Một nhóm công ty Trung Quốc đã giành hợp đồng trị giá 2,7 tỷ USD xây tòa tháp đôi thương mại cao 133 tầng ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia - báo Cambodia Daily cho biết.
Theo tờ báo này, tòa tháp đôi dự kiến sẽ được xây dựng trong vòng 5 năm và sẽ là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới. Còn theo tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, đây sẽ là tòa tháp đôi cao nhất thế giới, vượt độ cao của tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia.
Dự án sẽ được triển khai sau khi liên danh giữa hai công ty Trung Quốc gồm Sino Great Wall International và Wuchang Shipbuilding Industry hoàn tất việc huy động vốn.
Công trình tháp đôi này là sự hợp tác giữa hai công ty Trung Quốc nói trên và tập đoàn Thai Boon Roong Group của Campuchia. Trước đó, Thai Boon Roong đã được nhà chức trách Campuchia cấp phép dự án trên diện tích 5 hectare đất nằm bên bờ sông Mê Kông, cách không xa khu sòng bạc Naga World.
Sau khi hoàn thành, tòa tháp đôi có tên TBR Twin Tower World Trade Center sẽ có chiều cao 560 mét, và là một tổ hợp khách sạn, văn phòng và căn hộ. Tháp đôi Petronas có chiều cao 452 mét.
Theo báo cáo mới đây nhất, công ty tư vấn bất động sản Knight Frank nói rằng nguồn cung văn phòng, mặt bằng bán lẻ và căn hộ ở Campuchia đang gia tăng nhanh chóng. Trong đó, nguồn cung căn hộ được dự báo tăng 641% trong thời gian từ nay đến năm 2018.
Tòa nhà cao nhất ở Campuchia hiện nay, tòa Vattanac Capital cao 39 tầng, hoàn thành vào năm 2014 nhưng đến giữa năm ngoái mới chỉ đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 30%.
Một dự án lớn khác ở Phnom Penh, tòa Gold Tower cao 42 tầng, khởi công từ năm 2008 nhưng đã bị trì hoãn và nhiều khả năng phải đến năm 2018 mới hoàn thành.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.