20:53 12/12/2022

Tự doanh bất ngờ "quay xe" bán ròng 400 tỷ cơ sở, Long ròng hơn 300 tỷ phái sinh

Kiều Trang

Tự doanh sau hai phiên đẩy mạnh gom ròng hôm nay quay lưng bán ròng 400 tỷ đồng và Long ròng hơn 300 tỷ trên thị trường phái sinh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Fed sẽ có thêm một nhịp nâng lãi suất trong tuần này dù bước nhảy được đánh giá nhẹ nhàng hơn so với trước nhưng vẫn là thông tin khiến nhà đầu tư thận trọng, chưa kể tuần này sẽ có một phiên đáo hạn phái sinh, do đó thị trường đã điều chỉnh vào buổi chiều hôm nay dù phiên sáng vẫn rất tích cực. Suốt phiên sáng, Vn-Index vẫn giao dịch trên tham chiếu, tuy nhiên, sau 14g chiều chỉ số bất ngờ lao dốc một mạch để rồi kết phiên mất 19,7 điểm, rơi về vùng 1.032 điểm.

Thanh khoản ba sàn hôm nay giao dịch khớp lệnh 18.600 tỷ đồng, tăng 20% so với phiên trước đó. Khối ngoại dù vẫn mua ròng nhưng sức mua đã yếu khi giá trị ròng chỉ còn 329 tỷ đồng, tập trung gom DGC, SHB, FRT.

Tự doanh sau hai phiên đẩy mạnh gom ròng hôm nay quay lưng bán ròng 400 tỷ đồng. 

Giao dịch tự doanh phiên 12/12/2022. 
Giao dịch tự doanh phiên 12/12/2022. 

Top 10 cổ phiếu bị tự doanh xả nhiều nhất gồm VNM 60,5 tỷ đồng, VPB 35,9 tỷ đồng, MSN 25,8 tỷ đồng, FPT 22,7 tỷ đồng, VIC 27 tỷ đồng, VHM 27 tỷ đồng, TCB 18,4 tỷ đồng, ACB 17,3 tỷ đồng, STB 17,8 tỷ đồng, VCB 17,6 tỷ đồng. Nhiều mã vốn hóa lớn khác cũng bị bán giá trị không đáng kể như VJC, MBB, CTG, MWG, SSI, TPB.

Ở chiều ngược lại, tự doanh tập trung gom ròng nhẹ VND, TCH, HPG, PET, PVD.

Trên thị trường phái sinh, tự doanh Long 8.332 hợp đồng giá trị 881 tỷ đồng và Short 5.050 hợp đồng giá trị 536 tỷ đồng. Như vậy, tự doanh Long ròng hơn 300 tỷ đồng trên thị trường phái sinh.