
Theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai bên, vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà đã được tiến hành từ ngày 3-5/12/2019 tại Hà Nội.
Đoàn đàm phán của phía Việt Nam do Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế làm Trưởng đoàn; và đoàn đàm phán của phía Bờ Biển Ngà do Ông M'Bra Sylvestre N'guessan, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thuế làm Trưởng đoàn.
Quá trình đàm phán đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau.
Tất cả các Điều khoản trong dự thảo Hiệp định thuế đã được hai bên rà soát và thảo luận, những nội dung chưa được hai đoàn đàm phán thống nhất được để trong ngoặc vuông.
Hai đoàn đàm phán thống nhất sẽ tiến hành đàm phán vòng 2 tại Bờ Biển Ngà trong thời gian tới.
Với tình hình kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước như trên, việc đàm phán đi đến ký kết Hiệp định thuế giữa hai nước sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư của Việt Nam và Bờ Biển Ngà thông qua việc tạo ra một môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định để các nhà đầu tư Việt Nam và Bờ Biển Ngà tiến hành các hoạt động kinh doanh.
Được biết, Việt Nam và Bờ Biển Ngà thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/10/1975. Quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà phát triển tốt đẹp trong những năm qua.
Kim ngạch thương mại giữa hai nước đang trong xu thế tăng nhanh từ năm 2015 đến nay.
Cụ thể, năm 2018, kim ngạch hai chiều giữa hai nước đạt 980 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 182,4 triệu USD và nhập khẩu 791,6 triệu USD (chủ yếu là điều và bông), đưa Bờ Biển Ngà trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi (sau Nam Phi).
Hai nước cũng đã ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ tháng 4/2017.
Về lĩnh vực nông nghiệp, hiện Bờ Biển Ngà mong muốn hợp tác chuyển giao công nghệ chế biến điều thô và đề nghị Việt Nam đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến điều tại Bờ Biển Ngà.
Đồng thời, Hiệp hội Bông và Điều Bờ Biển Ngà đang xúc tiến thành lập một Văn phòng đại diện đặt tại Tp. HCM.
Tính đến ngày 20/11/2019, Bờ Biển Ngà chưa có dự án đầu tư nào vào Việt Nam. Còn Việt Nam hiện có 1 dự án đầu tư sang Bờ Biển Ngà với tổng vốn đầu tư 850.000 USD là dự án Công ty Cổ phần Long Sơn, cấp phép 2016, hoạt động trong lĩnh vực chế biến, phân phối, xuất nhập khẩu hạt điều thô, hạt điều nhân.
Theo đánh giá, trong tương lai, trong quan hệ với Bờ Biển Ngà, Việt Nam có khả năng sẽ là nước cư trú của các nhà đầu tư.
Sau chuyến thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể.
Trong cuộc gặp đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chuyển từ tìm kiếm nguồn lực sang kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tiễn, lấy kết quả và hiệu quả làm thước đo.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Việt Nam và Bỉ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào thời điểm thích hợp; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, thế mạnh của hai nước.
Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10/2026 góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU và mở rộng các hướng hợp tác với Bỉ. Các cuộc tiếp xúc và thỏa thuận trong chuyến thăm tập trung vào thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics.
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.