thông tin “chiến tranh kết thúc”, chứng khoán thế giới tăng và giá dầu giảm, bối cảnh căng thẳng quốc tế hứa hẹn sẽ không leo thang thêm. Dù vậy thị trường trong nước phản ứng kém và thanh khoản sụt giảm vẫn thể hiện sự thận trọng cao của dòng tiền.
Nhà đầu tư nước ngoài đang duy trì bán ròng khá cao với -684,9 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các mã bị bán lớn là FPT -217,5 tỷ, ACB -105,8 tỷ, HPG -82,8 tỷ, VIC -82,6 tỷ, NVL -61,6 tỷ, MSB -55,7 tỷ, VHM -50,6 tỷ. Phía mua ròng có POW +83,3 tỷ, DGC +37,5 tỷ, MSN +37,1 tỷ.
VN-Index kết thúc tuần 42/2026 tại 1.705,91 điểm, giảm 29,18 điểm (-1,68%) so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp. Thanh khoản suy yếu trở lại và tiếp tục duy trì ở vùng thấp.
4/5 phiên giảm tuần qua khiến VN-Index để mất 1,7% và xác lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Điểm sáng là diễn biến phục hồi cuối tuần, giúp chỉ số trụ vững quanh mốc 1700 điểm, cùng với khả năng duy trì phân hóa tích cực ở cổ phiếu.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 19-23/10/2026.
Khối tự doanh phiên cuối tuần mua ròng 534,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 398,3 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.