
Theo tin từ Reuters, Trung Quốc hôm nay (9/6) đã xác nhận sẽ lần đầu tiên tham gia vào một cuộc tập trận hải quân lớn do Mỹ tổ chức. Theo dự kiến, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong tháng 6 này, bất chấp những bất đồng hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề biển Đông và biển Hoa Đông.
Để tham gia cuộc tập trận nói trên, Trung Quốc sẽ cử 4 tàu, bao gồm hai tàu khu trục, một loại lớn và một loại nhỏ. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Mỹ quan ngại trước sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc, căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ trên biển giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, cũng như những tranh cãi giữa Bắc Kinh-Washington xung quanh vấn đề gián điệp mạng.
Đây là cuộc tập trận có tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), được xem là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới. Lần gần đây nhất RIMPAC được tổ chức là vào năm 2012 ở Hawaii, có sự tham gia của 22 quốc gia, hơn 40 chiến hạm và tàu ngầm.
Các nước tham dự RIMPAC không nhất thiết là đồng minh của Mỹ. Trong lần tập trận trước, Nga và Ấn Độ có tên trong danh sách các nước tham dự.
Đến nay, Trung Quốc chưa khi nào tham dự RIMPAC, mặc dù nước này đã cử quan sát viên tới cuộc tập trận diễn ra năm 1998 - theo Lầu Năm góc. Hồi tháng 3 vừa qua, giới chức Mỹ cho biết, Trung Quốc đã nhận lời mời tham dự cuộc tập trận năm nay.
Tờ nhật báo Quân đội Nhân dân Giải phóng của Trung Quốc dẫn lời một phát ngôn viên Hải quân nước này nói, đây sẽ là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc tham dự vào một cuộc tập trận chung do Mỹ tổ chức. Ngoài hai tàu khu trục, Trung Quốc còn cử tới RIMPAC năm nay một tàu tiếp tế, một tàu bệnh viện, và hai máy bay trực thăng.
Các hoạt động mà Hải quân Trung Quốc sẽ tham gia trong cuộc tập trận này bao gồm bắn pháo, các hành động an ninh hàng hải, tập trận bằng chiến hạm, cho tới trao đổi y tế, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa, bên cạnh các cuộc tập trận lặn. Ngoài ra, Trung Quốc và Mỹ sẽ tổ chức một diễn đàn y tế trong khuôn khổ cuộc tập trận, trong đó hai bên sẽ tới thăm tàu của nhau.
Theo dự kiến, cuộc tập trận sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6 ở vùng biển gần đảo Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương. Singapore và Brunei cũng sẽ cử tàu chiến tới tham dự.
Từ tái thiết nhà ở, phát triển hạ tầng năng lượng tại Thổ Nhĩ Kỳ đến xây dựng thành phố mới New Tashkent ở Uzbekistan, các nhà quy hoạch đang tìm cách giúp đô thị tăng khả năng chống chịu trước nắng nóng, hạn hán và những sức ép môi trường ngày càng lớn…
Ngày thứ Năm (22/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ, chính thức xác định hoạt động khai thác dầu mỏ, lọc dầu và các hoạt động liên quan là lĩnh vực thiết yếu đối với quốc phòng. Động thái này có thể mở đường để Chính phủ Mỹ rót vốn vào các dự án nhiên liệu hóa thạch...
Tập đoàn Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc được thành lập tại Khu mới Hùng An, với nhiệm vụ phát triển và khai thác tài nguyên dữ liệu, thúc đẩy kết nối hạ tầng dữ liệu và tạo nền tảng hỗ trợ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)…
Mức giảm mạnh ở nhiều cổ phiếu công nghệ đã gây sức ép giảm lên S&P 500 và Nasdaq, trong khi nhu cầu nắm giữ các cổ phiếu blue-chip truyền thống tăng lên hỗ trợ Dow Jones...
Cùng với đó, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có một phiên bán ròng mạnh hiếm thấy...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các loại hình nhà ở người nước ngoài có thể tiếp cận; điều kiện giao dịch và hạn mức sở hữu tại từng dự án; những trở ngại khi mua, thuê hoặc bố trí chỗ ở cho chuyên gia… cùng những giải pháp tháo gỡ đã được đưa ra bàn thảo công khai.