01:00 25/10/2010

Tuần này, Quốc hội góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Nguyên Hà

Quốc hội sẽ góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong ngày 28/10

Quốc hội đã thảo luận nhiều nội dung về kinh tế, xã hội và lập pháp trong những ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ tám.
Quốc hội đã thảo luận nhiều nội dung về kinh tế, xã hội và lập pháp trong những ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ tám.
Trọn ngày thứ năm (28/10) trong tuần này - tuần thứ hai của kỳ họp thứ tám - Quốc hội sẽ làm việc ở tổ góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Theo phát biểu của người phát ngôn của Quốc hội, ông Trần Đình Đàn thì đây là lần đầu tiên hoạt động này diễn ra tại Quốc hội.

Bốn ngày còn lại, Quốc hội dành toàn bộ thời gian cho công tác lập pháp. Một loạt các dự án luật mới sẽ được trình Quốc hội ngay ngày làm việc đầu tiên, gồm Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Phòng, chống mua bán người và Luật Khiếu nại.

Các dự án luật được Quốc hội tiếp tục thảo luận để xem xét thông qua tại kỳ họp này là Luật Viên chức, Luật sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Khoáng sản (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong đó, dự án luật sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm được thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, tập trung vào sửa đổi các vấn đề để phù hợp với các luật liên quan và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng được trình Quốc hội trong tuần này. Tại đây Chính phủ đề nghị thực hiện miễn giảm thuế từ 2011 -2020 cho nhiều đối tượng nhằm tăng đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực nông thôn.

Bắt đầu làm việc từ ngày 20/10, tâm điểm của nghị trường trong 4 ngày làm việc tuần qua là những vấn đề nóng của kinh tế, xã hội, ngân sách năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011.

Một số báo cáo của Chính phủ về những vấn đề đang được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm cũng đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Đó là báo cáo về Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, tình hình cho các công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Bên hành lang Quốc hội của tuần làm việc đầu tiên, nỗi quan ngại về các dự án bauxite đang được triển khai tại Tây Nguyên sau sự cố bùn đỏ ở Hungary đã được nhiều vị đại biểu bày tỏ với báo chí. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cũng lên tiếng khẳng định: “Hai hồ bùn đỏ ở Tây Nguyên rất an toàn, về mặt lý thuyết”.