
Viên kim cương Golden Canary (Chim yến vàng) từng được trưng bày ở triển lãm Dubai tại DIFC, trước khi được chuyển tới Đài Bắc (Đài Loan), Geneva (Thụy Sĩ) và Hong Kong, cuối cùng, sẽ được đưa về New York, Mỹ, trong sự kiện đấu giá Magnificent Jewels của Sotheby's ngày 7/12 tới đây. Đặc biệt, viên kim cương được đấu giá mà không có giá khởi điểm - có nghĩa là nó sẽ được bán với bất kỳ giá nào cao nhất trong ngày.
Có màu vàng đậm, Golden Canary là một phần của viên kim cương thô lớn, nặng gần 890 carat, được một bé gái tìm thấy khi đang chơi trong vườn nhà bác trong đống đổ nát ở Cộng hòa Congo những năm 1980. Là một trong những viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy, người ta mất gần 5 năm cắt nó thành 15 viên đá nhỏ. Phần lớn nhất có kích thước 407,5 carat cắt theo hình khiên, được đặt tên là Incomparable Diamond, trở thành viên kim cương hoàn mỹ lớn nhất từng được Viện Đá quý Mỹ phân loại và trưng bày tại nhiều cuộc triển lãm.
Tuy nhiên gần đây, chủ của Incomparable Diamond đã cắt lại viên kim cương này thành hình quả lê cổ điển để làm tăng thêm màu sắc và sự sống động của nó, và đặt lại tên là Golden Canary, theo The National News. Việc cắt lại viên kim cương như hiện tại đã tăng độ rực rỡ, mang lại vẻ ngoài mới cho viên kim cương. "Các chuyên gia tận dụng những tiến bộ có sẵn trong công nghệ, mô hình điện toán cùng với đánh giá trực quan để tạo hình lại cho viên kim cương”, viện Đá quý Hoa Kỳ cho biết trong báo cáo phân loại. “Tất cả mọi thứ từ định hướng đến hình dạng lẫn kiểu cắt đều được cân nhắc kỹ”.
Sophie Stevens, giám đốc chuyên gia về trang sức tại Sotheby's Dubai, cho biết: "Rõ ràng là bên trong nó vẫn hoàn mỹ, nhưng bây giờ chúng tôi đang được nhìn thấy một viên kim cương màu vàng tươi sáng hơn. Phần viền bên ngoài cũng đẹp hơn nhiều, màu sắc thì đậm hơn. Ngày nay, chúng tôi may mắn vì không phải dựa vào chuyên môn của con người mà có công nghệ máy tính tuyệt vời để soi vào bên trong viên đá, từ đó chỉ ra cách tốt nhất để cắt nó thành những mảnh kim cương có chất lượng tuyệt vời".
Rất nhiều chuyên gia về kim cương đồng ý với đánh giá trên. “Cần phải có sự can đảm để cắt viên kim cương này. Bất cứ ai sở hữu viên kim cương này đều sẽ cảm thấy đáng để mua,” Benjamin Goldberg của William Goldberg, công ty ở New York chuyên về đồ trang sức kim cương, cho biết. “Hình dạng cắt mới làm cho viên kim cương rực rỡ hơn”, David Doppelt của Jonathan Doppelt, nhà trang sức kim cương ở New York chuyên về kim cương màu vàng, đồng tình. “Những viên kim cương màu vàng nâu thường nhìn hơi mờ đục. Tôi nghĩ viên kim cương được đổi tên thành Golden Canary bởi vì các chuyên gia muốn nhấn mạnh đây là viên kim cương màu vàng. Trước kia, viên kim cương hơi ngả về màu nâu”.
