
Trong tuần cuối năm 2018, Ngân hàng Nhà nước liên tục tăng mạnh tỷ giá trung tâm giữa VND với USD, nhưng tỷ giá USD/VND và lãi suất VND liên ngân hàng lại giảm mạnh.
Cụ thể, tuần từ 24/12 - 28/12, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng liên tục qua các phiên, đặc biệt phiên cuối tuần tăng 20 đồng. Chốt tuần 28/12, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 22.825 VND/USD, tăng mạnh 40 đồng so với cuối tuần trước đó và cũng là mức cao nhất kể từ khi tỷ giá này ra đời từ đầu 2016.
Tỷ giá mua giao ngay vẫn được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 22.700 VND/USD; tỷ giá mua kỳ hạn 3 tháng ở mức 22.775 VND/USD. Tỷ giá bán ra được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức thấp hơn 50 VND so với trần tỷ giá, phiên cuối tuần ở mức 23.460 VND/USD.
Ngược lại, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng liên tục giảm trong tuần vừa qua. Chốt tuần 28/12, tỷ giá chính thức ghi nhận thủng mốc 23.200 VND, giao dịch ở mức 23.198 VND/USD, giảm mạnh 82 đồng so với cuối tuần trước đó.
Tương tự, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cũng giảm dần qua các phiên trong tuần vừa qua. Kết thúc ngày 28/12, tỷ giá giảm 60 VND ở chiều mua vào và 80 VND ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch ở mức 23.260 - 23.270 VND.
Cùng với tỷ giá, tuần vừa qua thị trường liên ngân hàng ghi nhận lãi suất VND giảm mạnh ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ, so với tuần liền trước.
Chốt tuần 28/12, lãi suất VND giao dịch quanh mức qua đêm 4,20%/năm, giảm 0,46 điểm phần trăm; 1 tuần còn 4,53%, giảm 0,22 điểm phần trăm; 2 tuần 4,70%, giảm 0,15 điểm phần trăm; 1 tháng 4,92%, tăng nhẹ 0,03 điểm phần trăm.
Như vậy, sau khi tăng mạnh từ trong tháng 11/2018 và duy trì ở mức cao, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh trở lại. Trong đợt tăng vừa qua, lãi suất qua đêm từng lên tới quanh 5%/năm, phổ biến trong khoảng 4,8 - 4,9%/năm.
Với lãi suất USD, hướng tăng lên cũng thể hiện sau sự kiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất lần thứ tư trong năm vào ngày 19/12 vừa qua.
Tuần qua, lãi suất liên ngân hàng đối với USD tăng ở tất cả các kỳ hạn qua các phiên trong tuần. Phiên cuối tuần 28/12, lãi suất USD đứng ở mức qua đêm 2,53%/năm, 1 tuần 2,62%, 2 tuần 2,70/% và 1 tháng 2,85%/năm.
Trên thị trường mở, tuần từ 24/12 - 28/12, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh chào thầu trên kênh cầm cố lên mức 81.000 tỷ đồng, hầu hết với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất không thay đổi ở mức 4,75%/năm; có hai phiên với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất giữ nguyên. Các tổ chức tín dụng hấp thụ được 73.698 tỷ đồng. Trong tuần có 52.799 tỷ đồng đáo hạn. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 73.698 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Trong tuần, có 3.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, tuần qua đánh dấu thời điểm không còn tín phiếu lưu hành trên thị trường.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 23.899 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong tuần vừa qua.
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) vừa tăng lãi suất cho vay chủ chốt lần đầu tiên kể từ năm 2023, với lý do lạm phát tăng, giá năng lượng toàn cầu leo thang và đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới...
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết lãi suất chịu áp lực tăng trong thời gian qua nhưng tốc độ tăng đang chậm lại và về cơ bản đã xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025...
Tính chung 9 tháng năm 2026, CPI tăng 4,52%, cao hơn mức tăng 3,27% của cùng kỳ năm 2025 và vượt mục tiêu 4,5% đề ra cho cả năm. Bộ Tài chính dự kiến hạn chế tăng giá một số dịch vụ, giữ giá điện và sử dụng chính sách thuế để giảm áp lực lên mặt bằng giá từ nay đến cuối năm...
HDBank ghi dấu ấn trên bản đồ tài chính khu vực khi đứng thứ 2 về hiệu quả hoạt động trong bảng xếp hạng năm 2025 của S&P Global Market Intelligence dành cho 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời giữ vị trí cao nhất trong nhóm ngân hàng Việt Nam được đánh giá.
Trong phiên sáng 7/10, SJC, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với chốt phiên 6/10, tuy nhiên có 3 đơn vị vẫn tăng giá giao dịch vàng nhẫn lên tới 500 nghìn đồng/lượng…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.