
Theo Nikkei Asia, sàn chứng khoán Bắc Kinh, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố thành lập mới chỉ hai tháng trước, ra đời với mục tiêu trở thành một điểm đến huy động vốn mới cho các startup sáng tạo, đổi mới.
Trong số 81 mã cổ phiếu bắt đầu giao dịch sáng 15/11, 71 mã được chuyển từ Sàn giao dịch thứ ba (New Third Board) – một sàn giao dịch OTC và 10 mã là cổ phiếu của các startup hoạt động trong các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo.
Tất cả 10 mã của startup đều có khởi đầu bùng nổ khi tăng giá lên tới 30% khiến cổ phiếu phải ngừng giao dịch trong 10 phút, sau đó tiếp tục tăng tới 60% gây ra đợt dừng giao dịch thứ hai.
Trong phiên giao dịch buổi sáng, sàn chứng khoán Bắc Kinh ghi nhận 60 mã tăng, 18 mã giảm và 3 mã tạm dừng giao dịch. Mức tăng của các mã dao động từ 0,2% đến gần 500%. Cổ phiếu của hãng sản xuất linh kiện Henan Tongxin Transmission là mã tăng mạnh nhất với mức tăng tới 500% so với giá chào sàn vào cuối phiên buổi sáng.
Sàn chứng khoán Bắc Kinh chỉ cho phép các nhà đầu tư có tài sản ít nhất 500.000 Nhân dân tệ (78.400 USD). Các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện (QFII) và các quỹ nước ngoài nắm giữ đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài cũng có thể mua và bán cổ phiếu trên sàn này.
Sàn chứng khoán Bắc Kinh có quy trình phê duyệt niêm yết tương đối nhanh, chỉ trong hai tháng – so với quy trình 3 tháng của sàn Star Market ở Thượng Hải.
Sàn chứng khoán Bắc Kinh, được vận hành bởi Sở Giao dịch chứng khoán và Báo giá Quốc gia (NEEQ), trở thành một trong những sàn chứng khoán đặt tại 3 thành phố lớn của Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến). NEEQ cũng vận hành Sàn Giao dịch Thứ ba – nơi có hơn 7.000 mã cổ phiếu đang giao dịch. 71 công ty từ Sàn Giao dịch Thứ ba sang Sàn chứng khoán Bắc Kinh được lựa chọn theo tình hình tài chính cùng một số tiêu chí khác.
Sau ngày giao dịch đầu tiên, các mã cổ phiếu trên sàn được phép tăng hoặc giảm tối đa 30%. Con số này cao hơn so với mức 10% và 20% lần lượt của sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến.
“Sàn giao dịch mới có vai trò quan trọng trong việc tạo ra một thị trường vốn nhiều cấp, cải thiện năng lực hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi cũng như nâng cấp nền kinh tế”, Yi Huiman, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc, phát biểu tại lễ khai trương Sàn chứng khoán Bắc Kinh sáng 15/11, theo tờ Tân Hoa Xã.
Sàn chứng khoán Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc nâng cấp cấu trúc ngành công nghiệp, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn cũng như công nghệ nước ngoài với việc mang đến nhiều nguồn vốn hơn cho công ty công nghệ vừa và nhỏ.
Trong một bài phát biểu qua video phát tại lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc ngày 2/9, ông Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển theo định hướng đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách "cải cách sâu hơn nữa Sàn giao dịch thứ ba và thành lập một sàn chứng khoán tại Bắc Kinh làm nền tảng chủ chốt để phục vụ những công ty này.
Thách thức lớn nhất của sàn chứng khoán Bắc Kinh là đảm bảo tính thanh khoản. Trong số hơn 7.000 mã cổ phiếu giao dịch trên Sàn giao dịch thứ ba, chỉ có khoảng 1.000 mã có có giao dịch thường xuyên trong phiên. Do đó, chỉ một số lệnh mua/bán cũng có thể khiến giá cổ phiếu biến động mạnh.
Sàn giao dịch Bắc Kinh chủ yếu gồm cổ phiếu của các công ty nhỏ trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tiên tiến, bổ sung cho sàn Star Market – dành cho cổ phiếu công nghệ – tại Thượng Hải và sàn ChiNext cho startup tại Thâm Quyến. Việc cấp vốn cho đội ngũ doanh nghiệp nhỏ hùng hậu đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế Trung Quốc khi mà nhóm này đang phải vật lộn với sự suy giảm trong 2 quý vừa qua trong bối cảnh lạm phát và khủng hoảng điện.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.