Kim cương vàng thuộc nhóm kim cương màu, là những viên kim cương nằm ngoài thang điểm đo chất lượng màu (D-Z) cho kim cương không màu thường thấy. Kim cương vàng chỉ chiếm 0,006% các kim cương được khai thác và trong số đó, chỉ một phần rất nhỏ là hoàn mỹ (không có vết nứt rạn) từ bên trong. Kim cương vàng được hình thành từ cacbon giống kim cương không màu nhưng có thêm lượng nitơ bên trong tạo nên màu vàng.
Phiên đấu giá Magnificent Jewels tại Sotheby ở New York vào ngày 7/12 tới bao gồm nhiều viên kim cương nằm trong top quý hiếm. Giới chuyên môn ước tính viên kim cương “Chim yến vàng” sẽ được bán với giá 13 triệu bảng Anh (14,5 triệu USD), cũng tương tự như Enigma - viên kim cương đen 555,5 carat được bán ở London vào tháng 2 năm nay. “Bất kể giá trị của nó là bao nhiêu, nó sẽ được bán cho bất kỳ giá nào trả giá cao nhất trong ngày", bà Sophie cho biết quyết định đấu giá viên kim cương mà không có giá khởi điểm là điều đã được tính toán kỹ, vì nó sẽ khiến mọi người hào hứng và tạo nên một cuộc đấu thầu cạnh tranh gay gắt.
Với thế hệ trẻ, nữ trang đá màu là lựa chọn hàng đầu. Thế hệ Millennials thích lựa chọn những viên đá quý với những đường cắt độc đáo và màu sắc lập dị để thể hiện cá tính riêng. Golden Canary là viên kim cương mới nhất trong số những viên kim cương màu sắc đặc biệt được đưa ra bán đấu giá trong năm nay. Trước đó, hồi tháng 10, viên kim cương Williamson Pink Star nặng 11,15 carat, được bán với giá 57,7 triệu USD tại Sotheby’s Hong Kong. Giá mỗi carat tương đương hơn 5 triệu USD đã lập kỷ lục đấu giá mới. Còn hồi tháng 4 năm nay, De Beers Blue, viên kim cương xanh lớn nhất từng xuất hiện trong một cuộc đấu giá, đã được bán với giá hơn 57,4 triệu USD cũng tại Sotheby’s Hong Kong.
Sắp tới, một bộ sưu tập gồm 8 viên kim cương xanh hoàn mỹ sẽ được bán trong phiên bán Magnificent Jewels của Sotheby’s ở New York, Geneva và Hong Kong bắt đầu từ tháng 11 đến hết mùa xuân năm 2023. Được đặt tên là “The De Beers Exceptional Blue Collection”, bộ sưu tập này trị giá tổng cộng hơn 70 triệu USD, nhà đấu giá cho biết. Tuy nhiên, ước tính 8 viên kim cương sẽ được mua với giá hơn 84,8 triệu USD.




Năm nay, đồ uống cao cấp không chỉ dành cho những dịp đặc biệt nữa. Người tiêu dùng đang nâng tầm những khoảnh khắc thưởng thức hàng ngày, tìm kiếm những loại đồ uống có thành phần tốt hơn, được chế biến tỉ mỉ và mang đến trải nghiệm tận hưởng…
Với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã chính thức khép lại sau một tuần lễ điện ảnh quốc tế sôi động tại thành phố biển xinh đẹp bằng Lễ Bế mạc và trao giải…
Tối 3/7, tại Quảng trường Sông Hoài, Hội An, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương, tổ chức khai mạc Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống vùng miền Đà Nẵng 2026...
Ca sĩ Taylor Swift và vận động viên bóng bầu dục Travis Kelce dự kiến tổ chức lễ cưới vào cuối tuần này tại Madison Square Garden, New York. Và ngay cả với một cặp đôi tỷ phú, con số chi phí ước tính vẫn khiến người ta phải giật mình.
Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến du lịch, thương mại và đầu tư. Sức hút của giải đấu cũng giúp gia tăng giá trị thương mại cho các đơn vị sở hữu bản quyền cũng như các thương hiệu tài trợ…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…