10:11 26/11/2008

Trung Quốc sẽ giảm thuế để thúc đẩy tiêu dùng

Thu Trà

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đang nghiên cứu gói kích thích kinh tế của Chính phủ

Theo Xinhua ngày 25/11, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đang nghiên cứu gói kích thích kinh tế của Chính phủ. Theo đó, có thể nước này sẽ giảm thu nhập từ thuế và tăng lương cho công nhân nhà nước, giảm lệ phí một số dịch vụ công cộng, trong đó có bưu chính viễn thông và phí đỗ xe.

NDRC cho hay gói kích thích kinh tế này sẽ được công bố tại hội nghị công tác kinh tế của chính phủ vào tháng 12 tới.

Thống kê chính thức cho thấy tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã giảm xuống còn 8,2% trong tháng 10/08 - mức thấp nhất trong 7 năm qua. Thu nhập tài chính trong tháng 10/08 cũng giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù chính phủ cam kết cải thiện phúc lợi xã hội qua việc cung cấp các dịch vụ y tế tốt hơn và tạo cho người dân có thu nhập cao hơn, nhưng cho tới nay vẫn chưa đưa ra các biện pháp cụ thể.

Gói kích thích kinh tế sẽ giúp tăng mức trợ cấp sinh hoạt cho người nghèo và trợ cấp nhà ở để giúp nhiều người có thể tiếp cận với thị trường nhà đất hơn.